Trào lưu TikTok nhắc nhở mọi người hãy tử tế hơn với chính mình

Không bao giờ là quá muộn để chữa lành đứa trẻ bên trong của bạn, là thông điệp từ những trào lưu mới trên TikTok mà giới trẻ theo đuổi.

Thật khó để hình dung cuộc đời của ngôi sao Gogglebox Scarlett Moffatt sẽ là gì khác ngoài  thành công vang dội. Nhưng làm người nổi tiếng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ngôi sao Gogglebox Scarlett Moffatt

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ngôi sao truyền hình thực tế đã chia sẻ về tầm quan trọng của sự tự tin về bản thân, yêu cơ thể chính mình và đáng ngạc nhiên rằng những xu hướng TikTok đã giúp Scarlett Moffatt tử tế hơn với bản thân.

Cô gái trẻ chia sẻ rằng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết,  Scarlett Moffatt nói: "Bất kể ngoại hình của bạn trông như thế nào, gầy hay béo, xinh hay xấu, miễn là bạn khoẻ mạnh, vui vẻ, được là chính mình, đối xử tốt với mọi người, bạn sẽ hạnh phúc. Đó là điều tôi đã học được gần đây".

Một số xu hướng mới trên TikTok đang truyền cảm hứng cho người dùng chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp, đáng yêu và hài hước thời thơ ấu của bản thân như một lời nhắc nhở hãy sống tử tế hơn với chính mình.

Trào lưu này bắt đầu với việc sử dụng âm thanh do người dùng 'framveu' tạo ra, đã thu hút hơn 839.000 lượt sử dụng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người dùng bắt đầu bằng câu chia sẻ 'tôi đang chỉ trích bản thân về mọi việc, vì đã bỏ qua những điều tốt đẹp nhưng tôi nhận ra người tôi gay gắt chê bai đó là cô bé này' tiếp theo đó là loạt hình ảnh về thời thơ ấu. 

Video hơn 4,8 triệu lượt xem của hot TikToker Alessyafarrugia có 2,5 triệu người theo dõi

"Xu hướng này đã thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi", "Tôi yêu xu hướng này, tôi đã trưởng thành rất nhiều", "Tôi đã quá mệt mỏi vì thường tự chỉ trích bản thân gay gắt về mọi việc đã làm, bỏ qua những điều tốt đẹp. Tôi vôi tội. Tại sao tôi cứ phải gay gắt với chính mình thế nhỉ? Tôi không đáng bị đối xử như vậy? Nhìn này, tôi đã từng xinh xắn như vậy cơ mà"... cư dân mạng chia sẻ.

Trong khi đó, trào lưu với từ khoá '#takepicturewithyoungerself' hơn 17 triệu người sử dụng, chia sẻ bức ảnh hiện tại và quá khứ lúc thơ bé để tự nhắc bản thân mình từng đáng yêu, ngây thơ như thế nào. "Tôi thật xinh đẹp", "Tôi đã từng sở hữu khuôn mặt của một thiên thần. Thật có lỗi nếu mình gây tổn thương cho chính con người ấy","Tôi thật tuyệt vời, hãy ngừng chỉ trích bản thân" ... cư dân mạng bình luận.

Video 2 triệu lượt xem của Tiktoker Elmint

Video gần 1 triệu lượt xem của Tiktoker Amber Grant

Trào lưu hướng tới mọi người trở về những niềm hạnh phúc giản đơn thời thơ ấu, yêu bản thân hơn, không tự trách mình, thấy mình trưởng thành hơn và tự hào về điều đó. Tất cả mọi người khi sinh ra đều là một 'thiên thần' với những điểm mạnh yếu khác nhau. Bạn không nên nhìn vào điểm yếu của mình quá nhiều để rồi tự ti mà quên đi điểm mạnh, lợi thế của bản thân. Hãy yêu bản thân nhiều hơn, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Mọi người cũng đã sử dụng trào lưu để nâng cao nhận thức về các chủ đề yêu thương, chăm sóc bản thân hơn, không tự làm hại bản thân, đấu tranh với sự thiếu tự tin và bất an về ngoại hình. Xu hướng này không chỉ là lời nhắc nhở về lòng từ bi mà còn là sự phát triển và đoàn kết, ghi dấu những gì bản thân đã nỗ lực có được.

Hoàng Dung (tổng hợp)

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.