Ukraine có thể giành lại Crimea từ Nga vào tháng 12?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cho rằng, Ukraine có thể giành lại bán đảo Crimea từ Nga vào cuối năm nay.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với Sky News hôm 19/11, ông Gavrilov cho biết cái gọi là “thiên nga đen” ám chỉ một sự kiện bất ngờ và khó lường, có thể mang lại chiến thắng cho Ukraine. 

“Tôi nghĩ rằng Nga có thể đối mặt với thiên nga đen ở trong chính đất nước của họ, và điều này có thể góp phần vào chiến thắng của chúng tôi ở Crimea bên cạnh phương án quân sự cũng như một số dạng kết hợp giữa các lực lượng, nguồn lực và nhiều điều khác’, ông Gavrilov nói. 

Quan chức Ukraine cho rằng quân đội nước này có thể giành lại Crimea từ Nga vào tháng 12 tới. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi có thể tiến vào Crimea mà có thể là vào cuối tháng 12. Có khả thi không? Có thể. Không thể loại trừ khả năng này”, ông Gavrilov nói thêm. 

Khi được hỏi về cái gọi là “thiên nga đen” có thể xảy ra trong những tháng tới, ông Gavrilov cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể “không xuất hiện vì một vài lý do như thể chất hoặc chính trị”, hoặc dư luận Nga trở nên “không hài lòng” về tình hình chiến sự. 

Đưa ra nhận định giống với tuyên bố trước đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thứ trưởng Gavrilov cho biết Kiev sẽ nối lại đàm phán với Nga “chỉ khi nào họ sẵn sàng rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi”. 

Thể hiện sự lạc quan trước khả năng Ukraine có thể thay đổi tình hình, ông Gavrilov nhận định “Tôi nghĩ vào cuối mùa xuân tới, xung đột sẽ chấm dứt”. 

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý của người dân địa phương. 

Vào tháng Bảy năm nay, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc “Ukraine và các nước NATO” từ chối công nhận bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ Nga nên bị xem là mối đe dọa. 

Vào đầu tháng 10, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cùng 2 vùng Zaporozhye và Kherson của Ukraine cũng đã tiến hành trưng cầu dân ý và quyết định sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga. 

Hồi tuần trước, các binh sĩ Nga đã rút khỏi Kherson trước mối lo ngại quân đội Ukraine có thể phá hủy một đập thủy điện gần đó dẫn tới tình trạng ngập lụt và cướp đi tính mạng của nhiều binh sĩ, cũng như dân thường. 

Trước đó, vào tháng Chín, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ mới bằng “toàn bộ lực lượng và phương tiện mà Nga có”.  

Cũng trong ngày 19/11, chia sẻ trên Telegram, ông Medvedev cho rằng phương Tây đang ngày càng mệt mỏi với Tổng thống Ukraine Zelensky và đang “thúc ép” Kiev đàm phán với Moscow. 

Theo ông Medvedev, Mỹ và NATO không muốn mạo hiểm trước một cuộc chiến tranh mới của thế giới. 

Ông Medvedev nhấn mạnh vụ tên lửa rơi trúng ngôi làng Przewodow của Ba Lan vào ngày 15/11 khiến 2 dân thường thiệt mạng cho thấy ngay cả “những người bài Nga mạnh mẽ nhất” là Ba Lan cũng từ chối đổ lỗi cho Moscow. 

Hôm 18/11, Warsaw đã gọi vụ không kích là “tai nạn không may” và “thực tế không thể” ngăn chặn được. Trong khi đó, Kiev vẫn liên tục đổ lỗi cho Moscow gây ra vụ việc, dù quân đội Nga cho biết không thực hiện bất cứ vụ không kích nào gần biên giới Ukraine và Ba Lan vào thời điểm đó.

Hình ảnh tại hiện trường cũng cho thấy tên lửa rơi xuống ngôi làng của Ba Lan là tên lửa phòng không S-300 của quân đội Ukraine. 

“Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) không muốn cắt đứt hoàn toàn với Nga, và dấy lên nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Do đó, nỗ lực thường xuyên của họ là nhằm kiềm chế Ukraine và thúc ép nước này tiến hành đàm phán”, ông Medvedev cho biết. 

Nhận định của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh một số chính trị gia hàng đầu của phương Tây như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Moscow.

Những báo cáo gần đây cũng cho thấy Washington đã bí mật thúc ép Ukraine từ bỏ ý định từ chối đàm phán hòa bình với Nga. Hồi tuần trước, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng một chiến thắng quân sự cho Ukraine là khó có thể đạt được, và giai đoạn mùa đông có thể là cơ hội để Kiev bắt đầu đàm phán với Moscow.

Minh Thu (lược dịch)

Nghề giúp phụ nữ ‘biến mất’ không chút dấu vết chỉ sau một đêm ở Nhật Bản

Nhiều phụ nữ bị bạo hành hay đeo bám ở Nhật Bản đã tìm tới dịch vụ giúp bản thân 'biến mất' không chút dấu vết để lại chỉ sau một đêm.

Nga công bố ảnh vụ rơi máy bay khiến phi hành gia Yuri Gagarin tử nạn

Cơ quan Lưu trữ Nhà nước Nga vừa công bố những bức ảnh về địa điểm mà nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới Yuri Gagarin thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc bỏ qua đề xuất điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) không thông qua một dự thảo nghị quyết của Nga, kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra về vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Được bồi thường 5,5 triệu USD vì hơn 16 năm thụ án oan hiếp dâm ở Mỹ

Bang New York, Mỹ vừa nhất trí bồi thường 5,5 triệu USD cho một người đàn ông đã phải ngồi tù 16 năm rưỡi vì bị kết án oan hiếp dâm nhà văn Alice Sebold thời trẻ.

Hé lộ cách giúp ông Trump có thể thoát bị truy tố

Giới quan sát cho rằng, nếu bị truy tố ở New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vận dụng trường hợp tương tự của John Edwards, chính khách Dân chủ từng 2 lần chạy đua vào Nhà Trắng, để thoát nạn.

Thủ tướng Israel hoãn cải cách tư pháp

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tạm dừng kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi sau khi các cuộc đình công và biểu tình phản đối nổ ra khắp cả nước.

Lý do Tổng thống Pháp tháo đồng hồ đắt tiền trong buổi phỏng vấn truyền hình

Được cho là âm thầm tháo đồng hồ đắt tiền để tránh bị phát hiện là “tổng thống của người giàu”, tổng thống Pháp bị người dân thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội.

Trung Quốc nói Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ trong vụ điều tra Dòng chảy phương Bắc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Mỹ không ngừng nỗ lực tiến hành điều tra chống lại nhiều nước đang phát triển, nhưng với Dòng chảy phương Bắc, họ đang hành động bí mật, đây rõ ràng là “tiêu chuẩn kép”.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 27/3 tới thăm Trung Quốc đại lục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) tới đại lục kể từ năm 1949.

"Bom dân số" thế giới không phát nổ như lo ngại

Một nghiên cứu mới cho thấy, "bom dân số" thế giới có thể không bao giờ nổ như lo ngại. Dân số có thể đạt đỉnh sớm hơn và thấp hơn so với dự báo trước đây.

Đang cập nhật dữ liệu !