Vĩnh Phúc: Trao tặng 1,3 tỷ đồng cho các giáo viên và học sinh xuất sắc

Sáng 3/8, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Bí quyết học tiếng Anh của nữ sinh Vĩnh Phúc: Từ bị kỳ thị phát âm như đàn ông, không ai hiểu tới loạt thành tích đáng nể

Ít ai biết rằng để có được thành tích ấy, Cao Thị Diễm Quỳnh đã phải học tập và rèn luyện rất vất vả.

3 người bị tường sập đè tử vong khi giúp người dân dọn dẹp sau mưa lớn

Trong lúc dọn dẹp giúp người dân khắc phục ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 22-24/5, tường nhà bỗng nhiên đổ sập xuống làm 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Cải cách mạnh mẽ với mục tiêu "3 tốt", Vĩnh Phúc vươn lên thứ 5 về chỉ số PCI

Từ 1 tỉnh có Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị trí thứ 29 với 63,84 điểm vào năm 2020, thật bất ngờ, bước sang năm 2021, Vĩnh Phúc đã có sự thay đổi ngoạn mục, PCI vươn lên vị trí thứ 5 với 69,69 điểm.

Bắt quả tang 40 'con bạc' cá cược chọi gà trong trang trại, tạm giữ 4 đối tượng

Lực lượng công an vừa triệt phá sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại khu dân cư ở thị trấn Thổ Tang /(huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), bắt quả tang hơn 40 đối tượng đang cá cược.

Bé gái 14 tuổi bị ép vào quán karaoke làm việc, nhiều lần bị hãm hiếp

Bé gái 14 tuổi, ở Lai Châu đến huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tìm việc, làm thuê cho quán phở. Nhưng được vài hôm, bé gái này bị ép vào làm phục vụ tại quán karaoke và bị nhân viên quán hiếp dâm nhiều lần.

3 tiền án trộm cắp, thanh niên vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản

Toản có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù nhưng không chịu hoàn lương. Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng lại đi cướp tài sản của người phụ nữ lớn tuổi và bị công an bắt.

Khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quy mô lớn của FLC tại Vĩnh Phúc

Với quy mô 2000 chỗ cùng hợp phần khách sạn chuẩn 5 sao 200 phòng, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc là công trình hội nghị đa chức năng có quy mô hàng đầu tại Vĩnh Phúc nói riêng và miền Bắc nói chung. 

Nam thanh niên điều khiển xe máy 'thông chốt' tông chiến sĩ CSGT nhập viện

Nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, thấy cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe liền tăng tốc “thông chốt” khiến một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vĩnh Phúc xây dựng NTM theo phương châm phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn luôn phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Những thay đổi vượt bậc của ngành y tế Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin đã trở thành công cụ hữu ích cho cải cách hành chính, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm quá tải, nâng cao hiệu suất làm việc, giải quyết, xử lý nhanh công việc, giảm thiểu sự cố y khoa.

Vận động "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc

Trong những năm qua, phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội.

Nghi vấn bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở quán karaoke, Công an tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Hùng và Phùng Văn Tuấn để điều tra vụ việc bé gái 12 tuổi nghi bị hiếp dâm khi làm việc cho quán karaoke.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã miền núi vẫn là bài toán khó

Mặc dù đã có nền tảng cơ bản khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng khi có chủ trương xây dựng NTM nâng cao, nhiều xã thuộc miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc lại loay hoay để hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.

Phát huy vai trò của lãnh đạo cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng đến vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo để lắng nghe nguyện vọng của người dân và cùng nhân dân thực hiện.

 

Phát huy vai trò của phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Vĩnh Phúc sẽ dành 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tới năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện mạo mới, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Vĩnh Phúc: Tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP).

Vĩnh Phúc: Giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong bếp ăn bán trú

Thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc rất chú trọng trong thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bữa ăn bán trú nhất là tại trường mầm non.

Vĩnh Phúc: Huyện Tam Đảo phấn đấu đạt chuẩn NTM vùng đồng bằng sông Hồng

Huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) phấn đấu đến hết năm 2025, 100% các xã trên địa bàn huyện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo chuẩn tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng.

Nghìn người chầu chực chờ phà đi Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Bến phà Đức Bác nối liền tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Để phòng chống dịch, phà chỉ được chở 50% số người so với thiết kế nên xảy ra tình trạng ùn tắc giờ đi làm.

Tài xế liều lĩnh 'mượn' giấy xét nghiệm người khác chở 3 người định 'thông chốt' vào Vĩnh Phúc

Vương Văn Nam sử dụng căn cước công dân (CCCD) và giấy xét nghiệm Covid-19 của người khác để đưa người qua chốt kiểm soát dịch bệnh, bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bị ép quá đáng, con nợ ném 'bom xăng' tiệm cầm đồ làm cháy 4 căn nhà

Chiều nay (1/9), trao đổi với PV Infonet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được đối tượng ném bom xăng vào tiệm cầm đồ làm cháy 4 nhà dân vào trưa cùng ngày.

Trao 3 tỷ tiền học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Vĩnh Phúc

Ngày 31/8, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 400 suất học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó từ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !