TQ: Trường học đánh giá học sinh qua giấy chứng nhận tiêm phòng của người nhà

Một số trường bị phát hiện đưa giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của người già trong nhà vào quá trình đánh giá năng lực của học sinh. 

Một ngôi trường ở Thượng Hải đã yêu cầu học sinh khuyến khích những thành viên cao tuổi trong gia đình đi tiêm phòng vắc xin Covid-19, và đổi lại các em sẽ nhận được phần thưởng.

Sixth Tone đưa tin, một vài trường học ở Trung Quốc bị phát hiện “liên kết” điểm số của học sinh hoặc đăng ký xin học với giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của ông bà trong gia đình.

Thông tin này làm dấy lên mối quan ngại về các biện pháp cực đoan đang được chính quyền các địa phương ở Trung Quốc thi hành nhằm hối thúc người già đi tiêm phòng.

{keywords}
Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp khuyến khích người già đi tiêm phòng vắc xin Covid-19. (Ảnh: VCG)

Theo hình ảnh chụp màn hình thông báo của Trường cấp 2 Xuelang ở thành phố Vô Tích của tỉnh Giang Tô, trước khi bước vào năm học mới, trừ “những trường hợp đặc biệt”, toàn bộ học sinh đầu cấp mới vào trường cần trình giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của ông bà trên 60 tuổi trong nhà. Tuy nhiên, sau đó, Trường cấp 2 Xuelang trả lời báo chí địa phương rằng yêu cầu này đã được xóa bỏ.

Hay như đầu tháng Bảy, Trường Tiểu học số 3 ở quận Hồng Khẩu của thành phố Thượng Hải cũng đã cho triển khai chiến dịch hối thúc học sinh vận động ông bà đi tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong kỳ nghỉ hè, hoặc quay video về lý do người cao tuổi trong nhà không thể đi tiêm phòng. Chiến dịch này có liên quan tới việc đánh giá danh hiệu của học sinh trong kỳ học mùa thu, theo thông báo của nhà trường.

Trong bối cảnh, biến chủng Omicron gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, chính quyền các cấp ở Trung Quốc đang cho tăng cường những nỗ lực để đạt tỷ lệ tiêm phòng ở mức cao nhất trong dân số, nhất là đối tượng người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu và dễ tổn thương trước virus corona.

Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy, 84,7% người dân trên 60 tuổi ở Trung Quốc đã hoàn thành 2 mũi tiêm vắc xin Covid-19 tiêu chuẩn. Song phần lớn những người này chưa tiêm mũi tăng cường.

Ngoài ra, Trung Quốc mới chỉ ghi nhận 40% trong 35 triệu người trên 80 tuổi ở nước này đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19.

Như thành phố Thượng Hải, nơi có nhiều người già sinh sống, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong nhóm từ 60 tuổi trở lên vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các quan chức y tế Thượng Hải cho hay, tỷ lệ tiêm phòng đủ mũi vắc xin Covid-19 trong thành phố là khoảng 66%.

Trong tuần qua, phản hồi trước vấn đề những người cao tuổi bị bệnh nặng do dự tiêm phòng, các cơ quan y tế Thượng Hải nhấn mạnh những người bị bệnh là đối tượng dễ bị tổn thương trước virus corona, và đây chính là những người cấp thiết nên đi tiêm.

Giới chức và chuyên gia Trung Quốc cũng đã nhiều lần lên tiếng khẳng định tiêm phòng vắc xin Covid-19 có giúp người già tránh được diễn biến nặng nếu không may nhiễm virus. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ tâm lý hoài nghi, và lo ngại về những tác dụng phụ mà người già gặp phải sau khi tiêm. Các chuyên gia Trung Quốc cũng phủ nhận những bài viết trên mạng xã hội cho rằng, vắc xin Covid-19 có thể dẫn tới nguy cơ mắc bệnh như bạch cầu và tiểu đường.

Nhằm tăng sự tin tưởng của người dân đối với các loại vắc xin Covid-19 được sản xuất nội địa, mới đây, truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận thông tin các quan chức hàng đầu nước này đều đã tiêm phòng đẩy đủ.

Trong quá trình thi hành chính sách “zero Covid-19”, dưới sức ép giảm tối thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh, chính quyền một số khu vực ở Trung Quốc đã cho áp đặt thêm các biện pháp “hà khắc” để tăng tỷ lệ tiêm phòng, cũng như đảm bảo xét nghiệm đại trà.

Hai tội ác kinh hoàng nhằm vào trẻ em khiến dư luận Trung Quốc chấn động

Hai tội ác kinh hoàng nhằm vào trẻ em khiến dư luận Trung Quốc chấn động

Nhẫn tâm giết con trai 10 tuổi để lấy tiền bảo hiểm, đẻ 4 con chỉ để bán là 2 vụ án nhằm vào trẻ em đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. 

Cơ hội xin việc đầy mong manh của người từng mắc Covid-19 ở Trung Quốc

Cơ hội xin việc đầy mong manh của người từng mắc Covid-19 ở Trung Quốc

Với những người từng mắc Covid-19 ở Trung Quốc, cơ hội xin việc làm hiện vô cùng mong manh do họ bị phân biệt đối xử và kỳ thị.    

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !