Có thể dùng kết quả thi THPT quốc gia 2019 để xét tuyển vào Học viện Nông nghiệp VN?

 

Trước việc Bộ GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020, Học viện Nông nghiệp VN tuyển sinh thế nào? Thí sinh tự do có thể sử dụng kết quả thi quốc gia năm ngoái để đăng ký xét tuyển năm nay?

 

{keywords}
Ảnh minh họa

Là một thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Nguyễn Minh Phương (Thái Bình) có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng không biết có thể bảo lưu kết quả năm ngoái để dùng cho việc xét tuyển đại học năm nay không vì kỳ thi THPT tổ chức với mục đích xét tốt nghiệp.

Trả lời thắc mắc trên, đại diện phòng đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: “Do nhà trường đã được giao quyền tự chủ nên việc tuyển sinh cũng thể hiện rõ tinh thần tự chủ.

Năm 2020, nhà trường xét tuyển dựa trên 3 phương thức: Tuyển thẳng áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển học bạ (điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1) hoặc lớp 12 (đối với các đợt xét tuyển sau) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm trở lên) và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với trường hợp của thí sinh trên, em được sử dụng kết quả học bạ của mình năm 2019 để xét tuyển sớm vào Học viện năm 2020. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp thì chỉ sử dụng kết quả thi năm 2020.

Với phương thức xét tuyển học bạ, Học viện Nông nghiệp chia thành 2 đợt như sau:

Đợt 1: Dựa vào kết quả học tập trung bình cả năm lớp 11 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển”.

Liên quan tới vấn đề nhiều người thắc mắc về học phí hiện nay của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo phòng đào tạo Học viện cho biết: “Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 19 trường đại học lớn được Chính phủ giao quyền tự chủ (như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH Bách Khoa, ĐH Hà Nội), vì thế theo quy định học phí cao hơn một số trường chưa tự chủ nhưng lại thấp hơn nhiều so với trường cùng tự chủ, nhất là các trường trong nội thành.

Theo lộ trình chậm nhất đến năm 2020 tất cả các trường đại học phải tự chủ tài chính và học phí các trường này sẽ về mức cao hơn hiện nay rất nhiều.

Ngoài học phí, sinh viên cần suy nghĩ cả đến chi phí sinh hoạt. Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay chi phí sinh hoạt khá rẻ, ví dụ sinh viên chọn ở ký túc xá chỉ khoảng 1,3 triệu/năm; chi phí ăn uống cũng không quá đắt đỏ và điều này sẽ làm tổng số tiền học tập trong thời gian 4-5 năm của sinh viên ít hơn các bạn khác trong nội thành”.

Hoàng Thanh

 

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.