Trao 3 tỷ tiền học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Vĩnh Phúc

Ngày 31/8, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 400 suất học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó từ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Trước đó, tỉnh cũng thưởng 3 tỷ 645 triệu đồng cho 82 học sinh và 33 giáo viên có học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021. Nhiều khoản tiền thưởng khác được trao cho những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đến nay, Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc được các nhà tài trợ cam kết ủng hộ hơn 50 tỷ đồng, 1 số Quỹ Khuyến học cấp huyện vận động được hơn 2 tỷ đồng, tạo nguồn lực thúc đẩy phong trào học tập trong toàn tỉnh.

Năm học 2020-2021, có 82 học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Có 2 học sinh được chọn tham dự đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế ở môn toán và môn sinh học. Nhiều học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

{keywords}
Trao học bổng của Quỹ Khuyến học cho học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Thời gian qua, xác định công tác khuyến học là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác khuyến học cũng như xây dựng xã hội học tập.

Để phong trào khuyến học trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, Hội Khuyến học xã đã có nhiều hoạt động tích cực, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng xã.

Phát huy vai trò của hội trong công tác liên kết phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã, mở rộng các cuộc vận động xã hội hóa, gây quỹ khuyến học, hỗ trợ cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, hội còn tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động mọi tầng lớp nhân trong xã tham gia đăng ký xây dựng mô hình học tập cộng đồng.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !