Trốn khỏi 'hang ổ' buôn người, cô gái trở về tố cáo 2 kẻ lừa bán sang Trung Quốc

Sau 7 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, cô gái đã may mắn trốn thoát được về quê, tố cáo những kẻ đã nhẫn tâm lừa bán mình.

Tuyển lao động ‘việc nhẹ lương cao’: Chiêu thức núp bóng của tội phạm mua bán người

Núp bóng dưới chiêu thức tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao”, tội phạm mua bán người đã đã len lỏi đến các vùng quê xa xôi và các bản làng khu vực biên giới khiến không ít người mắc bẫy rồi vỡ mộng.

BĐBP Hà Giang phá thành công 10 chuyên án mua bán người, giải cứu 13 nạn nhân trong 3 năm

Từ năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang đã phá thành công 10 chuyên án, giải cứu 13 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, truy cứu hình sự 25 đối tượng.

Bình Thuận: Tiếp nhận 5 đơn trình báo của người dân liên quan đến mua bán người

Năm 2022, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 5 đơn trình báo của người dân ở huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi vì nghi liên quan đến mua bán người sang Campuchia.

BĐBP Lạng Sơn "bóc gỡ" nhiều vụ án mua bán người, giải cứu nhiều nạn nhân bị mua bán

Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị của BĐBP Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ/9 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân bị mua bán.

2 cậu cháu lừa bán nhiều người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa nhiều người bán qua Campuchia để lấy tiền tiêu xài.

Thêm 1 người phụ nữ lưu lạc hàng chục năm, nghi bị bán sang Trung Quốc

Người phụ nữ được tiếp nhận ở Đồn cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) trong tinh thần hoảng loạn, bước đầu xác định được quê quán ở tỉnh Nghệ An.

Bị lừa bán sang Campuchia làm việc, trở về lâm cảnh nợ nần

Các thanh thiếu niên ở làng Kloong vác ba lô rời làng với hi vọng đổi đời. tuy nhiên, không những không thoát nghèo mà gia đình họ còn lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hoá hành vi buôn bán trẻ em, tội ác không dung thứ

Để hợp thức hóa cho hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em mới được Công an tỉnh Bình Dương bóc gỡ đã thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức như giấy khai sinh, giấy xác nhận ADN.

BĐBP Lai Châu xử lý 17 vụ, 18 đối tượng với 38 nạn nhân mua bán người

Từ năm 2015 đến nay, BCH BĐBP tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 20 tin báo tố giác tội phạm mua bán người; trực tiếp phát hiện, xử lý 17 vụ, 18 đối tượng với 38 nạn nhân; giải cứu 5 người và 4 người được trao trả.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Tại hội thảo, các cán bộ cấp xã, trưởng các thôn bản đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về phòng chống mua bán người, đề xuất biện pháp để áp dụng thực tế.

Sập bẫy bọn "buôn người" với việc nhẹ lương cao ở Campuchia: Đi dễ nhưng…khó về

Với thông tin cực kỳ hấp dẫn sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao", nhiều người ở Quảng Nam sau khi sang đó đã "sập bẫy", bị bán qua nhiều công ty làm việc bị bóc lột, đánh đập, bỏ đói...

Quảng Nam: Giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia rồi bán vào sòng bạc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng công dân bị dụ dỗ đưa sang Campuchia làm việc trong các cơ sở tổ chức đánh bạc, lừa đảo trực tuyến. Công an tỉnh đã tiếp nhận 7 trình báo của gia đình các nạn nhân...

10 năm, Quảng Nam bắt giữ 17 đối tượng mua bán người, giải cứu 14 nạn nhân

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2012 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 9 vụ mua bán người với 17 đối tượng; 14 nạn nhân được giải cứu, tiếp cận và hỗ trợ về lại cộng đồng.

BĐBP Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng mua bán người

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán người.

Cao điểm tấn công tội phạm mua bán người: Bộ đội Biên phòng giải cứu được 52 nạn nhân

Từ tháng 7 đến tháng 9/2022, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phát hiện, xử lý 24 vụ; giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ 52 nạn nhân liên quan đến mua bán người.

Bản án thích đáng cho những đối tượng bán 4 người sang sòng bạc Campuchia

Do nhu cầu các công ty đánh bạc trực tuyến ở Campuchia đang cần người, Hiền và đồng bọn đã bàn nhau đưa 4 người sang bán lấy 263 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi thoát được các nạn nhân đã làm đơn tố cáo, các đối tượng sau đó bị bắt giữ.

Triệt phá đường dây mua bán các em gái dưới 16 tuổi làm nhân viên quán karaoke ở Cần Thơ

Thông qua các mối quan hệ xã hội, quản lý quán karaoke Thu Ngân 2 ở Cần Thơ đã mua 5 bé gái từ người khác, sau đó buộc nạn nhân ghi giấy nhận nợ và bắt làm việc trả số tiền nêu trên.

Vụ 'mua' 2 thiếu nữ 15 tuổi để ép kích dục cho khách: Ngoài án tù có thể bị tịch thu tài sản

Với hành vi "mua" 2 thiếu nữ ép phục vụ khách, đối tượng Cảnh có thể bị phạt tù 12-20 năm và phạt số tiền lớn, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bắt 2 cha con 'mua' 2 thiếu nữ 15 tuổi

Chủ quán massage Mi Mi Ngọc mua 2 cô gái 15 tuổi với giá 70 triệu đồng rồi bắt ép kích dục cho khách.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng, điều tra nghi án mẹ đẻ đem bán con gái 2 tuổi ở Hải Phòng

Trưa 30/8, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) xác nhận đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ bé gái 2 tuổi có dấu hiệu bị chính mẹ đẻ tìm cách bán đi.

Đại tá Đinh Văn Nơi hé lộ 4 đường dây mua bán người sau vụ trốn khỏi casino

"Chúng tôi đã báo cáo Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm", Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay.

Vụ 42 người chạy khỏi casino vượt sông về Việt Nam: Có dấu hiệu mua bán người và tổ chức xuất cảnh trái phép

Liên quan vụ việc 42 người chạy khỏi casino vượt sông về Việt Nam, ngày 21/8, Công an tỉnh An Giang cho biết có dấu hiệu mua bán người và tổ chức xuất cảnh trái phép.

40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam

Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông Bình Ghi, nhưng một người bị bắt trở lại và một người mất tích.

Nghệ An: 3 đối tượng cấu kết bán bé gái 16 tuổi sang Trung Quốc làm vợ

Cấu kết để lừa 1 thiếu nữ đi làm công ty ở TP.HCM nhưng thực chất là đưa sang Trung Quốc bán, 3 đối tượng đã bị cơ quan công an bị khởi tố về tội “Mua bán trẻ em”.

Đang cập nhật dữ liệu !