Đột ngột ngừng tim, người đàn ông may mắn thoát chết, bác sĩ chỉ ra những lưu ý sống còn

Trước lúc vào viện 30 phút bệnh nhân xuất hiện đột ngột đau tức ngực trái từng cơn, đau lan lên vai, cổ, đến khi chuyển đến phòng can thiệp thì đột ngột xuất hiện ngừng tim

 

{keywords}
Các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân N 

22h đêm ngày 12/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã can thiệp tim mạch cấp cứu thành công cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ngừng tim.

Bệnh nhân Trần Văn N., 67 tuổi, trú tại xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang có tiền sử tăng huyết áp, trước lúc vào viện 30 phút bệnh nhân xuất hiện đột ngột đau tức ngực trái từng cơn, đau lan lên vai, cổ và xuống cánh tay trái trong cơn khó thở, vã mồ hôi, ở nhà đã dùng thuốc nhưng không đỡ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được thăm khám và điều trị tích cực, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, kèm theo rối loạn nhịp tim có nguy cơ ngừng tim.

Bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu ngay.

Thạc sỹ Bác sỹ Phạm Ngọc Tân – Phó trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Khi bệnh nhân vừa được chuyển đến phòng can thiệp, đột ngột xuất hiện ngừng tim, lập tức được kíp trực sốc điện khử rung tim cấp cứu ngay.

Sau sốc điện khử rung đã có nhịp tim trở lại và rối loạn nhịp tim nặng nề, được kíp can thiệp xử trí ngay bằng thuốc đặc trị kịp thời.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy, bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA) từ đoạn 2, hẹp 40% đoạn 1-2 nhánh trái (LAD, LCX). Bệnh nhân đã được can thiệp và đặt 1 stent động mạch vành phải thành công. Kết quả sau can thiệp, mạch thông tốt, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, được đưa về khoa Cấp cứu để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Bác sỹ cho biết thêm, đây là ca thứ 355 được thực hiện chụp mạch và can thiệp mạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Người bệnh khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, khi thấy cơn đau thắt ngực, cần đến ngay Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang với thời gian ngắn nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh để biến chứng xảy ra.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp nặng có tỉ lệ tử vong rất cao đặc biêt ở bệnh nhân khi có biến chứng  ngừng tuần hoàn. Để đạt được thành công cần phải được chẩn đoán và cấp cứu sớm, với dây chuyền cấp cứu hợp lý và kỹ năng của nhân viên y tế phải  thành thạo kết hợp với trang bị cần thiết .

Tại Việt Nam mỗi năm có 200.000 người thiệt mạng do bệnh lý tim mạch, mà nguyên nhân hàng đầu là nhồi máu cơ tim.

Theo Viện tim Mạch học Quốc gia (Việt Nam) chỉ có 2% bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến được bệnh viện trong khoảng “thời gian vàng” (dưới 2 tiếng). Đồng thời có 40/100 người đến bệnh viện kiểm tra trước 12 tiếng, sau khi cảm thấy cơn đau thắt ngực do nhồi máu cơ tim gây ra. Điều này làm giảm tỷ lệ cứu sống hoặc tăng di chứng đối với bệnh nhân không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện FV cho biết thêm, để ngăn ngừa tình trạng nhồi máu cơ tim, những người có các triệu chứng như thường xuyên đau tức ngực, khó thở, ngất hay chóng mặt, mệt mỏi; hoặc người có tiền sử mắc các bệnh lý tim mạch, có chẩn đoán mỡ máu xấu, béo phì, sử dụng thuốc lá nhiều, cần thường xuyên tầm soát và theo dõi sức khỏe tim mạch, để đề phòng những cơn nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán nhồi máu cơ tim nên có một chế độ dinh dưỡng hợp lý (không sử dụng các chất kích thích rượu bia, ca phê...), thay đổi lối sống lành mạnh, vận động thể thao phù hợp, để hạn chế sự tái phái của bệnh lý này về sau.

N. Huyền 

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !