Không phải cơm, đây mới là 'thủ phạm' thực sự gây ra căn bệnh triệu người Việt mắc

Nhiều quan điểm cho rằng ăn nhiều cơm trắng chính là lý do khiến tỷ lệ người bệnh đái tháo đường gia tăng và trẻ hoá. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ đích danh 'thủ phạm' hoàn toàn khác.

Tự làm bác sĩ, nữ bệnh nhân suýt mất chân

Những bệnh nhân tiểu đường có kèm theo bệnh thần kinh ngoại vi có nguy cơ bị loét bàn chân cao gấp 7 lần so với người không bị.

Nhiều người bất chấp liều mạng chỉ vì mong muốn giảm cân nhanh

Mong muốn giảm cân nhanh khiến nhiều người bất chấp liều mạng tiêm thuốc chống tiểu đường mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Thủ phạm làm gia tăng bệnh tim mạch và đái tháo đường ở người trẻ

Thói quen thức khuya làm việc là 'thủ phạm' làm gia tăng bệnh tim mạch và đái tháo đường nhất là ở người trẻ.

4 thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Cùng tìm hiểu những thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường để có thể loại bỏ chúng khỏi thực đơn hàng ngày và bảo vệ sức khỏe.

Bánh dẻo nhân trứng, đậu xanh bằng 2,5 bát phở bò, chuyên gia bày cách ăn mà không béo

Một bánh dẻo 1 trứng đậu xanh khoảng 176g cung cấp 648 Kcal (năng lượng gấp 2 – 2,5 lần bát phở bò); lượng đường trong 1 chiếc bánh dẻo/1 bánh nướng bằng 2 – 3 bát cơm.

Mắt mờ, chân chậm, lở loét toàn thân do uống thuốc nam chữa đái tháo đường

Ngày 30/8, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân L.V.T, (27 tuổi trú tại huyện Thạch An) đến khám trong tình trạng tiêu chảy, mệt mỏi, ăn uống kém.

Người đái tháo đường có nên ăn mật ong?

Người đái tháo đường phải kiêng ăn ngọt, đặc biệt tuyệt đối không sử dụng mật ong. Điều này có đúng không?

 

Sự thật ăn nhiều đường gây bệnh đái tháo đường?

Nhiều người cho rằng khi cơ thể được dung nạp quá nhiều những thức ăn, thực phẩm giàu đường sẽ gây ra bệnh đái tháo đường.

Biện pháp ăn uống giúp ‘trường sinh bất lão’

Mỗi thức ăn đều có tác dụng riêng trong việc phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Hãy nghiên cứu các biện pháp ăn uống sau đây để tăng cường sức khỏe toàn diện.

6 loại trà tốt nhất cho người tiểu đường

Uống trà không phải chỉ để giải khát, mà còn để chữa bệnh. Mỗi loại trà có tác dụng khác nhau đối với sức khỏe. Sau đây là một số loại trà tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường do bác sĩ người Nga Olga Kashlyak tiết lộ.

Mới ngoài 30 tuổi đã 'khóc ngoài biên ải', thủ phạm đang âm thầm tàn phá sức khỏe triệu người Việt

Anh Trung (38 tuổi) đến khám vì lý do ham muốn 'chuyện ấy' vẫn nhiều nhưng 'trên bảo dưới không nghe'.

Người đái tháo đường có nên ăn miến thay cơm?

Đoạn tuyệt đồ ngọt, ăn miến thay cơm, ăn khoai lang nướng thay luộc…là những sai lầm mà hầu như người mắc đái tháo đường nào cũng gặp phải.

Chỉ cần một thìa đường có thể cứu được mạng người

Hạ đường huyết vô cùng nguy hiểm, có thể gây tử vong cho bệnh nhân nếu không xử trí kịp thời. Hạ đường huyết kích thích các biến cố tim mạch gây đột tử.

Nhập viện cấp cứu vì ngày uống hết 6l nước ngọt, một thùng trà xanh, chuyên gia hiến kế giúp trẻ từ bỏ nước ngọt

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa tiếp nhận một bé gái 13 tuổi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên lúc nửa đêm trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô và tái nhợt

Bác sĩ dinh dưỡng cảnh báo quan niệm sai lầm 'bữa ăn phải có thịt'

Quan niệm bữa ăn phải có thịt dẫn đến gia tăng nhiều bệnh mạn tính, thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường.... Các bà mẹ 'tiếp tay' phần nào cho thói quen này.

Đang cập nhật dữ liệu !