Chợ Long Biên mở cửa, tiểu thương phấn khởi bán hàng từ nửa đêm

Đúng 0h ngày 21/10, chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) được hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng thực hiện cách ly y tế

Ghi nhận của PV Infonet, vào 0h ngày 21/10, tại cổng chợ Long Biên (Ba Đình – Hà Nội), Ban quản lý chợ cùng lực lượng chức năng đã gỡ bỏ hàng rào barie, xe tải nối đuôi nhau chờ đến giờ được vào chợ.

Trước khi vào chợ, các tài xế, tiểu thương đều được yêu cầu đo thân nhiệt, quét mã QR. Hệ thống phun khử khuẩn hoạt động liên tục ngay trước lối vào.

{keywords}
Tại khu vực cổng chợ Long Biên đã bố trí thiết bị phun khử khuẩn đối với tất cả các phương tiện ra vào chợ.

Sau hơn 2 tháng được trở lại với quầy hàng hải sản của mình, chị Nguyễn Thị Thương vui mừng cho biết, sau khi được thông báo về việc chợ hoạt động trở lại, chị đã nhập các mặt hàng từ sáng ngày 20 để kịp mang ra chợ bán.

“Không chỉ có tôi mà nhiều tiểu thương ở đây trong thời gian vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề. Tất cả thu nhập của gia đình đều trông đợi vào gian hàng ở chợ. Tôi mong dịch sớm bị đẩy lùi để mọi người an tâm làm việc, chúng tôi có tiền trang trải cuộc sống”, chị Thương chia sẻ.

{keywords}
{keywords}
Tất cả người ra, vào chợ phải thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR khai báo y tế.

Chị Đặng Thị Lành tâm sự, bản thân đã được tiêm phòng 2 mũi vắc xin Covid-19, việc Ban quản lý của chợ yêu cầu người ra vào tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khiến chị rất yên tâm khi trở lại kinh doanh.

{keywords}
Để có thể hoạt động kinh doanh trong chợ, tất cả các tiểu thương buôn bán tại chợ phải đáp ứng yêu cầu tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19, ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh.

Phó Trưởng ban quản lý chợ Long Biên, ông Nguyễn Văn Loan thông tin, Ban quản lý chợ đã sẵn sàng, chủ động các phương án phòng dịch. Trước mắt, chợ sẽ hoạt động trở lại theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 21/10.

{keywords}
Được biết, trong lần mở cửa lần này, Ban quản lý chợ Long Biên sẽ cho phép khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại.

Sau khi thực hiện giai đoạn 1, trên cơ sở đánh giá, Ban quản lý chợ sẽ báo cáo quận cho phép kinh doanh đối với các mặt hàng hoa quả, các mặt hàng không thiết yếu từng bước theo 2 giai đoạn còn lại.

Theo Phó Trưởng ban quản lý chợ Long Biên, tất cả các tiểu thương buôn bán ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh. Ban quản lý cũng cấp thẻ có gắn mã QR cho những người hoạt động trong chợ để kiểm soát tốt hơn lịch trình di chuyển của người đến chợ khi cần thiết.

Đối với các lái xe, phụ xe ô tô chở hàng vào chợ, phải tuân thủ theo các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải.

{keywords}
Việc mở cửa lại chợ Long Biên không những giúp các tiểu thương bán hàng trở lại, mà còn giúp những người vận chuyển, bốc xếp hàng hóa tại đây có công ăn việc làm sau hơn 2 tháng nghỉ việc.

Chợ Long Biên cũng thiết lập một khu vực riêng nhằm cách ly tạm thời để đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh các trường hợp có nghi nhiễm SARS-CoV-2. Mỗi ngày, sau thời gian hoạt động (từ 18h đến 9h hôm sau), chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động để vệ sinh môi trường, khử khuẩn.

Ban quản lý chợ cũng phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ba Đình, Trạm Y tế phường Phúc Xá xây dựng phương án lấy mẫu xét nghiệm 1 lần/1 tuần cho tiểu thương.

Ban quản lý chợ Long Biên tiếp tục phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, Đội Cảnh sát trật tự (Công an quận Ba Đình) và Công an phường Phúc Xá bảo đảm không để xảy ra tình trạng ùn ứ, buôn bán tại lòng đường, vỉa hè xung quanh chợ.

{keywords}
Tại khu bán hải sản, các tiểu thương đang tấp nập chuẩn bị các khâu nhập hàng, đưa ra các điểm bán từ sáng sớm hôm nay.
{keywords}
 
{keywords}
Sau khi thực hiện mở cửa giai đoạn 1, trên cơ sở đánh giá hoạt động, Ban quản lý chợ sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình tiếp tục cho phép kinh doanh đối với các mặt hàng hoa quả, các mặt hàng không thiết yếu từng bước theo 2 giai đoạn còn lại.
{keywords}
Các tấm chắn giữa các quầy hàng, tạo khoảng cách giữa người bán và người mua cũng được sử dụng ở tất cả các khu vực tập trung đông người trong chợ.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !