Sống buông thả, quan hệ tình dục tập thể, người trẻ đi về đâu?

Yêu là quan hệ tình dục, thậm chí phải quan hệ tập thể hơn 2 người mới “thú vị” là lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Mấy tháng trước, dư luận nổi sóng trước việc một hoa khôi tố “ông chú chủ tịch” ép cô quan hệ tình dục tập thể.

Gần đây nhất, ngày 8/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Phương Anh (SN 1988, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) tống tiền nhân tình- Tổng giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống với nhau, Phương Anh và nhân tình nhiều lần quan hệ tình dục tập thể với một người đàn ông  nữa. Ngoài người đàn ông này, Phương Anh và nhân tình còn nhiều lần quan hệ tình dục tập thể với một số người đàn ông khác nữa.

{keywords}
Quan hệ tình dục tập thể là lựa chọn của một bộ phận giới trẻ hiện nay 

Trên một số hội nhóm kín, người ta chia sẻ việc quan hệ tình dục tập thể không cần giấu giếm, không còn là điều gì xa lạ. Thậm chí nhiều cặp đôi còn cho rằng đó là cách “đổi gió” cho thêm phần “thăng hoa” cuộc yêu.

Chia sẻ với phóng viên Infonet, nam vương Trần Mạnh Kiên thừa nhận từ môi trường sống làm việc, anh biết, quan hệ tình dục tập thể không phải bây giờ mới xuất hiện, nhiều năm trước đã có nhưng khi đó mạng xã hội chưa phát triển, báo chí chưa đề cập, chưa phanh phui.

Hiện có một bộ phận các bạn trẻ yêu thực dụng chấp nhận bán dâm thậm chí quan hệ tình dục tập thể để đánh đổi.

“Việc quan hệ tình dục tập thể có thể do thoả mãn nhu cầu vật chất, chấp nhận đánh đổi cũng có thể thoả mãn tính dục. Hoặc vừa thoả mãn vật chất vừa thoả mãn tính dục. Đây là lối sống, cách lựa chọn của cá nhân mỗi người. Tuy nhiên với tôi luôn sống theo một tiêu chuẩn, theo quy định của pháp luật thì những điều này mình không chấp nhận được”, nam vương Mạnh Kiên cho hay.

Lý giải việc không đồng tình với cách sống lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay Mạnh Kiên cho rằng với văn hoá Việt Nam thì việc quan hệ tình dục tập thể là lệch chuẩn. Không riêng gì nước ta mà hầu như các nước đều cho rằng việc quan hệ tình dục tập thể là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.

Việc quan hệ tình dục tập thể vừa không nên vừa đáng lên án do đó, Mạnh Kiên cho rằng cần giải quyết triệt để, cần lên án mạnh mẽ lối sống thác loạn của một bộ phận người trẻ. Bởi nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn khiến lớp trẻ hình thành một xu hướng tình dục lệch lạc thì năm mười năm nữa giới trẻ sẽ đi về đâu? Con em mình cũng như thế thì sao?.

{keywords}
Nam vương Trần Mạnh Kiên 

“Đó là điều không thể chấp nhận được”, Mạnh Kiên nói và nhấn mạnh việc quan hệ tình dục tập thể để lại rất nhiều hệ luỵ. Đầu tiên có thể nhìn rất rõ là nguy cơ lây truyền các bệnh đường tình dục. Tiếp đến là ảnh hưởng đến hạnh phúc của những gia đình trẻ có chồng/vợ tham gia vào những cuộc tình tập thể, để lại nhiều hệ luỵ trong xã hội”, Mạnh Kiên cho hay.

Mạnh Kiên cho biết trong 10 năm làm nghề người mẫu, diễn viên thì câu chuyện được “gạ tình” diễn ra hàng ngày với bản thân anh. 

“Ngày nào cũng thế, từ giới nam đến nữ thậm chí giới thứ ba (gay)”, Kiên kể.

Và để chứng minh cho điều mình nói, Kiên mở điện thoại, cho PV xem loạt tin nhắn “mời chào, thả thính”.

Anh cho biết, vừa nãy, ngay tại sự kiện nơi Kiên tham dự một lễ phát động rất nghiêm túc, anh cũng đã nhận được tin nhắn “ỡm ờ”.

 “Em có khoẻ không? Tối nay em muốn đi chơi với chị không? Chị có món quà muốn tặng em nè, đi nhậu với chị nhé…”. Đó là những tin nhắn tôi tường xuyên nhận được. Đọc lên là mình hiểu ý ngay. Nếu đánh đổi tôi đã khác, không ở vị trí này như bây giờ”, Kiên thừa nhận.

Không những thế, nam vương này cũng đã từng nhận được những khoản tiền lên đến vài nghìn đô bất ngờ được đổ về tài khoản.

“Tin nhắn báo về lúc đó không rõ ai nhưng vài ngày sau cũng lộ danh tính. Họ nói đó là khoản tiền để cà phê với mình. Có ai đi cà phê trong sáng mà chi tiền nhiều như thế nếu không vì mục đích khác?”, Mạnh Kiên nghi hoặc.

Anh khẳng định không thể chấp nhận lời đề nghị này nên chàng trai trẻ rất thẳng thắn lịch sự nói “say no” dù biết như thế là phũ phàng.

“Mình tôn trọng họ vì họ quý mến mình nhưng mình cũng sẽ thẳng thắn trả lời xin lỗi vì không thể đáp ứng được.  Mình cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó thôi. Mình từ chối lịch sự thì mình sẽ nhận lại được lịch sự. Rất may sau những lời từ chối thằng thừng như thế, tôi chưa bị làm khó dễ thậm chí có những người sau đó còn quý mến tôi hơn, coi mình như người em, người anh, người thân tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống”, Mạnh Kiên cho hay.

N. Huyền

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.