Nga cảnh báo 'nóng’ về hội nghị thượng đỉnh ‘Nền tảng Crimea’ ở Ukraine

RIA dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin coi “Nền tảng Crimea” của Ukraine là một sáng kiến ​​chống Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh, Moscow không chấp nhận đường lối do những người tham gia diễn đàn thúc đẩy liên quan đến các khu vực của Nga.

Ở chính Crimea, định dạng này cũng không có hiệu lực pháp lý. “Kết quả thực tế của cái gọi là nền tảng Crimea là sự dối trá và biểu hiện chứng sợ Nga trong không gian thông tin. Không thể có kết quả khác vì một lý do đơn giản, thảo luận về việc trao trả Crimea cho Kiev giống như việc cố gắng quay trở lại ngày hôm qua vậy”, người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Aksenov cho biết.

Theo ông Aksenov, chính quyền Kiev sẽ nói rất lâu về “sự thay đổi” tiếp theo nhằm đánh lạc hướng người dân nước này khỏi kết quả thảm khốc của 3 thập kỷ độc lập.

{keywords}
Lãnh đạo nhiều nước Liên minh châu Âu không dự hội nghị thượng đỉnh "Nền tảng Crimea". (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Trong khi đó, nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ Crimea, ông Ruslan Balbec gọi tuyên bố của ông Zelensky về “lấy lại bán đảo” là một dị giáo.

Ông Balbec nói rằng: “Nền tảng Crimean” là một câu lạc bộ của những kẻ đạo đức giả, đây là nơi những người nói với Tổng thống Ukraine những điều ông ta muốn nghe.

Thượng nghị sĩ Olga Kovipris cũng lưu ý, hội nghị thượng đỉnh ở Ukraine là “sự lăng mạ chính trị”. “Ở Ukraine, mọi người đã rõ ràng rằng Crimea không thể được trả lại, đây là sự lựa chọn của người dân”, bà Kovipris nói.

Đồng thời, bà Kovipris cũng khuyên Tổng thống Zelensky nên tập trung vào việc thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử và kết thúc cuộc chiến “huynh đệ tương tàn ở Donbass”.

“Những người dân Crimea, có nhiều câu hỏi đối với các nhà chức trách Ukraine hơn là những người tham gia diễn đàn này. Tại sao không tổng thống Ukraine nào thông qua một sắc lệnh về phục hồi tình trạng chính trị cho những người bị trục xuất và chỉ có Tổng thống Vladimir Putin mới có thể giải quyết vấn đề này”, bà Kovipris nói thêm.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky, nền tảng này hóa ra là một sáng kiến ​​sơ khai.

“Hội nghị thượng đỉnh Nền tảng Crimea hóa ra không chỉ kém hiệu quả, mà còn là một sự kiện rất buồn tẻ, bằng chứng là biểu hiện trên khuôn mặt của những người bị bắt buộc phải tham gia”, ông Slutsky nhấn mạnh.

Đồng nghiệp của ông Slutsky tại Duma Quốc gia Nga, ông Sergei Zheleznyak, cũng thu hút sự chú ý đến thành phần của những người tham gia diễn đàn. “Thành phần tham gia diễn đàn cho thấy, hầu hết các quốc gia không cho rằng cần thiết phải tham gia sự kiện hoặc cử các phái đoàn kém ảnh hưởng đến”, ông Zheleznyak nhận định.

Phương Tây không quan tâm đến Crimea

Nhà báo người Pháp Anna Darroman của tờ Le Figaro cho hay, Ukraine rất chú trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm độc lập và tổ chức hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” để nhắc nhở các chính trị gia nước ngoài về vấn đề bán đảo, nhưng phương Tây không quan tâm đến vấn đề này.  

Theo Phó Thủ tướng Ukraine Alexei Reznikov, trong những năm gần đây, các nước phương Tây đã tập trung nỗ lực vào vấn đề xung đột vũ trang ở Donbass, trong khi Crimea thống nhất với Nga đã “biến mất khỏi chương trình nghị sự quốc tế” vài tuần sau đó.

“Có vẻ như Ukraine đã chấp nhận một phần thực tế về việc Crimea bị chiếm giữ”, Le Figaro viết.

{keywords}
Hội nghị hoạt động ở nhiều cấp độ như, nguyên thủ quốc gia và chính phủ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao, các nghị sĩ, dưới dạng một mạng lưới các chuyên gia. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Theo bà, hôm 23/8, Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh về “Chiến lược không chiếm đóng bán đảo”, nhưng văn bản này sẽ không giúp lấy lại Crimea cho Ukraine.

“Đối với các đồng minh của Ukraine, vấn đề Crimea không phải là một ưu tiên”, nhà báo người Pháp nói.

Nhà báo Pháp chú ý đến việc các Tổng thống Pháp, Mỹ đã phớt lờ hội nghị và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng không tham dự, mặc dù cuộc họp diễn ra một ngày sau chuyến thăm của bà tới Kiev.

“Xã hội Ukraine đã nhận ra khó khăn trong việc trao trả Crimea sau 7 năm kể từ khi sáp nhập với Nga”, bà Darroman nhận định.

Để xác nhận, bà Darroman trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò gần đây, theo đó chỉ 61% người Ukraine tin rằng Crimea nên trở lại dưới sự kiểm soát của Kiev, trong khi 44% cho rằng điều đó là không thể hoặc khó xảy ra. Tỷ lệ những người hoài nghi đã ngày càng tăng trong 5 năm qua.

Hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” diễn ra tại Kiev hôm 23/8 có sự tham gia của 44 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Kết quả hội nghị có gì?

Hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” đã kết thúc tại Kiev. Tuyên bố cuối cùng lưu ý rằng những người tham gia diễn đàn sẽ xem xét khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Bản thân nền tảng này sẽ hoạt động như một định dạng tham vấn và phối hợp để chấm dứt tình trạng “tạm thời chiếm đóng” trong khu vực Crimea.

Đồng thời, những người tham gia theo định dạng kêu gọi Moscow tham gia vào công việc của diễn đàn.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi việc ra mắt nền tảng này là “khởi đầu của việc đếm ngược cho sự trở lại của Crimea”.

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, không nên sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) làm vũ khí chính trị, nếu không Đức sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !