Áp lực, nữ sinh chi hơn 34 triệu đồng để mua giấc ngủ ngon

Truyền thông Trung Quốc đang xôn xao về việc một nữ sinh 20 tuổi vì quá áp lực về kỳ thực tập nên đã mạnh tay chi hơn 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) để mua giấc ngủ ngon.

Vấn đề giấc ngủ của những người trẻ tuổi ở Trung Quốc đang được quan tâm. Có những người phải bỏ cả chục triệu để mua lại giấc ngủ. Mới đây, một nữ sinh 20 tuổi sống ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc đã có buổi chia sẻ với truyền thông cho biết kể từ khi bắt đầu thực tập, cô chưa có một giấc ngủ ngon.

Người này luôn trong tình trạng căng thẳng tinh thần, áp lực học hành, thực tập. Thậm chí, tình trạng của cô ngày càng tồi tệ, do đó bạn bè đã khuyên cô hãy thuê người ru ngủ - một dịch vụ trực tuyến nhằm hỗ trợ giấc ngủ bằng những lời nói êm dịu. Có người lại gợi ý cô nên mua các sản phẩm thôi miên.

 

Nữ sinh 20 tuổi bỏ 34 triệu mua giấc ngủ ngon. Ảnh minh họa: SCMP

Lo lắng về tình trạng sức khỏe, vì không có giấc ngủ trọn vẹn trong thời gian dài, nữ sinh đã thử nhiều cách để có một đêm nghỉ ngơi thực sự.

Sau một quá trình sử dụng các dịch vụ để mua giấc ngủ ngon, nữ sinh sốc khi số tiền lên đến 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng).

Nữ sinh chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một người bình luận: "Bỏ ra 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng), bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn từ việc đi ngủ sớm".

Theo SCMP đưa tin, ở Trung Quốc ngày càng có nhiều người tiến hành nghiên cứu các vấn đề mà chứng rối loạn giấc ngủ gây ra.

Một nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chỉ ra người Trung Quốc đang đi ngủ muộn hơn trước: "Thời lượng trung bình của một giấc ngủ giảm từ 8,5 giờ vào năm 2012 xuống còn 7,06 giờ vào năm 2021. Nghiên cứu cũng kết luận chỉ 35% người Trung Quốc ngủ đủ 8 giờ/đêm", tờ SCMP cho biết.

Một báo cáo khác được công bố gần đây ở đất nước này cho biết, các vấn đề về giấc ngủ đặc biệt nghiêm trọng ở những người trẻ 19-35 tuổi, khoảng 44% người ở nhóm tuổi này đi ngủ sau nửa đêm mỗi ngày. Do đó, để giải quyết vấn đề này, những người trẻ ở Trung Quốc đang phải trả phí cho những dịch vụ mua giấc ngủ ngon.

Theo một báo cáo của một viện nghiên cứu người tiêu dùng năm 2022, doanh thu của các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ của GenZ đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm được yêu thích là gối hỗ trợ giấc ngủ.

An Dương (Theo SCMP)

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !