Hà Nội: Nhiều phường ở Ba Đình trao thưởng cho học sinh nhân Ngày Khuyến học Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2022), nhiều phường thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tổng kết công tác Hội Khuyến học năm 2022.

Cụ thể, sáng nay 2/10, Hội Khuyến học phường Cống Vị tổ chức Lễ kỷ niệm 26 năm ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/2096 – 02/10/2022).

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Minh Hồng – Chủ tịch Hội khuyến học phường Cống Vị đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của hội trong năm vừa qua với nhiều thành tích nổi bật, nhiều kết quả cao được ghi nhận.

Các cháu đạt thành tích cao trong học tập được nhận thưởng tại phường Cống Vị (Ba Đình).

Để kịp thời động viên, khích lệ những tập thể có nhiều tâm huyết, có đóng góp tích cực cho phong trào khuyến học tại địa phương, nhân dịp này, Hội Khuyến học phường và UBND phường Cống Vị quyết định biểu dương đối với 8 chi hội khuyến học, 92 cá nhân bao gồm các thầy cô giáo, các em học sinh có thành tích tiêu biểu, đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập được nhận học bổng từ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, chiều 1/10, Hội Khuyến học phường Ngọc Khánh cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và biểu dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu, trao học bổng cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ái Liên, Chủ tịch hội Khuyến học phường Ngọc Khánh đã có báo cáo tổng kết công tác Hội trong năm 2022.

Theo đó, tính đến tháng 9/2022, Hội Khuyến học phường Ngọc Khánh có 17 chi hội với 181 thành viên trong Ban chấp hành các Chi hội, tất cả các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội.

Các chi hội đã phố hợp với Ban chăm sóc Thiếu niên Nhi đồng, Chi đoàn TNCSHCM tổ chức hoạt động hè và tham gia đêm liên hoan văn nghệ, đêm hội trăng rằm…

98% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 98% đạt danh hiệu hội viên học tập, 100% chi hội đạt danh hiệu chi hội học tập, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ học tập, 100% trường học đạt danh hiệu, 100% Công ty đăng ký danh hiệu đơn vị học tập đạt danh hiệu đơn vị học tập, 100% dòng họ đăng ký danh hiệu dòng học học tập đạt danh hiệu dòng họ học tập.

Kết thúc năm học 2021-2022, phường Ngọc Khánh có 2845/4310 học sinh đạt học sinh giỏi, 498 cháu độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ được chăm sóc nuôi dạy tốt, 86 học sinh đạt giải tại các kỳ thi trong nước và quốc tế, 253 thầy cô giáo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, 51 thầy cô đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học phường Ngọc Khánh đã trao khen thưởng cho 86 em đạt giải cấp quận, thành phố, quốc gia với tổng số tiền gần 12 triệu đồng, tặng học bổng cho 16 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 3,2 triệu đồng.

Nhìn vào những thành tích đạt được có thể thấy hoạt động của các Hội Khuyến học cấp phường tại quận Ba Đình đã rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập trên toàn đất nước.

N. Huyền 

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !