Chuyên gia tại Đại học Y Harvard nhận định xét trên quy mô số ca mắc Covid-19, Triều Tiên có thể có hàng chục nghìn trường hợp tử vong.
Theo TS. BS Phạm Quang Thái, tâm lý thoải mái của cha mẹ đối với tiêm chủng cũng rất quan trọng vì tâm lý lo sợ có thể lan truyền đến trẻ.
Trước đây người đã mắc Covid-19 sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi hồi phục thì mới đây Bộ Y tế quy định chỉ tiêm sau khi hồi phục 3 - 6 tháng.
Vắc xin tiêm cho trẻ chỉ tiêm được cho trẻ 5-11 tuổi, không tiêm được cho đối tượng khác. Nếu tính toán không kỹ thì có thể thừa hoặc thiếu vắc xin.
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 16/3 cho biết có 180.558 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố; trong ngày Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca, Thanh Hóa đăng ký 30.155 ca. Hôm nay số tử vong tiếp tục giảm.
Bản tin dịch Covid-19 ngày 9/3 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 164.596 ca mắc Covid-19, trong đó 106.573 ca cộng đồng; Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 45.896, Bắc Giang bổ sung 30.353 và Quảng Ninh bổ sung 24.318 F0.
Nếu tiêm vắc xin mũi 4, chỉ dành cho những người bệnh nền, suy giảm miễn dịch còn lại người trẻ khoẻ, trẻ từ 12 đến 18 tuổi không cần tiêm mũi 4
Những ngày này, số lượng trẻ em mắc Covid-19 tăng vọt, điều này khiến nhiều bậc phụ huynh cho rằng như thế con đã có miễn dịch và không cần tiêm vắc xin. Vậy, trẻ em mắc Covid-19 có cần tiêm vắc xin hay không?
TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với các quy trình, chúng tôi chắc chắn rằng các vắc xin Covid-19 vẫn an toàn để sử dụng, đặc biệt là ở trẻ em.
Người từng mắc Covid-19 có thể đem lại khả năng miễn dịch nhưng tùy thuộc vào vào nhiều yếu tố, không có mức độ chắc chắn như vắc xin.
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 15/02 đến 18h ngày 16/02 ghi nhận 3.888 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 808 ca cộng đồng; 3.080 ca đã cách ly.
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 9/02/2022 đến 18h ngày 10/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.887 ca mắc Covid-19, trong đó 627 ca cộng đồng; 2.260 ca đã cách ly.
PGS. TS Phan Trọng Lân cho biết, khi mắc Covid-19 dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các biểu hiện từ không có triệu chứng đến có triệu chứng, nặng nhập viện nặng...
Nhiều người cho biết họ bị vắc xin mũi 3 “hành” dữ dội, nổi cả hạch cổ và nách, sốt rét… trong khi 2 mũi đầu thì “lướt qua” rất êm.
Nhiều người thắc mắc tại sao sau tiêm vắc xin xét nghiệm lại lên hai vạch? Hay khi nhiễm bệnh 2 - 3 ngày sau âm tính thì có cần sử dụng thuốc kháng virus hay không được nhiều người quan tâm.
Mong muốn con được đi học nhưng nghĩ tới tiêm vắc xin, nhiều phụ huynh cũng lo lắng không biết như thế nào?