24 điểm học bạ có thể trúng tuyển ngành Kế toán của trường nào?

Hỏi: Em đang băn khoăn về việc tuyển sinh đại học 2020 qua xét tuyển học bạ. Nếu em đạt 24 điểm học bạ 3 môn xét tuyển và thích ngành Kế toán thì có thể trúng tuyển trường nào? – Nguyễn An Nhiên (học sinh lớp 12, Nam Định)

{keywords}
Ảnh minh họa

Trả lời: Kế toán là một trong những ngành đào tạo hot của các trường. Đây là ngành được đánh giá có cơ hội việc làm cao nên thí sinh đăng ký sẽ nhiều. 24 điểm học bạ cũng là mức điểm “vạn người mơ”. Thí sinh xét học bạ ở mức điểm này nếu thuộc nhóm trường chuyên và trường top 200 thì khả năng đậu sẽ càng cao hơn.

Năm nay ĐH Tài nguyên và Môi trường xét tuyển 185 chỉ tiêu theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ): cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ở ngành Kế toán. Năm 2019, ngành Kế toán của trường này xét theo phương thức học bạ chỉ lấy 18 điểm. Nếu chiếu theo điều này thì thí sinh 24 điểm có thể an tâm đăng ký nếu thích ngành Kế toán của ĐH Tài nguyên và Môi trường.

Còn theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thì năm2020, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM xét tuyển bằng điểm trung bình học bạ 5 học kỳ cho tất cả ngành và hệ đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với phương thức này tăng hơn nhiều so với năm 2019. Vì vậy, tùy theo số lượng hồ sơ đăng ký, điểm sàn sẽ thay đổi khác nhau.

Số điểm 24 là mức ổn định, thí sinh có thể yên tâm đăng ký. Thí sinh xét tuyển bằng học bạ vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có tối đa 10 nguyện vọng. Em nên tận dụng số nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Một số ngành có khả năng trúng tuyển cao bằng phương thức xét điểm học bạ khác là: Kỹ nghệ gỗ và nội thất, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ vật liệu...

Ngoài ra, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng xét tuyển theo phương thức học bạ với ngành Kế toán.

Điểm xét tuyển theo học bạ là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1 và 2) và cả năm lớp 12 (đối với đợt xét tuyển 3) theo thang điểm 10 của 3 môn thi có hệ số môn chính theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm trung bình chung toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học theo thang điểm 10 nhân hệ số 4, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21,5 điểm trở lên.

Hoàng Thanh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.