Chưa đến đỉnh dịch, ca mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng ở Hà Nội đã tăng

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đến viện trong tình trạng tiểu cầu hạ, có trường hợp chỉ còn dưới 5, có những bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, cô đặc máu, suy đa tạng, suy gan, suy thận phải lọc máu.

Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai PGS. TS Đỗ Duy Cường lưu ý tháng 11 là đỉnh dịch sốt xuất huyết của Hà Nội, dịch sẽ bùng phát rất mạnh.

Chỉ trong 1 tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 1.034 ca mắc sốt xuất huyết với 48 ổ dịch mới tại 19 quận, huyện.

Đáng ngại là, đã có nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng biến chứng rất nặng: tiểu cầu tụt dưới 5, sốc, cô đặc máu, suy đa tạng, suy gan, suy thận phải lọc máu.

Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, chỉ từ đầu tháng 10 đến nay đơn vị này đã tiếp nhận 250 ca sốt xuất huyết, tăng rất nhiều so với các tháng trước đó. Đến nay chưa có dấu hiệu giảm.

Hiện các bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm ghép đôi ghép 3. Trung bình mỗi ngày có 10- 20 bệnh nhân nặng có dấu hiệu cảnh báo, nhiều bệnh nhân phải truyền tiểu cầu hoặc dung dịch cao phân tử, thậm chí có bệnh nhân phải lọc máu.

Bệnh nhân L.Q. M (Đống Đa, Hà Nội) trước khi nhập viện cấp cứu 3 ngày đã có kết quả xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết. M. được bố mẹ cho ở nhà theo dõi, chỉ đến khi có biểu hiện nặng - chảy máu mũi liên tục, bố mẹ em mới hốt hoảng đưa con nhập viện.

PGS. TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bệnh nhân này đến đều trong tình trạng tiểu cầu hạ, nặng và có cả những bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, sốc, cô đặc máu, suy đa tạng, suy gan, suy thận. Nhiều bệnh nhân tiểu cầu chỉ còn dưới 5.

“Với những người mắc sốt xuất huyết lại có bệnh lý nền sẵn, hoặc phụ nữ có thai, người già người mắc bệnh gan, thận, tim thì việc điều trị rất khó khăn”, PGS. TS Đỗ Duy Cường cho biết.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thời gian vừa qua tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết nặng vào nhập viện. Điển hình là nam bệnh nhân N.Đ.T (57 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), trước khi vào nhập viện một tuần, bệnh nhân thấy người gai rét, mệt nhiều, sốt 39 độ. Thấy uống thuốc hạ sốt thì dứt cơn, ông không đi khám.

Đến ngày thứ 3 sau sốt, ông T đánh răng thấy máu tươi chảy nhiều thì gia đình mới đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, xét nghiệm dương tính sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt, tiểu cầu về mức 0 G/L. Ông được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

BS Hà Huy Tình, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, ông T có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, gout đã biến chứng u sùi bàn chân. Khi vào viện, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu tại các khối u sùi chân; chỉ số tiểu cầu là 2 G/L. Trong khi mức nguy hiểm khi tiểu cầu giảm dưới 50; mức nghiêm trọng là 10-20.

Tại Bệnh viện Đức Giang, BS Đinh Thế Tiến, Khoa Nội tổng hợp cho biết, hiện tại bệnh viện đang quá tải với 150 bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú.

Khoa điều trị sốt xuất huyết của Bệnh viện Đức Giang đã quá tải nên nhiều khoa khác phải dành giường điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Các bác sĩ phải làm việc gấp đôi công suất vì bệnh nhân đông, trong đó nhiều ca diễn biến nặng, có dấu hiệu cảnh báo và sốc sốt xuất huyết. Do quá tải nên hầu hết bệnh nhân sau khi khám đều cho điều trị ngoại trú, chỉ 10% ca có dấu hiệu chuyển nặng thì nhập viện.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không phải bệnh nhân sốt xuất huyết nào cũng phải nhập viện. Trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng phải theo dõi sát các dấu hiệu toàn thân theo hướng dẫn của bác sĩ, chú ý uống đủ nước, bù dịch bằng orezol.

Chỉ dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định, tuyệt đối không dùng kháng sinh hoặc tự ý truyền nước, truyền đạm hoặc dung dịch cao phân tử tại nhà. Khi có một trong các dấu hiệu cảnh báo phải đến viện ngay.

PGS. TS Duy Cường hướng dẫn nhận biết dấu hiệu cảnh báo ở bệnh nhân sốt xuất huyết sẽ có hiện tượng thoát dịch, có biểu hiện cô đặc máu sẽ dẫn đến hiện tượng huyết áp tụt cũng như bệnh nhân rất mệt, đau bụng vùng gan cũng như tay chân lạnh, xuất huyết dưới da hoặc chảy máu cam, chân răng, đau bụng đi ngoài ra máu, phụ nữ có thể rong kinh rong huyết.

Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cũng lưu ý tháng 11 là đỉnh dịch sốt xuất huyết của Hà Nội, dịch sẽ bùng phát rất mạnh, nên phải đẩy mạnh truyền thông để người dân phòng, chống dịch.

Đặc biệt khi hiện nay có nhiều bệnh cùng lưu hành nên nhiều người khi sốt sẽ chủ quan không nghĩ mắc sốt xuất huyết, chỉ khi có những dấu hiệu nặng mới nhập viện.

Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh, khi có dấu hiệu sốt người dân nên đến bệnh viện khám để xác định đúng căn nguyên có phương án điều trị kịp thời.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 6.779 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2011, 5 trường hợp tử vong. Còn cả nước, theo số liệu mới nhất của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính trong tuần qua ghi nhận 9.750 ca mắc, có 1 trường hợp tử vong ở Bình Dương. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 258.480 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 102 trường hợp tử vong (tăng 81 trường hợp so với năm 2021).

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !