Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Bước đi chiến lược cho ngành đường sắt Việt Nam

Ngày 12/6, Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghệ Đường sắt Hiện đại – ISART 2026”.

Sự kiện được diễn ra ngay tại Phân hiệu của trường ở TPHCM trong bối cảnh đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đã được Chính phủ chính thức xác định là một trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia đến năm 2045.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT, cho biết làm chủ công nghệ đường sắt hiện đại không đơn thuần là xây dựng các tuyến đường mới, mà phải làm chủ chuỗi công nghệ tích hợp đa ngành ở trình độ rất cao: từ xây dựng, phương tiện, điều khiển, thông tin, tín hiệu, an ninh mạng cho đến khai thác, vận hành. 

Ảnh chụp Màn hình 2026 06 12 lúc 17.31.28.png
Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học tham gia. Ảnh: Thiều Trung 

Đi cùng với đó là nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển các công nghệ đường sắt hiện đại, một cộng đồng khoa học, kĩ thuật gắn kết, năng động và giàu tinh thần trách nhiệm cho hệ sinh thái công nghiệp đường sắt mang bản sắc, năng lực của chính Việt Nam.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học trọng điểm

ISART 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một mắt xích trong chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ và đối thoại chính sách mà Trường ĐHGTVT cùng các đối tác đã liên tục tổ chức trong nhiều năm qua.

Thông qua việc tổ chức thành công chuỗi sự kiện quốc tế quy mô lớn, UTC tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò của một trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia.

Nhà trường xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao trong việc dẫn dắt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và hệ thống đường sắt đô thị hiện đại.

Đồng thời, trường cũng tập trung phát triển nghiên cứu ứng dụng, sẵn sàng giải quyết các bài toán công nghệ phục vụ cho các siêu dự án chiến lược của quốc gia.

Qua đó, UTC thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để đóng góp nền tảng kỹ thuật vững chắc, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, xanh và bền vững cho Việt Nam trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung thảo luận chuyên sâu vào sáu chủ đề cốt lõi của ngành nhằm tìm ra những giải pháp đột phá.

Các chủ đề bao gồm công nghệ và kỹ thuật đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cùng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, kết cấu hạ tầng, thiết kế, xây dựng và khai thác công trình đường sắt.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đi sâu phân tích khía cạnh kinh tế, quản lý và logistics trong lĩnh vực đường sắt, hệ thống tín hiệu, viễn thông và điều hành khai thác, cùng các giải pháp an toàn, bảo trì dự báo và quản lý tài sản hạ tầng đường sắt.

Những ý kiến đóng góp, giải pháp công nghệ và mô hình quản lý được hiến kế tại ISART 2026 sẽ là cơ sở khoa học quan trọng, giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Đây là bước đệm vững chắc để từng bước hiện thực hóa mạng lưới đường sắt tốc độ cao, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Đang cập nhật dữ liệu !