Hà Nội: Huyện Ba Vì phát huy vai trò dòng tộc trong khuyến học, khuyến tài

Ba Vì (Hà Nội) là một huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong nhiều năm qua công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Hội Khuyến học huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện nay có 31 cơ sở hội xã, thị trấn với 1157 chi hội, trong đó có 225 chi hội khu dân cư, 792 chi hội dòng họ, 110 chi hội trường học với tổng số khoảng 46 nghìn hội viên.

Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hội Khuyến học huyện Ba Vì đã làm tốt một số nhiệm vụ nổi bật như tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp của hội; tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, ban hành Kế hoạch 198 về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch số 13 về thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong “gia đình”, “dòng họ”, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình “công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Các hội khuyến học cơ sở đã liên kết với ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác động viên trẻ trong độ tuổi đến trường; hội cơ sở , thôn, dòng họ đã làm tốt công tác khen thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, giáo viên giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Các đơn vị tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học phải kể tới là Hội khuyến học xã Phong Vân, xã Phú Châu, Ban khuyến học dòng họ Đỗ ở thôn Phong Châu - xã Phú Châu...

Giấy khen của dòng họ Tạ (Phú Châu, Ba Vì) được trao tặng cho con em trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập 

Xã Phú Châu có dân số trên 3.000 hộ với hơn 12.000 nhân khẩu được coi vùng đất hiếu học nổi tiếng của huyện Ba Vì. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thế Châu, Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phú Châu cho biết, trong nhiều năm qua công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương luôn được các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các thành viên Hội Khuyến học quan tâm, đặc biệt là có sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường học và từng hộ dân.

Theo đó, Hội khuyến học đã phối hợp tích cực với các dòng họ, gia đình phát động mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài tại 6 thôn trên toàn xã, qua đó làm chuyển đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương với việc xây dựng một cộng đồng học tập tại xã, nhằm góp phần nâng cao dân trí, từng bước xây dựng nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao cho địa phương và đất nước.

Ông Châu cũng cho biết thêm, hiện nay xã đã triển khai thành nếp hoạt động “Tiếng trống học bài”. Theo đó cứ 19h00 hằng ngày (mùa hè) và 19h30 (mùa đông) là đài truyền thanh của xã Phú Châu lại đều đặn phát thanh: "Đã đến giờ học tập! Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công, học cho bản thân, học cho gia đình và cho xã hội!". Liền theo đó sẽ là tiếng trống được nổi lên, các gia đình nhắc nhở con cháu ngồi vào bàn học.

“Ngoài ra, còn có tiếng chuông chùa cũng được rung lên nhắc nhở các con cháu chăm chú cho việc học hành”, ông Trần Thế Châu cho hay.

Bên cạnh đó, các mô hình học tập trong cộng đồng xã Phú Châu cũng được triển khai đến từng khu dân cư. Ông Châu cho biết, xã cũng vừa triển khai thí điểm mô hình “công dân học tập” và nhận được sự hưởng ứng của người dân giúp phong trào ngày càng lan toả.

Hiện toàn xã có 6 chi hội hoạt động rất tốt, hầu hết các dòng họ đều có quỹ khuyến học. Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm tổng số tiền quỹ khuyến học của các dòng họ trong xã luôn đạt từ 300 triệu đồng trở lên. Các dòng họ đã kịp thời động viên con cháu cũng như các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", đem lại niềm vinh dự cho gia đình, dòng họ.

Trong đó, ông Châu điểm danh một số dòng họ tiêu biểu trong xã làm tốt công tác này gồm: dòng họ Phan, dòng họ Nguyễn Đình, Nguyễn Quý, dòng họ Dương (thôn Phú Xuyên), dòng họ Đỗ (thôn Phong Châu). Các dòng họ này thường tổ chức lễ trao thưởng cho con cháu trong họ đạt thành tích cao trong học tập vào ngày giỗ họ hoặc tổ chức riêng một ngày.

N. Huyền 

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.