TP.HCM có 626 trường hợp sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp nặng, 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị.
Tại các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết biến chứng nguy hiểm, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu...
Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang lưu hành thì TP.HCM lại thêm dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng ở trẻ nhỏ đặc biệt đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Tuần qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận 2 trường hợp trẻ sốc sốt huyết dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng.
Năm nay số ca mắc sốt xuất huyết so với cùng kỳ không tăng nhưng số ca bệnh nặng và tử vong lại tăng cao hơn.
Chỉ vài nốt loét báo động trẻ mắc căn bệnh lây truyền nhanh, có thể lui bệnh và hồi phục hoàn toàn sau 8-10 ngày hoặc có biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn,… dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
BS Đinh Thế Tiến, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho rằng, khi trẻ sốt cao, có dấu hiệu nôn, lừ đừ, trẻ mệt nhiều, test Covid- 19 âm tính các bố mẹ nên cho trẻ đi bệnh viện…
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến giữa tháng 4 số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca nặng.
Bố mẹ không nên chủ quan khi thấy con mình giảm sốt trong ngày thứ 4 hoặc ngày thứ 5 của bệnh. Trẻ có thể chỉ còn lừ đừ, mệt nhiều, ói, đau bụng, chảy máu chân răng, nhưng cần cẩn trọng dấu hiệu sốt xuất huyết trở nặng.
Bị sốt xuất huyết và mắc Covid-19, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, cả hai bệnh đều có thể gây suy hô hấp nhưng cơ chế điều trị khác nhau.
Hiện nay, song song với dịch Covid-19 thì sốt xuất huyết cũng đang lan rộng, có nhiều trường hợp nhầm lẫn sốt xuất huyết với các triệu chứng sau tiêm chủng vắc xin Covid-19.
Dịch sốt xuất huyết năm nay có nhiều bệnh nhân nặng, tràn dịch ổ bụng, tiểu cầu hạ thấp kèm xuất huyết... phải vào viện truyền khối tiểu cầu.
Sau tiêm phòng vắc xin Covid-19, anh H.M.T (37 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện sốt cao và đau mỏi người. Nghĩ phản ứng sau tiêm chỉ đến khi người mệt, xuất hiện ban đỏ… đến viện mới biết mình bị sốt xuất huyết.
Ngỡ con sốt thông thường, hai gia đình đã tự ý điều trị trong đó chủ yếu uống hạ sốt 3- 4 ngày. Khi diễn biến nặng mới đến viện thì cả hai bé trai ở Phú Yên đã không qua khỏi...
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu liên tiếp hai trường hợp sốt xuất huyết nặng, chảy máu liên tục, suy đa tạng.
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến nay đã ghi nhận gần 3.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), số ca mới xuất hiện rải đều tại 29/30 quận huyện.