Avia.pro đưa tin, mới đây số lượng lớn tàu chiến đã được ghi nhận ngoài khơi Crimea.
Quan chức cấp cao Nga cảnh cáo nếu tàu chiến Anh còn lại gần bán đảo Crimea, thủy thủ Anh có thể sẽ bị thương.
TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, nước này sẵn sàng bảo vệ biên giới bằng mọi cách, kể cả quân sự.
Tờ Rzeczpospolita của Ba Lan nhận định, mặc dù thực tế là hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin không ảnh hưởng đến số phận của Ukraine, nhưng có vẻ như Kiev không còn sẵn sàng chờ đợi những lời hứa về “thành viên sáng giá” trong NATO từ phương Tây.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ tối thứ Bảy (24/4), Nga đình chỉ quyền đi lại đối với tàu chiến nước ngoài và các tàu dân sự ở ba khu vực của Biển Đen.
Cuộc quy mô lớn của Nga ở Crimea với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, 40 tàu chiến và 1.200 phương tiện chiến đấu.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, trong đó ông Zelensky khẳng định việc Ukraine trở thành thành viên của khối quân sự này là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass.
Những lời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khôi phục các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine, ông Aleksey Reznikov về việc trục xuất người Nga khỏi Crimea không liên quan gì đến thực tế.
Moscow sẽ tiếp tục tìm cách gây áp lực buộc Kiev phải trả lại nguồn nước cho Crimea, vì vậy khả năng Nga “tấn công Ukraine là rất cao”.
Avia.pro đưa tin, các cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được tổ chức gần bán đảo Crimea của Nga.
Theo Avia.pro, hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 Prometheus (hay Triumfator-M) của Nga sẽ được triển khai ở Crimea.
Việc công nhận Crimea là của Nga ở các nước phương Tây sẽ đòi hỏi sự thay đổi của giới tinh hoa chính trị.
Mới đây, hai chuyến bay đặc biệt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khiêu khích các hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Crimea.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật ở phía tây nam Crimea.
Tổng thống Joe Biden nói rằng, Mỹ sẽ không bao giờ công nhận Crimea là của Nga và Washington sẽ tiếp tục làm việc để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về “hành động gây hấn” ở Ukraine.
Theo nhà khoa học chính trị Ukraine, Tiến sĩ Zinovy Svereda, chính quyền Kiev nên phát triển một chiến lược quân sự cho việc giải phóng Crimea và Donbass.