Những nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu má lúm đồng tiền 'vạn người mê'

Ngoài diễn xuất ấn tượng, nhiều nữ diễn viên xứ Hàn khiến người xem mê mẩn với má lúm đồng tiền đáng yêu. Mặc dù về bản chất má lúm đồng tiền là một sự bất thường của cơ bắp nhưng chúng ta vẫn thấy chúng hấp dẫn.

1. Lee Ha Nee

Lee Ha Nee (thường được biết đến với nghệ danh Honey Lee) là hoa hậu Hàn Quốc 2006. Cô cũng đoạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Nữ hoàng sắc đẹp Lee Ha Nee hút hồn người xem không chỉ bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi má lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, có lần Lee Ha Nee cho biết một số người gọi nét độc đáo của cô là "không tương thích"  và thậm chí còn đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục.

Cô từng chia sẻ: "Gần đây tôi có tăng cân một chút và má lúm đồng tiền của tôi trở nên sâu hơn. Có lần tôi được một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ liên hệ. Họ nói rằng họ có thể làm đầy má lúm đồng tiền của tôi”.

Giờ đây, Lee Ha Nee coi má lúm đồng tiền là điểm nhấn khiến gương mặt cô càng thêm độc đáo.

2. Han Ye Seul

Người đẹp 40 tuổi dường như giữ mãi nét thanh xuân nhờ má lúm đồng tiền duyên dáng.

Đó là lý do tại sao Han Ye Seul  là nữ chính hoàn hảo trong các bộ phim truyền hình lãng mạn như loạt phim nổi tiếng Birth of a Beauty.

Điều thú vị là nhờ yêu thích làm đẹp, nữ diễn viên còn cho ra mắt dòng mỹ phẩm mang tên "Hevvy"  vào năm 2021.

3. Shin Min Ah

Nhan sắc Shin Min Ah không thay đổi theo thời gian. Nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền và làn da trắng là điểm nổi bật của nữ diễn viên. 

"Tập thể dục và chăm sóc da sẽ giúp bạn đẹp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách bạn cảm nhận cuộc sống. Nếu bất an, gương mặt bạn sẽ hiện rõ điều ấy. Tôi chú trọng tinh thần, tránh căng thẳng hay dằn vặt mình vì một điều gì đó", diễn viên chia sẻ. 

Shin Min Ah chắc chắn nằm trong danh sách những nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp có má lúm đồng tiền. Đôi gò má cao và nụ cười duyên dáng của cô trông càng thu hút hơn với lúm đồng tiền đáng yêu.

4. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo tên thật là Oh Haet Nim, sinh năm 1987, bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô không được thuận lợi nên đã kết thúc sớm. Oh Yeon Seo sau đó chuyển sang mảng diễn xuất và gây chú ý bởi vai em gái nam chính trong "My Husband Got a Family". Cô trở nên nổi tiếng sau vai "Đường Tam Tạng" Jin Seon Mi trong Hoa Du Ký.

Mang vẻ đẹp sắc sảo có phần sang trọng và thanh lịch, cộng với diễn xuất ổn định, Oh Yeon Seo đang từng bước khẳng định bản thân mình...

Trong bộ phim mới Cafe Minamdang (Tiệm Cà Phê Mỹ Nam), người xem hầu như không nhìn thấy  nụ cười của Oh Yeon khi nhân vật này có mối quan hệ bất hòa với nam chính Seo In Guk. Tuy nhiên, nữ diễn viên 35 tuổi lại là một trong những mỹ nhân Hàn sở hữu má lúm đồng tiền đẹp đến phát hờn.

5. Stephanie Lee

Stephanie Lee sinh ngày 14/12/1993 tại Mỹ, nhưng hiện tại đang sinh sống ở Hàn Quốc. Cô đã từng được góp mặt trong nhiều show thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu như Tom Ford, Chanel và Adidas.

Stephanie Lee được biết đến nhiều nhất với vai diễn Seo Dal Mi trong bộ phim truyền hình Startup, khi nữ diễn viên thể hiện mức độ đáng yêu chết người nhờ lúm đồng tiền.

Chính vì đặc điểm này của khuôn mặt mà nữ diễn viên được các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang yêu thích.

Hạ Thảo (theo Kbiz)

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !