MV gây tranh cãi của Sơn Tùng: 'Trẻ đang tổn thương sẽ không đủ mạnh mẽ để nhận định được mọi vấn đề như người lớn'

Bà Phạm Thị Minh Hiền cho rằng hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng là một sản phẩm không nên được phát hành trong thời điểm hiện nay.

MV "There is no one at all" - ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên Youtube tối 28/4. MV thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, nhanh chóng giữ vị trí số 1 top thịnh hành trên Youtube.

MV kể lại một câu chuyện thật buồn về một cậu bé bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu và thấu cảm của những người xung quanh, để rồi trở thành một thiếu niên giận dữ, đau khổ và cô đơn.

Kết thúc MV, cậu bé chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, đứng trước vực sâu, rơi một hàng nước mắt và quyết định nhảy xuống dưới.

Nội dung và hình ảnh của MV đã gây phản ứng dữ dội trên MXH. Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng hình ảnh MV có tính chất cổ xuý cho hành vi tiêu cực, tự tử.  Nhất là khi Sơn Tùng lại là một ca sĩ có rất nhiều fan là các bạn trẻ.

{keywords}
Bà Phạm Thị Minh Hiền 

Chia sẻ với phóng viên Infonet, ĐBQH khoá XIV, PGĐ Sở LĐTB &XH tỉnh Phú Yên Phạm Thị Minh Hiền cho biết, dùng các sự kiện đau buồn trầm cảm của con người để tạo cảm xúc thăng hoa, cổ xúy hình ảnh tiêu cực trong sản phẩm âm nhạc là “sai quá sai”. “Nghệ thuật gì mà phản cảm như thế?”, bà Hiền gay gắt nói.

Cũng là phụ huynh có con trong độ tuổi thần tượng Sơn Tùng, bà Phạm Thị Minh Hiền bày tỏ lo lắng cho những bạn trẻ đang bị tổn thương bởi các vấn đề xã hội do tác động của đại dịch.

“Chúng nhìn vào thần tượng và xem đó là một sự kết thúc cho những tổn thương là điều không nên. Mỗi người sẽ có quan điểm riêng từ hình ảnh cái kết của MV. Mỗi một sản phẩm/tác phẩm nghệ thuật đều có thông điệp truyền tải hoặc chỉ đơn giản là mang cảm xúc chân thật đến cho người xem.

Thế nhưng trong lúc liên tiếp có những vụ nhảy lầu đau lòng xảy ra, những thông điệp nếu truyền tải không khéo sẽ bị hiểu theo cách tiêu cực, bởi sau đại dịch, trầm cảm lo âu là những hội chứng đang phát mạnh.

Những đứa trẻ có tâm hồn non nớt hoặc đang bị tổn thương sẽ không đủ mạnh mẽ nhận định được mọi vấn đề như người lớn chúng ta. Tôi chỉ tiếp cận với vai trò người làm công tác xã hội và cho rằng hình ảnh trong MV ấy là một sản phẩm không nên được phát hành trong thời điểm hiện nay”, bà Phạm Thị Minh Hiền nhận định.

Trước câu hỏi "Làm cách nào để bảo vệ trẻ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực tương tự như MV của Sơn Tùng gây bão mạng thời gian qua?", bà Phạm Thị Minh Hiền cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là các bậc phụ huynh phải quan tâm, tôn trọng cảm xúc của con.

“Trong giai đoạn thay đổi về tâm sinh lý, mỗi người sẽ có những phản ứng thể hiện cảm xúc khác nhau, vì thế trước một tình huống cụ thể, cha mẹ nên tỏ ra tôn trọng phản ứng của con mình.

Quan tâm, theo dõi và trò chuyện để khuyên giải con nếu thấy những phản ứng hoặc sự tham gia của con có phần tiêu cực, chưa chuẩn.

Khi trẻ có dấu hiệu đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng, cha mẹ cần quan tâm và dành thời gian quan sát con để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Tuyệt đối không nên đổ lỗi, không mang tư duy là nạn nhân để trò chuyện với con, định hướng con bằng cách khéo léo đặt ra nhiều góc nhìn (nguyên nhân) đa chiều để phân tích cho con hiểu không nên có suy nghĩ phiến diện hoặc tiêu cực trước các thông tin trên mạng xã hội hoặc từ các sản phẩm mang tính xu hướng của giới trẻ hiện nay.

Với những đứa trẻ nhạy cảm, cha mẹ cần nhận biết để xác định trẻ sẽ rất dễ tổn thương. Từ đó cha mẹ có hành xử đúng đắn bằng tình yêu thương với bất kỳ đứa trẻ nào, ở giai đoạn phát triển nào cũng cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và tôn trọng”, bà Phạm Thị Minh Hiền cho hay.

Liên quan đến vụ việc MV "There is no one at all", ngày 29/4, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Hướng Dương ký văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình MV  There is no one at all trên mạng.

Theo đó, sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em.

Do đó, Cục nhận định MV trên có dấu hiệu vi phạm lệnh cấm tại  khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn, cụ thể: Cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định phải ngay lập tức dừng lưu hành MV này, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình There is no one at all theo Nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Về phía Bộ Thông tin Truyền thông, trả lời báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Cục đã trao đổi và đi đến thống nhất với Cục Nghệ thuật Biểu diễn là sẽ dừng phổ biến MV này trên mạng và có hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm. Theo ông, ngoài việc vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP, MV này cũng vi phạm cả quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ VHTT&DL mới ban hành.

N. Huyền 

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Bà mẹ bỏ phố về rừng, cho con đi nghìn km để học ở khắp mọi nơi

Từng đưa con đi khắp các tỉnh Tây Nguyên trong 6 tháng, cuối cùng, chị Thi quyết định rời khỏi TP.HCM, tìm về với thiên nhiên như một cách chữa lành những tổn thương.

Bố mẹ đừng là 'quan tòa' tra khảo khi trẻ gặp rủi ro trên mạng

Chuyên gia cho rằng, thay vì là "quan tòa" tra khảo khi con gặp rủi ro trên môi trường mạng, phụ huynh hãy đồng hành để trẻ cảm thấy an toàn khi được bố mẹ, thầy cô bảo vệ, cùng tìm cách giải quyết vấn đề.

Rơi nước mắt chuyện những đứa trẻ bị bố và mẹ kế hành hạ dã man

Cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ đáng thương phải sống với cha và mẹ kế, để rồi bị hành hạ tàn nhẫn, thậm chí bị cướp đi sinh mạng…

Cuộc sống hiện tại của hai em bé sinh non nhất thế giới

Cặp sinh đôi chào đời khi chưa đầy 22 tuần. Đây là ca song sinh đẻ non nhất thế giới vẫn sống sót, theo Kỷ lục Guinness Thế giới. Hai bé chào đời sớm 126 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó là 125 ngày.

Thạc sĩ rơi lầu vượt qua biến cố nhờ tình thương của bố mẹ

Gặp biến cố rơi lầu, thạc sĩ Đặng Hoàng An không thể đi lại, tự nhốt mình trong nhà. Chỉ khi nhận ra tình thương vô tận của bố mẹ, anh mới đủ quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.

Đang cập nhật dữ liệu !