Xuất hiện tuyến phòng thủ chống đổ bộ ở bờ biển Crimea

Theo Avia.pro, trên bờ biển bán đảo Crimea, mới đây đã xuất hiện một tuyến phòng thủ chống đổ bộ.

Cụ thể, cư dân Crimea cho biết, các tuyến phòng thủ chống đổ bộ được làm bằng bê tông hình khối kim tự tháp tam giác đã được triển khai ở một số khu vực của bờ biển Crimea để ngăn chặn các cuộc đổ bộ vào bờ biển của bán đảo, theo giới chuyên gia động thái này không loại trừ khả năng Nga rất cảnh giác trước mối đe dọa tấn công từ Ukraine.

Trong các bức ảnh do cư dân Crimea chụp có thể thấy cách các khối kim tự tháp tam giác chống tăng được đặt dọc theo bờ biển của bán đảo. Theo ghi nhận, các tuyến tấn công chống đổ bộ được bố trí thành hai tuyến, việc này giúp loại trừ khả năng đổ bộ lên bán đảo, tuy nhiên, thực tế việc triển khai các tuyến phòng thủ chống đổ bộ như vậy là rất đáng lo ngại.

Trên bờ biển bán đảo Crimea, mới đây đã xuất hiện một tuyến phòng thủ chống đổ bộ. (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Theo các nguồn tin, các tuyến phòng thủ như vậy không nằm dọc theo toàn bộ bờ biển của bán đảo Crimea mà chỉ ở một số khu vực nhất định của bờ biển. Không có tuyên bố chính thức nào từ phía Nga về động thái này.

Trong khi đó, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “Người Nga ở Crimea đang cố gắng củng cố thêm bờ biển vì lo sợ cuộc đổ bộ của lính dù Ukraine. Đặc biệt, mạng lưới hàng rào mìn, hào và các chiến hào đang được trang bị dọc theo bờ biển gần làng Molochne (Saky Raion)”.

Ngoài ra, Nga cũng được cho là đang tiếp tục lắp đặt các khối kim tự tháp tam giác chống tăng ở bờ biển Crimea để ngăn chặn bước tiến của các thiết bị hạng nặng của Ukraine.

Theo Pravda, động thái này của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi tuyên bố quân đội nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn mới.

“Với các tài nguyên có sẵn hiện nay, tôi không thể ra lệnh tiến hành các hoạt động lớn mới, mặc dù chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này ngay bây giờ. Chiến dịch đang được chuẩn bị, nhưng mọi người chưa thể thấy nó”, ông Zaluzhnyi nhấn mạnh.

Trước đó, Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov cho biết, Nga đang củng cố các vị trí phòng thủ tại bán đảo, sau khi quân đội Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson.

“Hoạt động củng cố lực lượng phòng thủ đang được triển khai trên lãnh thổ Crimea dưới sự giám sát của tôi, nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ người dân bán đảo”, ông Aksyonov nói hôm 18/11.

Gần đây, nhằm ngăn cản đà phản công của Ukraine, các lực lượng thân Nga đã xây dựng rất nhiều "phòng tuyến răng rồng" tại các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson, Mariupol và Zaporizhia. Tại khu vực Belgorod của Nga giáp biên giới Ukraine, những phòng tuyến này cũng đã được dựng lên nhằm đề phòng nguy cơ xung đột lan sang lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vào đầu tháng 11, quân đội Ukraine đã nhận được một loại vũ khí có thể giúp lực lượng này đối phó hiệu quả với "phòng tuyến răng rồng" của Nga, đó là tổ hợp rà phá bom mìn M58 MICLIC.

Bình Minh (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !