Triệu Lộ Tư bị 'soi' điểm kỳ lạ trong bộ ảnh tạp chí cuối năm 2022

Năm 2022 là năm vụt sáng của Triệu Lộ Tư và cô nàng lại có được thành tích đáng kể vào cuối năm.

Cư dân mạng Trung Quốc lan truyền những bức ảnh rò rỉ của Triệu Lộ Tư chụp cho một tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc vào số cuối cùng của năm 2022. Đây là tạp chí danh tiếng nên việc Triệu Lộ Tư được chọn chụp ảnh cho số “chốt sổ” chứng tỏ độ nổi tiếng của cô nàng không phải dạng vừa. Sự hiện diện trên tạp chí nổi tiếng là một thành công mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng mơ ước.

Thậm chí, cư dân mạng cho rằng, ấn phẩm cuối năm này là cú hích lớn đầu tiên của Triệu Lộ Tư sau 5 năm ra mắt của cô. Ấn phẩm này là một tạp chí nổi tiếng dành cho phụ nữ, việc được xuất hiện trên ấn phẩm này đồng nghĩa cô nàng đã được công nhận có chỗ đứng quan trọng trong ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đãng nể của Triệu Lộ Tư, cư dân mạng cũng cho rằng, so với lứa 85, 90, thậm chí là 95, cô nàng vẫn chưa có những thể hiện nổi bật về ngoại hình, khí chất và thời trang. Đối với hình tượng của Triệu Lộ Tư, đâu đấy vẫn còn hình ảnh của một hot girl mạng.

Ngay cả khi cô đeo trang sức đắt tiền trên tạp chí thời trang thì cư dân mạng vẫn cảm thấy tổng thể các bức ảnh của Triệu Lộ Tư hơi “kém sang", thậm chí đeo trang sức còn có phần chói mắt (riêng đôi bông tai đã có giá 180 nghìn NDT, khoảng 615 triệu VNĐ)).

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê "kém sang". Trước đó, khi tham dự sự kiện của một thương hiệu nổi tiếng, cư dân mạng cho rằng bộ trang sức của Triệu Lộ Tư quá màu mè, không hợp với một bộ váy nhẹ nhàng, tao nhã. Thậm chí cư dân mạng còn cho rằng, bộ trang sức đắt giá nhìn như hàng mỹ ký 5 NDT (khoảng 17 nghìn VNĐ).

 Cư dân mạng chế ảnh bộ trang sức của Triệu Lộ Tư nhìn như hàng ngoài chợ trị giá 5NDT.

Không những vậy, bức ảnh của Triệu Lộ Tư được cho là chỉnh sửa quá đà nên nhìn không giống với mỹ nhân họ Triệu, mà giống với Cúc Tịnh Y hơn. 

Trong video của tạp chí, ngay cả những công nghệ làm đẹp như dùng filter cũng không che hết được khuyết điểm trên khuôn mặt của cô nàng. 

Bàn tay của Triệu Lộ Tư cũng bị "soi", được cho là ngón tay quá dài, nhìn rất kỳ lạ.

Và khi so sánh với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, cư dân mạng cho rằng vóc dáng cô nàng không được nuột nà như những gì được đăng tải.

Mặc dù còn nhiều ý kiến chê bai nhưng cư dân mạng không phủ nhận được rằng độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư, cô đan leo lên top lưu lượng trong thời gian gần đây. Mặc dù sắc vóc không thuộc hàng top nhưng vẫn được gọi là mỹ nhân và phù hợp với dòng phim cô theo đuổi.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

'Cuộc đua’ các bảng xếp hạng tiểu hoa Cbiz sau 1995

'Cuộc đua’ các bảng xếp hạng tiểu hoa Cbiz sau 1995

Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền danh sách những người đứng nhất các bảng xếp hạng của "tiểu hoa" sau 1995 với nhiều cái tên như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Điền Hi Vi, Dương Siêu Việt…

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !