Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Ngày 29/4, Tạp chí Thanh Niên, phối hợp cùng Chương trình Truyền thông thay đổi hành hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Thanh niên hành động: Hướng tới loại bỏ bệnh dại và nạn buôn bán giết mổ chó, mèo".

Cuộc thi là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giải quyết những vấn đề này từ cấp cơ sở và đóng góp vào thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa bỏ các ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.

096f61ef be96 48df a1f5 4bb805671775.jpeg
BTC trao giải nhì cho em Phạm Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 12D7 trường THPT Khoa học Giáo dục và Dương Thị Kim Loan, sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y Hà Nội

Nạn buôn bán thịt chó, mèo (DCMT) ở Việt Nam đặt ra mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và phúc lợi động vật. Hoạt động này có liên quan chặt chẽ đến sự lây lan của bệnh dại, với 80-100 ca tử vong do bệnh dại được ghi nhận hàng năm tại Việt Nam, nhiều ca trong số đó liên quan đến vết cắn của chó và người nhiễm bệnh dại từ việc buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó, mèo. 

Thực tế này cũng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng, vì việc xử lý thịt không đúng cách có thể lây truyền các bệnh như E. coli, Salmonella và Brucellosis.

Cuộc thi nhằm thu hút thanh niên bằng cách tạo ra một nền tảng tương tác để giới trẻ tìm hiểu về tác động tiêu cực của nạn buôn bán thịt chó, mèo và bệnh dại, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực. 

Đồng thời khuyến khích người tham gia bày tỏ quan điểm cá nhân, học hỏi từ các thực tiễn tốt nhất trên toàn cầu và đóng góp tích cực vào việc thay đổi thói quen theo cách xây dựng và bền vững.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Bùi Duyên, Giám đốc Chương trình Thay đổi Hành vi của SBCC Việt Nam tin tưởng rằng việc thay đổi những thói quen đã ăn sâu, đặc biệt là những tập quán tồn tại từ lâu đời, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. 

“Cuộc thi này mong muốn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về những tác động tiêu cực của việc kinh doanh và giết mổ thịt chó mèo đối với sức khỏe cộng đồng và động vật. Việc khuyến khích giới trẻ tiên phong trong sự thay đổi này có thể tạo ra một bước ngoặt lớn trong các chuẩn mực xã hội và nếp sống thường ngày. Nhờ vậy, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một xã hội nhân văn hơn, ở đó sự trân trọng mọi mọi sinh vật trở thành một giá trị cốt lõi, mang lại những lợi ích thiết thực cho tất cả”, bà Bùi Duyên nhấn mạnh. 

Cuộc thi gồm 3 vòng. Vòng 1 là bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá kiến thức của người tham gia về DCMT và nguy cơ của bệnh dại. Ở Vòng 2, thí sinh được chọn sẽ nộp một bài luận hoặc video (tối đa 5 phút) về chủ đề "Mối quan hệ giữa bệnh dại và DCMT ở Việt Nam: Thách thức và Giải pháp". 

Sáu bài dự thi xuất sắc được chọn vào Vòng Chung kết. Kết quả chung cuộc, giải nhất được trao cho Nguyễn Khánh An, sinh viên năm thứ 2 Học Viện Ngoại giao. 2 giải nhì được trao cho em Phạm Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 12D7 trường THPT Khoa học Giáo dục và Dương Thị Kim Loan, sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y Hà Nội.

"Khi thanh niên tham gia vào cuộc thi, họ sẽ trở nên hiểu biết hơn và khuyến khích những người khác trong cộng đồng của mình suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo. 

Kiến thức và niềm đam mê mà họ chia sẻ thông qua những bài dự thi sáng tạo sẽ góp phần thay đổi thái độ và hành vi trong xã hội, ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận về đối xử với động vật và sự lây lan của các bệnh như bệnh dại. 

Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho các cơ sở kinh doanh thịt chó mèo khỏi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, không chỉ để bảo vệ phúc lợi động vật mà còn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi tin rằng thông qua giáo dục và hành động tập thể, chúng ta có thể tạo ra một xã hội nhân ái và an toàn với bệnh dịch ", ông Rahul Sehgal, giám đốc Truyền thông quốc tế tổ chức Soi Dog thông tin.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !