Hà Nội: Số mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3-4 lần, chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc

Tính đến ngày 30/10, Hà Nội đã ghi nhận 9.747 mắc sốt xuất huyết với 12 trường hợp tử vong, đáng lưu ý số mắc tăng gấp 3-4 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo của BCĐ Công tác phòng, chống dịch bệnh Thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến 30/10/3022, Hà Nội đã ghi nhận 9.747 mắc sốt xuất huyết với 12 trường hợp tử vong, đáng lưu ý số mắc tăng gấp 3-4 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021.

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện ở 564/579 xã, phường, thị trấn, với số mắc ghi nhận tại các huyện ngoại thành chiếm 58,1%, nội thành chiếm 41,9%.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân, như: Đan Phượng (1.057), Thanh Oai (854), Đống Đa (585), Thanh Trì (571), Thường Tín (565), Hà Đông (511).

Đáng lưu ý, trong 2 tuần gần đây số lượng mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Trong tuần qua ghi nhận thêm 62 ổ dịch mới tại: Thanh Oai (10), Hà Đông (10), Đống Đa (8), Bắc Từ Liêm (4), Hoàng Mai (4), Nam Từ Liêm (3), Thanh Xuân (3), Tây Hồ (3), Long Biên (3), Hoài Đức (2), Ba Đình (2), Quốc Oai (2), Thường Tín (2), Mê Linh (2), Thạch Thất (1), Phúc Thọ (1), Chương Mỹ (1), Thanh Trì (1).

Bệnh nhân mắc SXH điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 

Theo đánh giá của Sở Y tế, qua theo dõi nhiều năm, số mắc sốt xuất huyết thường đạt đỉnh vào các tuần đầu tháng 11.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, số mắc SXH năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Hiện tại tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố nguy cơ (thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển).

Hơn thế nữa, thời điểm tháng 10 sinh viên các tỉnh nhập học, tăng đối tượng cảm nhiễm mới chu kỳ dịch 5 năm. Trong khi đó, một số địa phương xử lý ổ dịch hiệu quả còn thấp, tỷ lệ các hộ được phun hóa chất chưa đạt yêu cầu, giám sát chỉ số bọ gậy cao vượt ngưỡng…).

CDC Hà Nội dự báo, số ca mắc tiếp tục ghi nhận ở mức cao, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong, do đó cần tiếp tục bám sát tình hình dịch, sẵn sàng nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, sốt xuất huyết có 4 giai đoạn với triệu chứng khác nhau. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm nhất diễn ra sau thời kỳ sốt (từ ngày thứ 3 đến ngày 7 của bệnh).

“Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng người bệnh thường chủ quan do tình trạng sốt đã giảm đáng kể”, BS Hằng cho hay.

Ở thời kỳ này, virus Dengue đã làm hệ miễn dịch suy yếu nhiều, bạch cầu, tiểu cầu giảm sâu, ảnh hưởng đến khả năng đề kháng.

Các triệu chứng xuất huyết bắt đầu xuất hiện rõ rệt như nốt chảy máu lấm tấm dưới da, chảy máu cam. Tùy vào mức độ cũng như biến chứng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu nội tạng, tràn dịch màng phổi, xuất huyết tiêu hóa...

Đáng lưu ý, sốt xuất huyết đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ. Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Anh - Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, ở trẻ em, đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày nhưng có một số trẻ sẽ có biểu hiện nặng như: chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, suy hô hấp, suy tim, suy thận, rối loạn đông máu, tổn thương gan, rối loạn tri giác. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong.

Theo đó, dấu hiệu cảnh báo là quá trình chuyển nặng/nguy kịch, thường là ở giai đoạn sốt muộn (late febrile) hay còn gọi là giai đoạn hạ sốt.

"Khi nhiệt độ giảm xuống bình thường (bệnh nhân hạ sốt/hết sốt, nhiệt độ < 38 độ C), là thời điểm các dấu hiệu nặng xuất hiện, có thể nguy hiểm đến tính mạng, liên quan đến thoát mạch (dịch/plasma thấm ra khỏi lòng mạch), ứ dịch (ở các khoang cơ thể như: khoang màng phổi gây tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng bụng,…), tình trạng suy hô hấp/khó thở, chảy máu và suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể", BS Đỗ Tuấn Anh cho hay.

Theo bác sĩ chuyên khoa nhi, nếu trẻ mắc sốt xuất huyết có 1 trong các dấu hiệu:

Đau bụng; Li bì/kích thích và nôn liên tục; Thay đổi đột ngột: Đang sốt cao, trẻ hạ thân nhiệt; Trẻ bắt đầu xuất hiện chảy máu (mũi, miệng, tiểu máu, phân máu) hoặc da niêm mạc xanh tái; Chân tay trẻ lạnh, ẩm; Đau bụng, ấn tức vùng bụng… thì bắt buộc phải vào viện điều trị gấp.

Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà, các bậc phụ huynh cần lưu ý đến việc phòng mất nước/thiếu dịch ở trẻ. Lý do là vì trẻ sốt xuất huyết nguy cơ mất nước do sốt cao liên tục, nôn hoặc uống không đủ nước so với nhu cầu. Do đó, bố mẹ cần bù nước cho con.

Theo đó, nước dừa, nước hoa quả giàu vitamin C, các loại rau xanh nên được bổ sung trong giai đoạn trẻ mắc bệnh và phục hồi. Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ; đồ uống có caffein, có ga; Gia vị cay... thì nên tránh không cho trẻ ăn.

N. Huyền

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !