Gần 30 địa phương công bố lịch tựu trường của học sinh các cấp

Theo thống kê, đến hôm nay đã có gần 30 địa phương công bố lịch tựu trường. Theo đó,  Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất, từ 16/8. Trong khi đó, Long An lùi ngày bắt đầu năm học mới muộn nhất, đến 17/9.

Thông tin với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 25/8; học sinh các lớp còn lại tựu trường từ 1/9.

Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 và năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ I từ ngày 13/9/2021, kết thúc trước ngày 16/1/2022. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 14/5/2022, kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Ngoài ra, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS được thực hiện trước ngày 30/6/2022. Tỉnh Hưng Yên sẽ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

{keywords}
Ảnh minh họa

*Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam thì cho hay, năm học này, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

*Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 UBND tỉnh Nam Định vừa công bố, ngày tựu trường của các cấp học là vào 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Các trường tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục phổ thông) có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

*TP.HCM: Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đơn vị này đã có tờ trình UBND TP về kế hoạch năm học 2021-2022, trong đó dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến. Như vậy, có thể chậm hơn 2 tuần so với thời điểm tựu trường sớm nhất quy định trong khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin thêm, Sở đang xây dựng nhiều phương án khác nhau về kế hoạch năm học mới cho từng bậc học, khối lớp tùy theo tình hình dịch, trong đó sẽ có phương án học sinh bước vào năm học với việc dạy học trực tuyến.

*Phía Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP cũng sẽ tham mưu UBND TP quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học để có thời gian vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cho năm học mới.

*Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Riêng lớp 1, các em sẽ tựu trường vào ngày 23/8.

*Tại Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết địa phương này dự kiến tựu trường vào 1/9, khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, các huyện có thể tùy tình hình thực tế để quyết định thời gian học sinh tựu trường, có thể chậm hơn.

Việc tổ chức khai giảng có thể theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc theo lớp, theo khối... để không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đối với học sinh lớp 1, nhà trường tổ chức hướng dẫn bài cho các cháu học để làm quen.

*Hòa Bình và Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nam Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Ninh Bình, Lào Cai...và một số tỉnh khác cùng cho học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. Các khối khác tựu trường từ 1/9. Lịch khai giảng của Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam là ngày 5/9.

*An Giang vừa công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022. Theo đó, lịch tựu trường của học sinh ở An Giang là ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9.

Cho đến thời tại đã có gần 30 tỉnh, thành có kế hoạch cho học sinh tựu trường; trong đó gần 20 địa phương quyết định cho học sinh tựu trường trong tháng 8.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !