bệnh tim mạch

Cập nhập tin tức bệnh tim mạch

Hội nghị tim mạch can thiệp thu hút sự tham gia của 500 chuyên gia y tế

Hội nghị Tim mạch học Can thiệp toàn quốc lần thứ 8, với chủ đề “Phát triển giải pháp cho thách thức trong thực hành lâm sàng".

Gia tăng người mắc đột quỵ, có dấu hiệu này bạn nên đến viện sớm

Đột quỵ là một căn bệnh cấp tính do vỡ mạch máu não hoặc tắc mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời người bệnh đối mặt với di chứng tàn tật, thậm chí là tử vong.

Căn bệnh tử vong hàng đầu từ thói quen 'hảo thịt' bạn cần thay đổi ngay

Bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nhất và bệnh đang dần trẻ hóa.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Những thói quen gây ra căn bệnh tử vong hàng đầu ở Việt Nam

Số người trẻ bị bệnh tim mạch tăng rất cao trong đó có nguyên nhân từ lối sống như: stress, chế độ ăn không hợp lý, hút thuốc lá, uống rượu bia, thói quen lười vận động…

Thần kỳ: ‘Hormone tình yêu’ có thể giúp tái tạo tế bào cơ tim?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Michigan, Đông Bắc, Mỹ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hormone oxytocin giúp kích thích tái tạo các tế bào cơ tim đã mất.

25% người Việt trưởng thành đang mang căn bệnh có tỷ lệ tử vong, tàn phế hàng đầu

Bệnh tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở hầu hết các nước trên thế giới và ở Việt Nam nhưng nhiều người còn thờ ơ, chủ quan.

Căn bệnh khiến 200.000 người tử vong mỗi năm bắt nguồn từ những món 'khoái khẩu' của giới trẻ

Gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, trà sữa, nước có gas… những món ăn 'khoái khẩu' của giới trẻ nhưng là nguyên nhân gây căn bệnh khiến 200.000 người tử vong mỗi năm.

 

Vì sao cà tím được mệnh danh là vua các loại rau?

Cà tím được xem là “vua của các loại rau”, có tác dụng nhiều trong hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư.

Uống cà phê có sống lâu hơn, bác sĩ chỉ ra những ai không nên lạm dụng?

Cà phê là một đồ uống được liệt vào nhóm có chất kích thích không khuyến khích uống quá nhiều, không uống liên tục trong ngày. Vậy uống cà phê bao nhiêu thì vừa đủ?.

Đau thắt ngực thoáng qua, đi khám hậu Covid-19 phát hiện nhồi máu cơ tim

Hội chứng hậu Covid-19 có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngay cả khi bị bệnh nhẹ, ở những người trẻ tuổi, không có các yếu tố nguy cơ khác…

5 thói quen tốt giúp người trẻ “nghỉ chơi" bệnh tim mạch

Người trẻ tuổi liệu có bị nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không? Câu trả lời rất tiếc lại là “có".

Đột ngột ngừng tim, người đàn ông may mắn thoát chết, bác sĩ chỉ ra những lưu ý sống còn

Trước lúc vào viện 30 phút bệnh nhân xuất hiện đột ngột đau tức ngực trái từng cơn, đau lan lên vai, cổ, đến khi chuyển đến phòng can thiệp thì đột ngột xuất hiện ngừng tim

Bệnh viện tỉnh thực hiện được kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành qua da, người bệnh không phải chuyển tuyến trên

Sau 2 năm thực hiện triển khai kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành qua da đến nay Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện tỉnh Hải Dương đã làm chủ kỹ thuật khó này.

Đang cập nhật dữ liệu !