Hiệu trưởng đề xuất cho học sinh lớp 12 Hà Nội đi học đủ ngày trong tuần

Học sinh đã được tiêm vắc xin, giáo viên đã đến "ngưỡng" của sự mệt mỏi, quá tải và phụ huynh học sinh đã dần đồng thuận hơn nên Hà Nội hãy mở cửa đón tất cả học sinh lớp 12 quay lại trường.

Từ ngày 6/12, theo quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh khối 12 được học trực tiếp trước, thực hiện theo nguyên tắc: 50% học sinh đến trường vào thứ hai, tư, sáu; 50% còn lại đi học vào thứ ba, năm, bảy. Những ngày không học trực tiếp, các em học online. Các trường THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 hoặc 2 được phép mở cửa.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, nhiều hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn Hà Nội cho rằng nên cho học sinh khối 12 đi học tất cả các ngày trong tuần thay vì đến trường 50% như hiện nay.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trao đổi với Infonet, thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng trường THCS – THPT M.V Lômônôxốp chia sẻ: “Hai tuần thí điểm 50% học sinh khối 12 đi học tại trường các ngày chẵn hoặc lẻ đã có những số liệu, phản hồi tích cực trong việc học sinh được giải tỏa tâm lý, được hỗ trợ học tập một cách tốt hơn.

Thiết nghĩ, Hà Nội nên mở cửa dần lại trường học bằng cách cho học sinh khối 12 học tất cả các ngày trong tuần, cho học sinh khối 9 đến trường từ tuần sau và 2 tuần sau đến lượt học sinh khối 10, 11”.

Những lý do thầy Tùng cho rằng nên đón tất cả học sinh lớp 12 quay lại trường là hiện nay học sinh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Hơn nữa, học sinh là F0 trong thời gian qua đều khỏi bệnh khá nhanh.

“Tâm sinh lý những học sinh "yếu thế" hiện nay rất không tốt (hãy nhớ lại sự việc đau lòng của nam sinh lớp 6), bọn trẻ cần đến trường và được giao tiếp, được hỗ trợ học tập, hỗ trợ tâm lý.

Hơn nữa, phụ huynh học sinh đã dần đồng thuận hơn với việc các trường học nên mở cửa đón học sinh quay lại trường.

Trong khi đó, giáo viên dạy online đã đến "ngưỡng" của sự mệt mỏi, quá tải và stress. Lãnh đạo cũng nên đứng lớp 1 tuần để "thấu cảm" với những nhọc nhằn của giáo viên.

Nhất là hiện nay quan điểm chống dịch đã thay đổi, nên dần coi như "cúm mùa"; kinh tế không thể hồi phục nhanh khi lực lượng lao động chính "mắt nhắm, mắt mở" vừa đi làm, vừa lo cho con học ở nhà mà mức lương thì sụt giảm, tình cảm gia đình cũng sứt mẻ đi ít nhiều. Hà Nội hãy mạnh dạn nhưaasTP.HCM”, thầy Tùng nói.

Thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Thiêm cũng cùng chung nhận định trên. Thầy Sở cho rằng đa số các trường hiện nay thoải mái về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giãn cách.

Như trường Lê Văn Thiêm có 10 lớp khối 12 nhưng mỗi tầng có 8 phòng học nên nếu tất cả học sinh lớp 12 quay lại trường cũng vẫn đảm bảo giãn cách.

“Qua 2 tuần thử nghiệm, theo tôi nên cho đi học hết vì cuối tuần này học sinh lớp 12 của trường sẽ tiêm hết mũi 2, nhưng khi tiêm mũi 1 là học sinh cũng đã được bảo vệ rồi, mũi 2 chỉ là tăng cường.

Hơn nữa, cuối tháng 12 là thời điểm thi học kỳ nên nếu học sinh được đến trường thì phụ huynh cũng yên tâm hơn.

Tất nhiên, trong quá trình học xuất hiện học sinh F1, F2 thì nhà trường cho những học sinh đó nghỉ, lớp đó nghỉ 1 tuần còn lớp khác vẫn học bình thường. Đối chiếu theo tình hình hiện nay thì nửa khối đi học và nửa khối học trực tuyến ở nhà không phù hợp nữa”, thầy Sở nói.

Bộ GD&ĐT có chỉ đạo mới về việc cho trẻ mầm non tới trường

Bộ GD&ĐT có chỉ đạo mới về việc cho trẻ mầm non tới trường

Trước khi đưa trẻ em trở lại cơ sở giáo dục mầm non, gia đình phải cam kết với nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 vì sự an toàn của trẻ em.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.