Hiệu trưởng kêu gọi quyên góp smart phone hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến

Trăn trở trước thực trạng học sinh phải nghỉ học do dịch bệnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kêu gọi hỗ trợ smart phone cho học sinh học trực tuyến.

Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

Hiệu trưởng hỗ trợ 1 smart phone mới

Vào chiều 18/3, trên facebook của mình, ông Dương Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đăng thông tin: "Nhằm khắc phục tình trạng nghỉ học do dịch bệnh, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đang triển khai đại trà chương trình dạy học trực tuyến, thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các em học sinh và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của phụ huynh. Tuy nhiên, hiện tại còn một bộ phận học sinh quá nghèo, không thể sắm nổi phương tiện học tập, ít nhất là một chiếc smart phone cũ để có thể truy cập mạng".

Để giúp học sinh nghèo có thể tham gia học tập trong mùa dịch, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu thiết tha kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo để các em có phương tiện học tập.

Mọi người có thể đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật là điện thoại thông minh mới hoặc cũ còn dùng được.

Ngay sau khi phát lời kêu gọi, đích thân ông Dương Đình Thọ đã hỗ trợ 1 điện thoại smart phone mới; thầy Nguyễn Văn Tịnh, Phó Hiệu trưởng ủng hộ 500.000 đồng. Việc làm này bước đầu đã nhận được sự sẻ chia từ những tấm lòng thơm thảo.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu kêu gọi hỗ trợ smart phone cho học sinh học trực tuyến.

Được biết, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu có tổng 28 lớp với 1.060 học sinh, trong đó khối 12 là 330 em. Toàn trường có 37 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện tại là trên 60 người, trong đó giáo viên của trường là 47, còn lại là giáo viên hợp đồng và giáo viên biệt phái.

Học sinh theo học tại đây thuộc các xã Kỳ Thọ, Kỳ Khang, Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Thư và một số của xã Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Ninh, Kỳ Hải, Kỳ Hà. So với mặt bằng tại địa phương thì đây là những xã nghèo của huyện Kỳ Anh. 

Cơ hội để mở ra hình thức dạy học mới

Trao đổi với PV, ông Dương Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu trăn trở: “Do dịch bệnh kéo dài nên học sinh không thể đến lớp. Trong khi nhà trường muốn triển khai dạy trực tuyến thì phần lớn học sinh thuộc diện khó khăn nên gặp nhiều trở ngại”.

Ông Thọ cho biết, ngay từ lúc mới xuất hiện dịch, nhà trường đã sử dụng các trang web như ViettelStudy để giáo viên ra bài cho học sinh rồi thu về chấm. Một số giáo viên sử dụng hình thức nhóm trên Zalo, Messenger để ôn tập cho học sinh. Tuy nhiên việc làm chưa thật hiệu quả vì còn một số lượng lớn học sinh chưa có thiết bị để kết nối Internet.

“Sau khi có kế hoạch nghỉ tiếp, chúng tôi đã tập trung hội ý toàn trường, bàn cách để dạy cho học sinh. Quan điểm là không dạy theo nhóm nữa mà phải dạy đại trà cho 100% học sinh tham gia, nếu không sẽ thất bại”, ông Thọ nói.

Cũng theo ông Thọ, do nhiều học sinh chưa có thiết bị nên nhà trường đang động viên giáo viên chủ nhiệm bố trí những học sinh gần nhà dùng chung. Một số trường hợp bất khả kháng thì phải in tài liệu rồi chuyển cho học sinh. Tuy nhiên, do khó quản lý nên vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

“Hiện tại, khoảng 80% học sinh khối 12 đã có smart phone, còn gần 70 em chưa có. Cộng với khoảng 50% của khối 10 và 11 (tương đương 365 em). Tổng cần hơn 400 cái smart phone để triển khai dạy học trực tuyến”, ông Thọ cho biết.

Trước câu hỏi nếu được hỗ trợ đầy đủ phương tiện, nhà trường sẽ triển khai như thế nào, vị Hiệu trưởng khẳng định: “Khi có đầy đủ thiết bị cho học sinh, nhà trường sẽ hướng dẫn cài đặt các phần mềm Zoom, sau đó giáo viên sẽ lập một địa chỉ và đưa tất cả học sinh vào nhóm. Tùy theo từng lớp, từng môn học, giáo viên sẽ hẹn giờ để các em mở máy ra học”.

Năm học 2018 - 2019, trườngTHPT Nguyễn Thị Bích Châu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

“Cái hay của phần mềm này là số lượng lên tới một trăm người. Giáo viên có thể dạy ở nhà hoặc trên lớp thông qua webcam của máy tính. Học sinh dùng smart phone để học và phản hồi được, tương tác được. Em nào tham gia hay không đều hiển thị nên giáo viên có thể điểm danh được”, ông Thọ nói.

Ông Thọ khẳng định: “Chúng tôi xác định, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đây là một cơ hội để mở ra một hình thức dạy học mới. Sau này học sinh sẽ quen với các ứng dụng của công nghệ hiện đại”.

Trần Hoàn

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.