Vụ 'mua' 2 thiếu nữ 15 tuổi để ép kích dục cho khách: Ngoài án tù có thể bị tịch thu tài sản

Với hành vi "mua" 2 thiếu nữ ép phục vụ khách, đối tượng Cảnh có thể bị phạt tù 12-20 năm và phạt số tiền lớn, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố, bắt tạm giam bị can Kiều Công Cảnh (70 tuổi) và Kiều Hoài Phước Anh (con trai ông Cảnh) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật.

{keywords}
Cơ sở masage của Kiều Công Cảnh ở Long Thành, Đồng Nai.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho hay: ''Đối với Kiều Công Cảnh (70 tuổi - chủ hệ thống cơ sở massage Mi Mi Ngọc), với hành vi đưa 70 triệu đồng đưa cho Liêm để nhận 2 thiếu nữ 15 tuổi về làm nhân viên massage, ông Cảnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Mua bán người dưới 16 tuổi'' theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành với khung hình phạt là phạt tù 12 - 20 năm.

Ngoài ra, đối tượng còn có thể phải chịu thêm hình phạt bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 151 BLHS: Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản''.

Theo điều tra ban đầu, sau khi giao tiền và nhận 2 thiếu nữ 15 tuổi về cơ sở masage của mình, ông Cảnh đã giao cho con trai của mình là Kiều Hoài Phước Anh hằng ngày giám sát, ép buộc 2 thiếu nữ kích dục cho khách hàng. Do đó, đối tượng có thể là đồng phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm đ, Khoản 2, Điều 157 BLHS với khung hình phạt 2-7 năm tù về tội ''Bắt, giữ người trái pháp luật'' với vai trò là người chủ mưu, phạm tội đối với 2 người trở lên.

Với Kiều Hoài Phước Anh, khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra cơ sở massage, xác định đối tượng đang giữ người trái pháp luật nên cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Bắt, giữ người trái pháp luật'' theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 157 BLHS với hình phạt là phạt tù 2-7 năm”.

{keywords}
Luật sư Phạm Thu Hà trao đổi với PV Infonet về vụ án.

“Còn đối tượng Liêm - người nhận 70 triệu đồng để chuyển giao 2 thiếu nữ cho Kiều Công Cảnh - có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi'' theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 151 BLHS.

Như đã nói ở trên, do phạm tội với 2 người nên khung hình phạt trong trường hợp này có thể là từ 12 đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”, luật sư Thu Hà thông tin thêm.

Theo điều tra, 2 thiếu nữ 15 tuổi quê tỉnh Sóc Trăng quen qua mạng xã hội với một phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào (chưa rõ lai lịch). Biết cả 2 đang cần việc, bà Đào hứa hẹn giới thiệu việc nhẹ lương cao.
Tin lời, sáng 12/8, Đào thuê ôtô đến phòng trọ để đưa 2 thiếu nữ giao cho vợ chồng Liêm và Phụng (chưa rõ lai lịch), làm quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom. Không đồng ý làm nhân viên massage, cả 2 thiếu nữ đòi về nhưng bị Liêm "bắt chẹt" trả 10 triệu đồng là số tiền thuê xe chở đến.
Không còn tiền trả, cả 2 buộc phải chấp nhận ở lại làm nhiên viên massage. Tiếp đó, Liêm bắt ép 2 thiếu nữ ghi một tờ giấy ghi nợ với số tiền là 35 triệu đồng là số tiền công đào tạo nghề massage.
Đến tối cùng ngày, Liêm gọi cho ông Cảnh (chủ hệ thống cơ sở massage Mi Mi Ngọc) để giới thiệu và nói 2 thiếu nữ này đang thiếu nợ 70 triệu. Qua trao đổi, ông Cảnh đồng ý bỏ ra 70 triệu đồng đưa Liêm để đưa 2 thiếu nữ về làm nhân viên massage. Số tiền bỏ ra này, ông Cảnh sẽ trừ dần vào lương hàng tháng.
Ông Cảnh giao cho con trai hằng ngày giám sát, ép buộc 2 thiếu nữ kích dục cho khách. Đến giữa tháng 8/2022, công an nhận được tin báo của người dân tại cơ sở massage Mi Mi Ngọc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật.
Ngày 17/8, khi lực lượng Công an huyện ập vào kiểm tra cơ sở massage trên, xác định Phước Anh đang giữ người trái pháp luật nên tiến hành bắt giữ. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục làm việc với ông Cảnh. Đối tượng này sau đó cũng thừa nhận hành vi của mình.

Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !