Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường học cử người học viết tin, chụp ảnh trực tuyến, chi phí 1,5 triệu đồng/người trong 3 ngày: Vì sao tạm dừng?

Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc cử 3 người gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một viên chức phụ trách công tác truyền thông của nhà trường theo học với mức giá 1,5 triệu đồng/người.

{keywords}
Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường cử người học bồi dưỡng viết tin chụp ảnh với chi phí 1,5 triệu đồng/người cho khóa học trực tuyến 3 ngày. (Ảnh minh họa)

Tối 22/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều cùng ngày đơn vị đã có văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức “Khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở”.

Theo đó, Sở GD-ĐT lý giải rằng, hiện Sở này phải tham gia và triển khai tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn khác theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh nói trên phải điều chỉnh thời gian và sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 16/12, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã ban hành Công văn về việc tổ chức Khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.

Khóa bồi dưỡng trên được Sở GD-ĐT Đắk Lắk phối hợp với trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Theo đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc cử 3 người gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một viên chức phụ trách công tác truyền thông của nhà trường theo học với mức giá 1,5 triệu đồng/người.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, thời gian đào tạo viết tin, chụp ảnh sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 25/12. Trước ngày 23/12, các đơn vị phải gửi học phí về số tài khoản của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Trần Nhân

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Đang cập nhật dữ liệu !