Làm gì khi bị đe doạ và bắt nạt trực tuyến?

Theo báo cáo hoạt động năm 2021 của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, có nhiều trường hợp trẻ em hoảng sợ vì bị đe doạ trên mạng xã hội.

Phụ huynh lo ngay ngáy khi con sắp kiểm tra học kỳ trực tuyến

Theo kế hoạch năm học này, thời gian dự kiến tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 trong khoảng từ giữa đến cuối tháng 12/2021, hoàn tất trước tháng 1/2022.

Trẻ bị bắt nạt trên không gian mạng: Hậu quả dai dẳng hơn gấp nhiều lần

Đối với nhiều trẻ em trong bối cảnh giãn cách xã hội trong đại dịch toàn cầu COVID-19 thì mối liên hệ duy nhất mà trẻ có với bạn bè của mình sẽ chủ yếu là qua mạng.

Trẻ em nên làm gì khi bị bắt nạt qua không gian mạng?

Hành động của người bắt nạt trực tuyến có thể tàn nhẫn và dai dẳng hơn gấp nhiều lần khi không trực tiếp chứng kiến nỗi đau khổ của nạn nhân.

Khám chữa bệnh từ xa xoá nhoà khoảng cách Trung ương – địa phương

Khám bệnh từ xa giúp nâng cao chất lượng khám, điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn từ các chuyên gia ở tuyến trên.

Hà Tĩnh: Tích cực tuyên truyền trực tuyến về pháp luật an toàn giao thông tại các trường học

Ngày 11/10, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với giáo viên Trường Tiểu học Xuân Viên, tổ chức tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh của nhà trường.

Tân sinh viên học online ngay khi vào ĐH: Khó khăn song hành cơ hội!

Hiện nay, nhiều trường đại học đã bắt đầu giảng dạy học kỳ I năm học mới 2021 – 2022. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên sinh viên năm thứ nhất cũng học trực tuyến.

Nữ Bộ trưởng New Zealand ‘ngượng chín mặt’ vì trò đùa của con trai

Cậu con trai cầm theo củ cà rốt mang hình thù kỳ dị vào trêu mẹ đang trả lời phỏng vấn trực tuyến khiến Nữ Bộ trưởng New Zealand ngượng chín mặt.

Gần 30 địa phương công bố lịch tựu trường của học sinh các cấp

Theo thống kê, đến hôm nay đã có gần 30 địa phương công bố lịch tựu trường. Theo đó,  Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất, từ 16/8. Trong khi đó, Long An lùi ngày bắt đầu năm học mới muộn nhất, đến 17/9.

Thay đổi cách tuyên truyền BHXH trong mùa dịch

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi sang hình thức hội nghị trực tuyến tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHYT. Nhờ đó, kết quả phát triển BHXH vẫn đạt mục tiêu.

Học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng đặc biệt

Sáng nay, 5/9, gần 23 triệu học sinh cả nước chào đón năm học mới. Lễ khai giảng năm nay sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với học sinh và thầy cô vì vừa khai giảng, vừa phòng dịch.

Top doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến nhận được sự quan tâm của người dùng

5 cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong các cuộc thảo luận của người dùng trên mạng xã hội lần lượt là VinID (VinMart), Bách hoá Xanh (MWG), SpeedL (LotteMart), Co.opmart (Saigon Co.op) và Big C.

Startup chăm sóc sức khỏe từ xa gọi vốn 27 triệu USD giữa mùa dịch

Startup này hiện đang phục vụ hơn một triệu người dùng thông qua các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến.

Họp phụ huynh cũng... trực tuyến vì Covid-19

Vì dịch Covid-19 mà không chỉ học sinh học trực tuyến, giờ đây, cuộc họp phụ huynh của lớp 6A11 Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng được chuyển sang hình thức này.

Hiệu trưởng kêu gọi quyên góp smart phone hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến

Trăn trở trước thực trạng học sinh phải nghỉ học do dịch bệnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kêu gọi hỗ trợ smart phone cho học sinh học trực tuyến.

Đang cập nhật dữ liệu !