Điều gì làm cho vẻ đẹp nữ thần của Địch Lệ Nhiệt Ba không trọn vẹn?

Khoảnh khắc xuất hiện tại chương trình “One Thousand” của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba gây không ít tranh cãi.

Gần đây, cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại chương trình “One Thousand” đã gây không ít sự kinh ngạc. Đầu tiên, cô nàng làm cho khán giả kinh ngạc bởi vẻ đẹp nữ thần, nhất là trong bối cảnh xuất hiện vô cùng đặc biệt – với bộ váy công chúa, nữ diễn viên đã hạ từ trên cao xuống trong khung cảnh “tiên giáng trần”.

Quả thực cách xuất hiện làm cho khán giả phải trầm trồ.  

Mặc dù đã quen thuộc với vẻ đẹp lộng lẫy của Nhiệt Ba, nhưng sự xuất hiện của cô vẫn làm mê hoặc người xem. 

Nhưng khi máy quay quay cận cảnh gương mặt của cô nàng, nhiều người lại chuyển sang nghi ngờ về vẻ đẹp không tì vết của Nhiệt Ba. Gương mặt nữ diễn viên dưới sân khấu đã để lộ nhiều khuyết điểm, nhất là làn da không được mịn màng và săn chắc như những thước phim và bức ảnh được “chăm sóc” kỹ lưỡng. Người hâm mộ của cô nàng nói rằng, đó là do ánh sáng và góc quay.

Nhưng lời giải thích này khó có thể làm cộng đồng mạng, nhất là những người có ặt ở đó có thể chấp nhận được. Và đề tài về nhan sắc của cô nàng cũng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện vẫn vô cùng xinh đẹp như bao lần, ngũ quan vẫn vô cùng tinh xảo, đầy khí chất. Đôi mắt to nổi bật giúp cô nàng càng tỏa sáng. Mỗi cái chớp mắt đều có thể làm cho người đối diện say đắm. Tuy nhiên, cảnh quay cận đã cho thấy làn da đã “phản bội” cô.

Trong tất cả những bức ảnh cận mặt cô nàng đều để lộ làn da không săn chắc. Khi nữ diễn viên cười, dấu hiệu của tuổi tác lộ ra rất rõ ràng, dường như khuôn mặt cô xuất hiện vài nếp nhăn. Điều này đã phá vỡ đi khung cảnh xuất hiện như tiểu tiên nữ của cô nàng.

Và trong những bức ảnh phóng to cận cảnh có thể thấy rằng mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Nhiệt Ba vẫn rất thanh tú, nhưng thực sự có một số vấn đề nhất định về làn da. 

Và khi cười, gương mặt của cô nàng được cho là không tự nhiên, không còn vẻ đẹp mỹ miều như những gì khán giả vẫn nhìn thấy trên các nền tảng mạng.

Và đây chính xác là diện mạo thật của Địch Lệ Nhiệt Ba được thể hiện trong chương trình, không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào, vì vậy nhiều người đã đặt câu hỏi, điều gì đã xảy ra với khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba? Sao nhìn lạ như vậy? Hay vốn dĩ cô nàng không lung linh như những bức ảnh được chau chuốt cẩn thận.

Ngoài ra, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng đường nét, gò má trên mặt Địch Liệt Ba rất góc cạnh, thiếu vẻ hoàn hảo.

Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba có tổng thể nhan sắc được công nhận đứng vào hàng mỹ nhân, nhưng có những thời điểm xuất hiện những bức ảnh của cô nàng không được lung linh, chủ yếu do vấn đề làn da, hoặc do cách trang điểm.

Khiếm khuyết lần xuất hiện này của nữ diễn viên có thể do kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có cả do lỗi trang điểm đã quá chú trọng vào đánh khối bắt sáng. Cộng thêm sân khấu tối màu, chủ yếu là nền đen, nên phấn sáng trên mặt của cô nàng càng nổi bật, làm nổi rõ những đường nét trên khuôn mặt, nhìn sẽ có cảm giác “gồ ghề”, không mịn màng.

Song dù thế nào đi nữa, nhan sắc của nàng mỹ nhân Tân Cương luôn được cộng nhận, và thường xuyên lọt danh sách xếp hạng những người đẹp nhất. 

Hạ Thảo (lược dịch)

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.