phòng dịch

Cập nhập tin tức phòng dịch

Cảng cá Lạch Vạn nhộn nhịp ngày đầu năm mới

Ngày đầu năm mới 2022, những khoang tàu đầy ắp tôm, cá cập cảng Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), báo hiệu một năm ra khơi, đánh bắt “thuận buồng, xuôi gió”.

Trung tâm TPHCM kẹt xe, nhiều người “quên” mang khẩu trang khi đi chơi Giáng sinh

Đêm Noel, bên cạnh tình trạng kẹt xe, ùn ứ kéo dài ở các khu vực trung tâm TPHCM, nhiều người dân còn khá lơ là trong công tác phòng dịch.

Nhiều trường đại học ở TP.HCM 'rục rịch' kế hoạch mở cửa đón sinh viên

Nhiều trường đại học ở TP.HCM đã đã thực hiện khảo sát điều kiện và nguyện vọng của sinh viên, lên kế hoạch chuẩn bị mở cửa đón sinh viên tới trường học tập trung ngay sau Tết Nguyên đán.

Thêm 5 ca nghi mắc Covid-19, ổ dịch ở huyện Quốc Oai diễn biến hết sức phức tạp

Đánh giá ổ dịch ở Quốc Oai rất phức tạp, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu giãn cách tối đa, xét nghiệm nhanh, truy vét thần tốc, phấn đấu đến cuối tháng 10/2021 có thể dập ổ dịch.

Chợ Long Biên mở cửa, tiểu thương phấn khởi bán hàng từ nửa đêm

Đúng 0h ngày 21/10, chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) được hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng thực hiện cách ly y tế

Quảng Ninh: Nhà hàng vi phạm chống dịch, Chủ tịch phường bị đình chỉ chức vụ

Chủ tịch UBND phường Hồng Hải (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Đưa hơn 100 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly trong đêm

0h10 ngày 3/10, 8 xe buýt 45 chỗ đã đưa hơn 100 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập tại trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (huyện Chương Mỹ).

Chuyên gia dịch tễ: Ca mới đã giảm mạnh, Hà Nội nên cho học sinh đến trường

Dịch đã được kiểm soát, số ca mắc giảm đáng kể, nhiều bậc phụ huynh Hà Nội quan tâm nhất lúc này là khi nào học sinh được quay trở lại trường học.

Hà Nội: Bờ Hồ thành 'trường đua' xe đạp buổi sáng sớm

Người dân đi xe đạp thành nhóm khiến nhiều người tưởng như đường phố Hà Nội đang có "trường đua" xe đạp mỗi sáng sớm.

Sản xuất, phân phối dược phẩm “ăn nên làm ra”

Nhu cầu thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phòng dịch tăng vọt trong đại dịch Covid-19, vì vậy, không khó hiểu khi các doanh nghiệp ngành này ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Tài xế liều lĩnh 'mượn' giấy xét nghiệm người khác chở 3 người định 'thông chốt' vào Vĩnh Phúc

Vương Văn Nam sử dụng căn cước công dân (CCCD) và giấy xét nghiệm Covid-19 của người khác để đưa người qua chốt kiểm soát dịch bệnh, bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bé gái 11 tuổi ở nhà trọ 1 mình suốt 24 ngày do mẹ đi cách ly đã được lên tàu về quê Hà Tĩnh

Tàu SE14 đã rời ga Sài Gòn chở 748 công dân Hà Tĩnh về quê theo nguyện vọng. Trên chuyến tàu đặc biệt này có một bé gái gần 11 tuổi, do mẹ đi cách ly phải ở nhà 1 mình suốt 24 ngày.

Những biện pháp đơn giản hữu ích phòng chống Covid-19

Ngoài thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang cũng chỉ ra một số biện pháp đơn giản hữu ích để phòng ngừa Covid-19.

Hà Nội đóng cửa quán cắt tóc, dịch vụ làm đẹp: Có nên gọi thợ đến nhà làm?

Ngành y tế đã khuyến cáo hạn chế tiếp xúc gần, đóng cửa các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc thì việc phục vụ tại nhà cũng rất nguy hiểm, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hà Nội là vùng trũng, nguy cơ dịch khó lường, làm gì để tránh như TP Hồ Chí Minh?

PGS. TS Trần Đắc Phu cho rằng Hà Nội là 'vùng trũng', nhiều nơi đổ về, có thể có những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng, nên nguy cơ dịch khó lường.

22 chốt kiểm soát, xét nghiệm nhanh Covid-19 người vào Hà Nội

Từ 6 giờ ngày 14/7, Công an Hà Nội đặt 22 chốt kiểm soát nhằm kiểm soát và phòng chống dịch Covid- 19 tại tất cả các cửa ngõ, các "đường ngang, ngõ tắt" vào Thành phố. 

Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc cho cả lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh

Nguy cơ dịch bệnh cao ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hơn 100 doanh nghiệp có nguy cơ phải dừng sản xuất…Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc cho cả lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh...

 

Hà Nội yêu cầu không tụ tập ngoài công sở quá 10 người, chuẩn bị phương án ca mắc lên 5.000 ca

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công điện yêu cầu Sở Y tế điều chỉnh phương án nâng công suất xét nghiệm và giường bệnh điều trị trong trường hợp số ca mắc tăng lên mức 3.000 ca, mức 5.000 ca khi dịch bùng phát, lan rộng. 

Hà Nội xét nghiệm ngẫu nhiên người đi chuyến bay từ TP.HCM về sân bay Nội Bài

Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên hành khách trên các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn gửi đến 'chiến sĩ áo trắng' nơi tuyến đầu chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều tập thể, cá nhân trên khắp cả nước đã chung tay phòng dịch qua các hoạt động cụ thể, trong đó phong trào làm mũ chắn giọt bắn tặng cán bộ y tế và lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu được lan tỏa mạnh mẽ.

Vừa được 'nới lỏng', hàng quán phố cổ Hà Nội lại náo nhiệt sau 'giờ giới nghiêm'

Theo ghi nhận của PV Infonet, sau 21h ngày 23/6, nhiều cửa hàng ăn uống ở khu vực phố cổ, quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn đón khách và không thực hiện giãn cách theo quy định; khách ngồi tràn ra vỉa hè, đường đi.

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ ra những điểm Nghệ An cần lưu ý trong chống dịch Covid- 19

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Nghệ An phát huy vai trò của "Tổ Covid cộng đồng", tổ liên gia theo đúng tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”…

Đang cập nhật dữ liệu !