Ngõ cụt của những ‘con nghiện’ đánh bạc trực tuyến ở Ấn Độ

Nhiều ‘con nghiện’ đánh bạc trực tuyến ở Ấn Độ đi vay tiền của các ứng dụng trên mạng và người thân sau đó bị vỡ nợ, dẫn tới trầm cảm và thậm chí tự tử.

Chẩn đoán chứng bệnh trầm cảm sau sinh qua xét nghiệm máu?

Các nhà nghiên cứu của Johns Hopkins Medicine xác định được dấu hiệu sinh học trong máu của người mang thai có thể giúp chẩn đoán chứng trầm cảm sau sinh (PPD) trước khi sinh con. Nghiên cứu này có thể giúp sàng lọc sớm và điều trị tốt hơn cho PPD.

'Chui' vào nhóm kín trầm cảm, bác sĩ phát hoảng khi Gen Z bày cách chữa rợn người

Lập nick ảo 'tàu ngầm' thâm nhập nhóm kín về trầm cảm, bác sĩ tâm thần phát hoảng khi thấy teen chia sẻ kinh nghiệm 'chữa lành nỗi đau' bằng cách rạch tay, tự làm đau, thậm chí... cách tự tử êm ái.

Cảnh đời phía sau cô gái trẻ lao vào tàu hỏa và nỗi day dứt của người cha

Lao vào tàu hoả tự sát không thành, N.T vĩnh viễn mất đi một bên chân, tay và phải điều trị bệnh tâm thần đằng đẵng hơn mười năm trời.

Nam sinh bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi và liên tục… muốn chết

Cảm thấy áp lực và chán nản, V.H (18 tuổi) đã xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi trường chuyên của tỉnh. Hai tháng trước khi nhập viện nam sinh luôn buồn chán, muốn chết.

Tiễn con đi du học, cha mẹ vô tình không phát hiện bất thường, ngày về rơi nước mắt

Con từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia rồi đi du học Nhật. Ngày tiễn con đi, bố mẹ mừng vui bao nhiêu thì 9 tháng sau, họ ngậm ngùi đón con trên chiếc xe lăn với ánh mắt vô hồn không nhận ra người thân.

Người trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm?

Các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng những người trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Làm sao ngăn trẻ trầm cảm bắt chước cách tự làm đau để 'giải thoát' trên mạng?

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội bày tỏ sự lo ngại về tình trạng giới trẻ, đặc biệt là trẻ em mắc trầm cảm lại bắt chước cách tự làm đau trên mạng.

Thầy giáo bỏ lại xe máy trên cầu, bất ngờ nhảy xuống sông Kỳ Cùng

Khoảng 9h sáng nay (3/9), một người đàn ông đã lên cầu Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), bỏ lại 1 chiếc xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Kỳ Cùng tự tử. 

Căn bệnh khiến 1/3 dân số mắc bắt nguồn từ thói quen này

Theo thống kê, tỷ lệ người trưởng thành mất ngủ chiếm khoảng 1/3 dân số, tình trạng này có xu hướng gia tăng kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.

Chuyện 'hiếm' vợ công khai tìm nhân tình cho chồng và lý do được hé lộ

Người vợ gây bão mạng vì công khai đăng thông tin tìm nhân tình thay mình chăm sóc tốt cho chồng.

Vì sao tự tử thời dịch gia tăng ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi Hàn Quốc?

Gia tăng phụ nữ trẻ tuổi ở Hàn Quốc tự tử, khi cứ 5 người được đưa vào phòng cấp cứu sau khi tự sát thì có 1 người là phụ nữ ngoài 20 tuổi. 

