Phát huy vai trò báo chí chính thống, đẩy lùi thông tin xấu, độc trên môi trường mạng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó báo chí góp phần không nhỏ trong việc định hướng, tạo dựng niềm tin trong xã hội.

Hội thảo khoa học Chuyển đổi số báo chí Việt Nam

Hội thảo khoa học Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ diễn ra vào 8h ngày 11/6/2022 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

Vụ lừa đảo 1 tỷ đồng "chạy" tàu cát: Nữ nhà báo vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí và đạo đức làm báo

Những phóng viên, nhà báo lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Le Paria, mở đầu có tính chuyên nghiệp của Bác Hồ với nghề báo

Đây là ý kiến của Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền bên lề Toạ đàm và trưng bày “100 năm Le Paria” vào sáng 1/4.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường học cử người học viết tin, chụp ảnh trực tuyến, chi phí 1,5 triệu đồng/người trong 3 ngày: Vì sao tạm dừng?

Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc cử 3 người gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một viên chức phụ trách công tác truyền thông của nhà trường theo học với mức giá 1,5 triệu đồng/người.

Nên học báo chí ở HV Báo chí & Tuyên truyền hay ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn?

Đây là 2 ngôi trường có chất lượng đào tạo Báo chí hàng đầu cả nước nên cũng khá 'cân não' thí sinh khi lựa chọn.

Báo chí luôn đồng hành trong công tác truyền thông

Theo BHXH trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có hơn 5.200 tin, bài phản ánh về các hoạt động của Ngành BHXH và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN được đăng tải trên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cần thiết hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho báo chí phát triển

Việc nhận diện được thực trạng của kinh tế báo chí và hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm ổn định, bền vững tài chính cho các cơ quan báo chí hoạt động là rất cần thiết.

Bộ trưởng TT&TT chúc Báo chí luôn giữ được tinh thần Cách mạng

Nhân dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam tròn 95 năm (21/6/1925-21/6/2020), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng đến báo giới cả nước.

Phòng, chống mua bán người năm 2020: Vai trò quan trọng của truyền thông

Nhiệm vụ của các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Internet, các nhà sản xuất, cơ sở in trong công tác phòng, chống mua bán người năm 2020 được chỉ rõ.

Phóng viên ở Tây Nguyên tác nghiệp giữa mùa dịch: Xông pha nhưng phải cẩn trọng!

"Đã là nhà báo, phóng viên thì trong hoàn cảnh nào cũng phải xông pha tác nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, anh em càng phải hoạt động nhiều hơn để tăng lượng tin bài tuyên truyền công tác phòng chống dịch".

Hà Tĩnh: Xử phạt kẻ giả danh phóng viên 10 triệu đồng

Sáng nay (06/12), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Phan (SN 1980, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) về hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí.

Cận cảnh buổi tập của đội tuyển Thái Lan trên sân Viettel

Chiều nay (17/11), tuyển Thái Lan đã có buổi tập làm quen với thời tiết Hà Nội, tại trung tâm Viettel, trong buổi tập này báo chí Việt Nam không được phép tác nghiệp 1 phút nào.

Đà Nẵng triển khai hệ thống quan sát trực tuyến tại các phiên tòa

Ngày 2/7, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo Sở vừa có Quyết định 206/QĐ-SKHĐT (ngày 26/6/2019) phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Triển khai hệ thống quan sát trực tuyến tại các phiên tòa".

AI, phóng viên robot: Báo chí phải tiến nhanh nếu không muốn bị mạng xã hội "vùi dập"

Hòa theo “làn sóng” cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực báo chí đã và đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ mới. Tại Việt Nam, các tòa soạn đã có nhiều thay đổi, song vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Xem xét thu hồi giấy phép của cơ quan báo chí sai phạm nghiêm trọng

ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Cục Báo chí và Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xem lại các quy định về thu hồi giấy phép, để xử lý nghiêm khắc các cơ quan báo chí sai phạm nghiêm trọng.

Báo uy tín Anh chỉ trích YouTube sau vụ Momo: 'Hệ thống này sinh ra để kiếm tiền và views, không phải để giáo dục trẻ em'

Một thứ chỉ là trò lừa bịp rẻ tiền. Thứ còn lại là một nền tảng lớn chứa đầy những nội dung đau khổ và phản cảm.

“Báo chí cùng góp sức khơi dậy những điều tốt đẹp của Việt Nam”

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn: “Cần phát huy vai trò của báo chí trong phát triển văn hóa… Năm 2019, báo chí cùng góp sức khơi dậy tất cả những điều tốt đẹp của Việt Nam”.

Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy

ICTnews - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chưa sáp nhập Sở TT&TT vào với bất cứ sở nào, trừ khi Thủ tướng có Nghị định mới về tổ chức, bộ máy.

Mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, môi trường Internet sẽ trong lành hơn

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng cho rằng, nếu mọi người mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên Internet sẽ tích cực, trong lành hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !