Bí quyết học tiếng Anh của nữ sinh Vĩnh Phúc: Từ bị kỳ thị phát âm như đàn ông, không ai hiểu tới loạt thành tích đáng nể

Ít ai biết rằng để có được thành tích ấy, Cao Thị Diễm Quỳnh đã phải học tập và rèn luyện rất vất vả.

Từng bị kỳ thị phát âm tiếng Anh như giọng đàn ông

Ngày 5/5 vừa qua, nữ sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) Cao Thị Diễm Quỳnh được vinh dự trở thành Đảng viên trẻ tuổi nhất của trường.

Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, Quỳnh đã nỗ lực học tập và rèn luyện rất nhiều. Nhìn vào bảng thành tích nối dài của Quỳnh, nhiều người "mắt chữ O miệng chữ A" khâm phục vì thực sự rất xuất sắc.

Trong những năm học ở bậc THCS, Quỳnh đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện, giải Nhì giao lưu Học sinh giỏi (HSG) tiếng Anh cấp huyện, giải Nhì môn tiếng Anh kỳ thi chọn HSG cấp huyện, giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh...

{keywords}
{keywords}
Diễm Quỳnh trong ngày lễ kết nạp Đảng viên.

Ba năm học tại trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Quỳnh tiếp tục đạt giải Ba môn tiếng Anh kỳ thi chọn HSG lớp 11 năm học 2020-2021; giải Khuyến khích cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” cấp tỉnh năm học 2020-2021; Huy chương Đồng Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2020-2021; giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn HSG lớp 12 THPT năm 2021-2022. 

{keywords}
{keywords}

Thành tích này được đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng của cô học trò tỉnh Vĩnh Phúc. Ít ai biết rằng Quỳnh từng bị chê cười vì nói tiếng Anh nhưng "người Mỹ không hiểu", giọng lại ồm ồm giống đàn ông.

Quỳnh kể lại: "Tiếng Anh vốn là môn học yêu thích của em và em luôn tâm đắc về khả năng ngoại ngữ của mình. Từ năm lớp 3 khi có giáo viên về trường dạy, cô đã truyền cảm hứng cho em. Tuy nhiên sau đó em bị "vỡ mộng" vì mọi người chê cười khả năng nói ngoại ngữ của em.

Lúc đó tầm năm học lớp 5- lớp 6, em hay đến nhà cô giáo để học thêm tiếng Anh. Mọi người cùng lớp hay cười, bảo rằng em phát âm ồm ồm như đàn ông, người Mỹ nghe tiếng Anh mà không hiểu... Bị trêu chọc như thế, em khá là buồn. Về nhà em suy nghĩ rất nhiều rằng làm sao để mọi người phải chấp nhận, yêu thích giọng tiếng Anh của em. 

Em không thích bị coi thường. Bản thân em không muốn thế và em có thể cải thiện khả năng phát âm được. Sau đó em bắt đầu nỗ lực hơn trên con đường học tiếng Anh của mình".

{keywords}

Đi làm phục vụ để được giao tiếp với khách Tây

Nghĩ là làm, Quỳnh lao vào học tập và trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Cũng may có giáo viên gần nhà truyền cảm hứng và hướng dẫn từng đường đi nước bước, rèn tính chăm chỉ, kỷ luật khi học ngoại ngữ nên Quỳnh tiến bộ rất nhanh.

"Cấp 2 em ở trong đội tuyển thi học sinh giỏi, có tính cạnh tranh nên thúc đẩy việc học tiếng Anh rất nhiều. Lên cấp 3 thì em tự học. Bình thường em hay dành 1 tiếng trong ngày để học ngoại ngữ. Gần sát ngày thi thì tăng tốc lên 3-4 tiếng/ngày. 

Em nghe nhạc là chính. Mọi người thường bảo muốn học tiếng Anh giỏi thì nên nghe nhạc và xem phim. Nhưng để có được khả năng đọc hiểu thì phải biết 1 chút ngoại ngữ. Sau đó em nhớ giai điệu và tìm hiểu sâu về ngữ pháp của lời bài hát đó thì mới đạt hiệu quả cao.

Theo em thì lúc mới đầu học mà chưa có gốc, chưa tìm hiểu gì ngữ pháp rồi nghe tiếng Anh luôn thì rất khó học và chóng nản", nữ sinh trường THPT Nguyễn Viết Xuân chia sẻ. 

{keywords}

Không chỉ học ngoại ngữ qua sách vở, Quỳnh còn thường xuyên đem ra thực hành để tự tin giao tiếp tiếng nước ngoài hơn. Nữ sinh cho biết, hè nào cô cũng xin gia đình cho lên Sapa để phụ giúp chú mình làm du lịch trên đó. Mục đích chính của Quỳnh là để có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, nhanh chóng nâng "level" (trình độ - PV).

"Từ năm lớp 6 em đã xin phép bố mẹ cho lên làm phục vụ với cô chú ở Sapa vào những ngày tháng nghỉ hè. Ở đó em giao tiếp với khách Tây về việc gọi đồ, phục vụ...

Trước đó, em cũng còn nhát, nhìn thấy người nước ngoài chỉ ấp úng được vài câu cơ bản. Nhưng dần dần em tự tin hơn, giao tiếp lưu loát hơn và khách hàng hiểu em nói gì dễ dàng hơn.

Theo em, học ngôn ngữ là phải theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Ngày nào cũng phải lôi ra học ít nhất là 1 tiếng. Chứ đứt đoạn 1 tuần rồi 1 tháng mới quay lại học thì không hiệu quả được. Vậy nên là dù đi học, đi làm, ở trường, trên đường, thời gian nào trống là em cũng một lòng hướng đến tiếng Anh qua nghe nhạc, xem phim, xem bản tin... ", Quỳnh chia sẻ.

{keywords}
 

Khi không có ai để giao tiếp, Quỳnh còn độc thoại với chính mình bằng ngoại ngữ. Cách này giúp cho cô có thể lắng nghe được giọng của mình để cải thiện. Đồng thời giúp bản thân học được nhiều từ mới và nhớ lâu hơn.

"Hiện tại em dành có 30 phút/ngày để học tiếng Anh thôi. Mọi người khi học ngoại ngữ không cần quá áp lực kiểu 1 tháng phải học được 600 từ vựng... mà chỉ cần học nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi. Như em còn có kiểu hay chát chít với bạn bè bằng tiếng Anh để trau dồi từ mới hiệu quả", Diễm Quỳnh bật mí thêm về phương pháp học ngoại ngữ của mình.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Chiến lược giúp chàng trai miền núi giành học bổng vào ĐH top đầu thế giới

Gia đình chỉ có thể chi trả khoản tài chính khiêm tốn, Hoàng Nguyên lo lắng đây sẽ là bất lợi cho em khi ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ.

Học sinh Việt đạt giải Ba kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Dự án của Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đạt giải trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 (ISEF).

Phương pháp giáo dục đặc biệt giúp cậu bé 9 tuổi đỗ đại học, 18 tuổi là tiến sĩ

Trung Quốc - Thẩm Thi Quân đỗ đại học năm 9 tuổi, nhận bằng tiến sĩ năm 18 tuổi. 5 năm sau, anh trở thành phó giáo sư, hiện công tác tại một trường ĐH ở Mỹ.

Nam sinh Phú Thọ giành 2 giải Nhất quốc gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet

Lưu Bá Phong, học sinh lớp 8, Trường THCS Tân Dân (Phú Thọ) vừa giành 2 giải Nhất quốc gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet với khối 8 và khối 9.

Cặp chị em 10X gây sốt trong chương trình Shark Tank, kiếm tiền tỷ mỗi năm

Đam mê kinh doanh từ thời tiểu học, hai chị em Triệu Vy – Lê Vy đã bắt tay khởi nghiệp với sản phẩm do cả hai cùng nghiên cứu, phát triển.

10X là đại sứ học thuật trường Ams trúng tuyển đại học top 1 Canada

Quan tâm đến các vấn đề về môi trường và mê làm phim, Đình Phong đã tìm ra điểm kết nối giữa hai đam mê ấy. Những thước phim đầu tay do Phong quay dựng đã đoạt giải trong một cuộc thi về môi trường dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới.

Bài luận 'lạ' giúp nữ sinh 17 tuổi trúng học bổng Mỹ 6,2 tỷ đồng

Hà An, nữ sinh 17 tuổi, giành học bổng của 16 trường đại học ở Mỹ. Trong đó, em đã chinh phục học bổng trọn gói 4 năm, trị giá 6,2 tỷ đồng của Trường ĐH Agnes Scott College.

Tự ôn luyện, nữ sinh miền núi đạt giải Olympic, giành học bổng du học Nga

Lô Thị Lâm (21 tuổi, Nghệ An) đang theo học chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi xứ Nghệ, điều kiện học tập khó khăn, Lâm chưa từng nghĩ một ngày nào đó, em có thể thực hiện ước mơ du học

Hồ sơ khác biệt, nam sinh trường Ams giành học bổng 6 tỷ đồng

Quyết định đi du học khi sắp kết thúc lớp 12, Dũng đành tạm dừng việc học 1 năm để chuẩn bị kỹ hồ sơ. Trong thời gian đó, nam sinh trường Ams làm cố vấn cho đội tuyển Olympic quốc tế, thực hiện một số dự án cá nhân…

Từ học sinh trung bình đến 'ông trùm' game online, sở hữu tài sản chục tỷ USD

TRUNG QUỐC - Câu chuyện của ông trùm game online - tỷ phú công nghệ sở hữu khối tài sản chục tỷ USD luôn truyền được nhiều cảm hứng đến các bạn trẻ đặc biệt là sinh viên.

Đang cập nhật dữ liệu !