Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có thấp hơn năm ngoái?

Năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đa số các trường đại học vẫn lấy kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Đề thi năm nay sẽ dễ hơn các năm trước. Vậy điểm chuẩn các trường sẽ thế nào?

PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) cho hay: “Năm nay là năm rất đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên học sinh phải nghỉ học dài ngày. Trường đã cân nhắc và phân tích rất nhiều. Nhà trường đã quyết định về cơ bản giữ nguyên phương thức tuyển sinh lấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển”.

Nhiều thí sinh thắc mắc: Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường Đại học KTQD năm nay là bao nhiêu? Liệu điểm trúng tuyển có cao hơn năm ngoái không vì đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ dễ?

Trả lời vấn đề này, PGS.TS Bùi Đức Triệu cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận hướng dẫn tuyển sinh 2020 của Bộ GD&ĐT. Về điểm chuẩn cũng như ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thời điểm này nói thì hơi sớm. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nhà trường sẽ cố gắng giữ tính ổn định cao nhất để giúp đỡ các thí sinh.

{keywords}
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ thấp hơn năm ngoái? (Ảnh minh họa)

Một học sinh băn khoăn: Nếu em được 25 điểm liệu có đỗ ngành Thống kê kinh tế? Có thể thi sang ngành Kế toán chất lượng cao và chương trình tiên tiến hay không?

Trả lời câu hỏi này của thí sinh, PGS.TS Bùi Đức Triệu cho biết: “Từ trước đến nay nhà trường luôn dành cơ hội cho sinh viên muốn học chương trình tiên tiến cho tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào trường ĐH KTQD. Do vậy, nếu là sinh viên đã trúng tuyển vào trường đều có thể tham gia thi vào chương trình tiên tiến. Vấn đề là điểm số của các em có đủ để đỗ vào lớp/ngành chương trình tiên tiến theo như mong muốn hay không”.

"Thi đỗ vào ngành rồi, giả sử ngành Maketing muốn học chuyên sâu thì có được hay không?" - một học sinh đặt câu hỏi

Thầy Triệu cho biết, từ năm 2019, trường ĐH KTQD đã tuyển sinh đào tạo theo ngành. Còn với ngành chuyên sâu ví như ngành Maketing thì thi đỗ ngành đó sẽ học ngành đó, chương trình chuyên sâu như truyền thông Meketing thì các sinh viên được toàn quyền lựa chọn.

Tuy nhiên, lựa chọn đó nằm trong tổ hợp môn mà sau này thí sinh cần học. Ví như 5/15 môn sẽ được tùy chọn, hoặc có thể chọn nhiều hơn. Đó cũng là đổi mới, cải cách của nhà trường để hướng đến một chương trình hoàn thiện hơn, cho học sinh quyền lựa chọn cao nhất, tiệm cận với quốc tế nhất.

Tiêu chí xét tuyển có thay đổi gì về tổng điểm 2 môn thi (Toán với môn bất kỳ)? Nếu điều kiện chứng chỉ IELTS hạ từ 6.5 xuống 5.5 thì số lượng tuyển sinh theo tiêu chí xét kết hợp có được tăng lên 20-25% tổng chỉ tiêu tuyển sinh công bố trước đây hay không?

Trả lời về vấn đề này, thầy Triệu cho biết: “Do Bộ GD&ĐT chưa có hướng dẫn chi tiết về tuyển sinh nên hiện nay đề án tuyển sinh của các trường cũng mới ở mức dự kiến phương hướng. Còn đi sâu thì chúng ta phải chờ thêm thời gian.

Ví như xét tuyển IELTS cũng có thể dự kiến xét tuyển ở mức 5.5 nhưng chưa chắc chắn. Chỉ có thể chắc chắn là nó không cao hơn mà chỉ có thể thấp hơn năm trước do điều kiện đại dịch năm nay, nhà trường sẽ không tạo rào cản cao hơn, khó khăn hơn mà giữ ở mức ổn định nhất, thuận lợi nhất cho thí sinh.

 Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !