môi trường

Cập nhập tin tức môi trường

Phụ nữ Duyên Hải xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp..

Điện Biên: Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Điện Biên đã tích cực tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.

Công an hóa trang xử lý nghiêm xe chở quá tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường ở Vân Đồn

Để xử lý hiệu quả tình trạng này, các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã bố trí nhiều tổ công tác công khai, kết hợp hóa trang, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Lào Cai xây dựng môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, gắn bảo vệ môi trường nông thôn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lan toả phong trào nông dân bảo vệ môi trường

Ngày 9/12, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường” năm 2022.

Học sinh chung tay vi môi trường xanh

Bằng kiến thức tiếp thu trong trường học, nhiều học sinh đã chung tay xây dựng một môi trường xanh với những sáng kiến thiết thực, hữu ích.

3 cô giáo sáng chế máy lọc-rót nước tự động về Nhất ứng phó biến đổi khí hậu

Nhìn vào “Hệ thống lọc - rót nước tự động tích hợp thùng rác thông minh” và ý nghĩa mà sản phẩm mang lại, ai cũng cảm thấy khâm phục sự lao động miệt mài, tìm tòi và sáng tạo của nhóm cô giáo Bến Tre.

Xây dựng môi trường học đường xanh- sạch- đẹp- thân thiện giữa đại ngàn Tây Bắc

Ai đến thăm Trường Mầm non Tân Lập - điểm chính (tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cũng đều ấn tượng với môi trường học đường "xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện" nơi đây.

Xây dựng văn hóa nhà trường là chương trình đào tạo ẩn

Theo GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, văn hóa nhà trường tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh, giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, từ đó tạo ra môi trường dạy học thân thiện, tin cậy.

Quảng Ninh chủ động ứng xử với rác thải đô thị nhưng chưa hiệu quả

Vấn đề rác thải đô thị không chỉ Quảng Ninh mà nhiều địa phương trên toàn quốc đã và đang thay đổi công nghệ từ chôn lấp sang đốt, vừa hợp vệ sinh, lại vừa tận dụng được nhiệt sản xuất điện, còn tro xỉ dùng chế biến gạch không nung.

Phát triển du lịch bền vững ở Hạ Long, mục tiêu 'xóa sổ' đồ nhựa dùng một lần

Các chủ tàu tham quan du lịch tuyến tàu đêm trên Vịnh Hạ Long đã cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trên tàu của mình.

Hà Nội: Bãi rác sát khu dân cư, lửa âm ỉ xộc lên mùi khét lẹt suốt ngày đêm

Rác thải tại đây liên tục được đốt, tạo ra mùi khét của khói nhựa. Nhiều loại phế phẩm công nghiệp như nhựa, sợi len, hóa chất... đặc biệt gây hại cho sức khỏe con người bị vứt và đốt tràn lan.

Dự án cải tạo sông Tô Lịch trở thành công viên tâm linh, chống ngập và làm cao tốc ngầm liệu có khả thi?

Với mong muốn giải quyết 3 vấn đề dân sinh của Thủ đô Hà Nội, bao gồm: Ô nhiễm môi trường nước, ùn tắc giao thông nội đô xảy ra hàng ngày và úng ngập khi mưa bão, JVE đã đề xuất cải tạo dòng sông Tô Lịch.

Thực hư clip cống nước thải đen ngòm chảy thẳng ra bãi biển Sầm Sơn

Clip nước thải đen ngòm như cống chảy thẳng ra bãi biển đông người tắm lan truyền trên mạng xã hội với thông tin được cho là tại bãi tắm D, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Thực hư ra sao?

Vừa bị phạt 350 triệu đồng, Công ty DAP số 2 lại có sự cố rò rỉ nước thải

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem tiếp tục gây ra sự cố rò rỉ nước thải từ bãi Gyps.

Tăng cường năng lực về kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Năm 2020, thế giới chỉ mới đưa được 8,6% sản lượng sản xuất vào vòng tuần hoàn nếu thiếu đi sự giám sát chặt chẽ đối với việc chuyển đổi mô hình, lượng tài nguyên tiêu thụ vào năm 2060 có thể sẽ gấp đôi năm 2015.

Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.

Khởi động dự án tái chế lon nhôm tuần hoàn khép kín

Việc tái chế ''lon-thành-lon'' này mang lại nhiều lợi ích giảm lượng khí thải carbon, giảm lượng chất thải đi vào bãi rác và tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp cho Việt Nam.

Nghệ An: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải quy mô lớn

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ cơ sở tái chế dầu nhớt thải đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang, xung quanh là đồi núi bao bọc. Số dầu thành phẩm sau khi được chưng cất sẽ bán với giá 12.000 – 13.000 đồng/lít.

Hà Nội: Thông đêm xử phạt xe chở quá tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường

Trong tối ngày 8 rạng sáng 9/6, Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm những xe chở vật liệu xây dựng quá tải để rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Đất đá phủ kín, đường lên vành đai 3 như đường lên bản

Sáng 8/6, tại lối lên đường vành đai 3 trên cao, đoạn Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) hướng đi Mai Dịch bị phủ kín bởi đất đá rơi vãi, gây mất an toàn giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Học sinh Hà Nội nhặt rác, trồng cây tặng công viên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 5/6, hàng trăm học sinh tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã tự nguyện đến nhặt rác, dọn vệ sinh tại Công viên Hoà Bình.

Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Gần đây, ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tại nhiều địa phương, phong trào dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải diễn ra rầm rộ, rộng khắp, thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

Vĩnh Long đẩy mạnh chống rác thải nhựa

Ngày 5/6, tại quảng trường TP Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnhVĩnh Long tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa”.

Cần Thơ xây dựng lối sống xanh, sạch hơn để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 5/6, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Cần Thơ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất”.

Đang cập nhật dữ liệu !