Mẹ trẻ cầm dao rạch bụng tự sát, báo động căn bệnh sản phụ nào cũng có nguy cơ mắc

Sinh con được 1,5 tháng thì hơn một tháng trước, bà mẹ trẻ đã tự dùng dao rạch bụng để tự sát…

Vừa sinh con, nữ sinh viên năm thứ 3 cầm dao tự rạch bụng mình

Các bác sĩ Viện sức khoẻ Tâm thần Quốc gia thường xuyên tiếp nhận các ca trầm cảm sau sinh, đặc biệt có bệnh nhân còn lấy dao rạch bụng.

Bác sĩ tâm lý cảnh báo, trẻ ngoan hiền, học trường chuyên lớp chọn dễ bị stress, trầm cảm hơn?

Stress và trầm cảm gặp nhiều nhất ở lứa tuổi 14 và 17, vào thời điểm thi chuyển cấp. Trẻ học trường chuyên, lớp chọn trầm cảm, stress nhiều hơn các lớp thông thường…

Tâm sự thắt lòng của những cô vợ sau sinh

Mọi thứ bực dọc và đau đớn của cô ấy dồn lên đến đỉnh điểm khi chồng buột miệng: "Khiếp bụng em giờ kinh vậy, nó cứ nhàu nhàu như cái giẻ ấy sợ thế".

Mẹ trẻ sốc khi bị con gái 12 tuổi doạ đập điện thoại chỉ vì lý do này

Nhất quyết không chụp ảnh cùng các em, người mẹ trẻ đành chụp lén. Ngay lập tức con bé 12 tuổi quát: Mẹ có tin con đập ngay điện thoại mẹ không?

MV gây tranh cãi của Sơn Tùng: 'Trẻ đang tổn thương sẽ không đủ mạnh mẽ để nhận định được mọi vấn đề như người lớn'

Bà Phạm Thị Minh Hiền cho rằng hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng là một sản phẩm không nên được phát hành trong thời điểm hiện nay.

Thanh niên tự tử nghi do trầm cảm, để lại lời nhắn bi ai

Sau khi viết ra tờ giấy dòng chữ “Con sống đủ rồi. Con đi đây. Đừng khóc vì con” để trên xe máy, nam thanh niên trú ở huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) đã nhảy xuống hồ tự tử.

Báo động: Rất nhiều trẻ 13-17 tuổi nghĩ tới tự tử nhưng chỉ 30% cha mẹ hiểu vấn đề lo lắng của con

Đây là thông tin được PGS.TS Trần Thị Tuyết Hạnh, trường Đại học Y tế công cộng cho biết tại hội thảo chia sẻ các kết quả nghiên cứu diễn ra vào sáng nay 25/4.

Cần quản lý thông tin trên Internet về các vụ trẻ tự tử để ngăn hành vi bắt chước

Nếu việc bắt chước tự sát được xem như một "dịch cúm", các phương tiện truyền thông là một cách thức truyền bá thì người có “sức đề kháng” kém sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Liên tiếp các vụ trẻ tự tử, cách nào ngăn ngừa?

Giảm tương tác với bạn bè, gia đình; giảm tham gia các hoạt động xã hội, không quan tâm đến vẻ ngoài, dễ cáu gắt, giận dữ…là những dấu hiệu trầm cảm ở trẻ.

Hà Nội: Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo 2 con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về

Gia đình đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội, tìm kiếm người mẹ nghi trầm cảm sau sinh, mang theo 2 con sinh đôi rời nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Nhìn vụ nam sinh nhảy lầu tự tử, tôi nhớ từng trốn nhà qua đêm nhưng may mắn còn một cửa... bạn thân

Giờ đây là người trưởng thành, ngẫm lại mới thấy ở độ tuổi dậy thì, ngoài việc phát triển về thể chất thì tôi có những thay đổi rõ rệt về mặt tâm lý mà bản thân không nhận ra.

Biểu hiện của trầm cảm và 5 câu hỏi xác định ai đang trầm trọng, nguy cơ tự sát

BS Huỳnh Thanh Hiển – Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết trầm cảm đang ngày càng gia tăng và đặc biệt ở giới trẻ, nữ giới.

Đang cập nhật dữ liệu !