Học sinh mọi cấp ở Hà Nội đã đến trường, có nhà vẫn cho con học online

Dù con 3 tuổi sắp được quay lại trường mầm non nhưng chị H. vẫn quyết định cho con ở quê để “nghe ngóng” thêm vì lo sợ bùng phát lại dịch như dịp sau Tết.

Cách đây hơn một tháng, Hà Nội ở vào giai đoạn cao điểm khi mỗi ngày trung bình ghi nhận hơn 30.000 ca thậm chí có ngày đạt đỉnh tới 32.650 ca (ngày 8/3).

Liên tiếp những ngày vừa qua, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội giảm đáng kế. Đơn cử như ngày 9/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn chỉ còn phát hiện thêm 2.202 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trước diễn biến dịch như hiện nay, từ 6/4, học sinh từ lớp một đến lớp 6 toàn Thành phố Hà Nội được học trực tiếp tại trường. Tiếp đó, từ 13/4, học sinh mầm non cũng trở lại.

{keywords}
Học sinh quay lại trường liệu có bùng phát đợt dịch mới 

Ông Khổng Minh Tuấn, PGĐ CDC Hà Nội cho biết, hiện Thành phố đã qua đỉnh dịch được hơn một tháng, số ca nhiễm ở mức trung bình và đây là điều kiện thích hợp để "trở lại bình thường mới". Và việc học sinh được đến trường đã đáp ứng nguyện vọng chung của cả các em học sinh và phụ huynh, sau một thời gian rất dài trẻ phải học online.

Câu hỏi được đặt ra là, liệu sau khi học sinh các cấp quay lại trường liệu có bùng dịch như thời điểm sau kỳ nghỉ Tết âm lịch hay không?.

Theo đó, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì vẫn có những phụ huynh lo lắng việc cho con quay lại trường có thể bị lây bệnh. Được biết, trong một khảo sát trên nhóm phụ huynh trước khi Hà Nội quyết định cho trẻ từ lớp 1- 6 quay lại trường vẫn có bố mẹ chọn tiếp tục học online.

Sau đó, nhà trường thông báo sẽ duy trì việc dạy song song hai hình thức (trực tiếp và online). Với những học sinh không học trực tuyến, sẽ học online cùng giờ với học trực tuyến.

Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra với trẻ mầm non. Chị H. (Tây Hồ,  Hà Nội) cho biết sẽ cho con nghỉ nốt năm học này.

“Con mới 3 tuổi, cũng chưa cần học nhiều. Tôi cho ở nhà với ông bà ở quê chơi hết hè. Đợi xem tình hình dịch như thế nào rồi mới đón con lên. Chỉ sợ như sau đợt Tết thì …mệt lắm”, chị H. cho biết.

Trả lời báo chí về lo ngại bùng phát một đợt dịch mới, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM cho rằng mở cửa trường học trở lại của Hà Nội khó có thể gây ra một đợt bùng phát dịch mới.

Lý giải nhận định này, theo PGS. TS Đỗ Văn Dũng các làn sóng dịch có tính chất quy luật. Các nhà khoa học quốc tế đã xây dựng mô hình diễn biến dịch và chúng ta cũng đã sử dụng các mô hình này để dự báo diễn biến dịch trong nước.

“Việc dịch hạ nhiệt ở Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung ở thời điểm hiện tại là điều tất yếu". Theo đó, sau khi dịch đạt đỉnh và đi xuống, nó vẫn sẽ tiếp tục có sự biến động nhưng xu hướng chung là vẫn sẽ đi xuống nữa”, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, bố mẹ không nên quá lo lắng về việc cho trẻ quay lại trường học.

Trên thực tế, thời gian vừa qua trẻ em ở nhà mắc Covid-19 rất nhiều (số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, người lớn mắc bệnh lây cho trẻ nhỏ).

Do đó, PGS. TS Trần Đắc Phu cho biết, nếu trẻ đến trường và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt, có tổ chức thì nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn so với khi trẻ ở nhà.

"Hiện nay, chúng ta đã chuyển từ chiến lược "Zero Covid" sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Chuyển từ cấm đoán (cấm các hoạt động, cấm đi lại…) sang kiểm soát rủi ro. Cụ thể đó là khi cho trẻ đến trường, nếu trẻ bị F0 thì sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với trẻ đó, lớp học đó”, PGS. TS Trần Đắc Phu nêu.

Ông cũng nhấn mạnh mở cửa đồng bộ nhưng cũng phải dự phòng đồng bộ. “Nới lỏng chứ không buông lỏng”, ông Phu nói và cho biết người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cũng nhấn mạnh, khi dịch đã "hạ nhiệt", việc cho trẻ em đi học là điều rất quan trọng và hiện không có nguy cơ lớn. Tuy nhiên, khi mở cửa lại trường học, các cơ sở giáo dục cần thực hành nghiêm các nguyên tắc chống dịch cơ bản.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !