xét tuyển đại học

Cập nhập tin tức xét tuyển đại học

Thí sinh tránh 'bẫy điểm sàn' trong thời gian vàng đăng ký nguyện vọng

Năm nay, thí sinh có thời gian 4 tuần (từ 22/7 đến 20/8) để đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần.

Đăng ký xét tuyển đại học 2022: Những điều thí sinh không được phép quên

Từ 22/7 đến 17h ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến với số lần không giới hạn.

 

Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đúng nhất

Từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8, thí sinh trên cả nước sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

20 mã phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng vào đại học 2022

Thí sinh cần thực hiện đúng quy trình đăng ký xét tuyển đại học, nhập đúng mã phương thức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh 2022 của Bộ GD&ĐT.

Thầy giáo Đinh Đức Hiền: ĐH Kinh tế Quốc dân bỏ xét tuyển 'thuần' điểm tốt nghiệp nhưng cần chú ý các phương thức khác kẻo bỏ sót thí sinh tốt

ĐH Kinh tế Quốc dân là trường công lập thì cần có trách nhiệm xã hội, nên đảm bảo một tỉ lệ thích hợp để tạo điều kiện cho các thí sinh ở vùng nông thôn, khó khăn vào trường.

ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển 'thuần' từ điểm thi tốt nghiệp THPT: Bất công với thí sinh các vùng miền?

Thông tin ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm tốt nghiệp THPT từ năm 2023 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Có ý kiến cho rằng việc này gây bất công cho thí sinh nông thôn, miền núi.

Sắp xếp nguyện vọng thế nào để tránh 'trượt oan' đại học?

Thực tế tuyển sinh các năm trước cho thấy, nhiều thí sinh chưa hiểu cách thức đăng ký xét tuyển nên mất cơ hội trúng tuyển, hoặc trúng tuyển không đúng vào ngành mong muốn.

Xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 có gì mới, học ngành báo in 'lỗi mốt' không?

Mới đây, trong buổi tư vấn “Chọn chuẩn trường – đi chuẩn đường”, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Học viện Báo chí vàTuyên Truyền đã chia sẻ về công tác tuyển sinh năm 2022 tại trường.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thể tổ chức đợt thi phụ cho thí sinh F0

Trước lo lắng thí sinh F0 mất cơ hội vào ĐH mơ ước vì không tham gia thi tốt nghiệp THPT, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết có thể tính toán tổ chức đợt thi phụ cho thí sinh F0.

Đại học lý giải nguyên nhân 'đổ xô’ xét tuyển dựa trên chứng chỉ tiếng Anh

Mùa tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS... Đại diện các trường đã đưa ra lý giải về vấn đề này.

Vì sao chỉ tiêu xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh?

Nếu các năm trước đây số lượng chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT luôn chiếm lớn nhất trong các phương thức xét tuyển của nhiều trường đại học thì năm nay phương thức này giảm mạnh.

Những trường đại học nào đang xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học.

Những lý do tất yếu đẩy điểm chuẩn 2021 tăng 'phi mã'

Ngày 15 và 16/9, các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, nhiều ngành học cao bất ngờ từ 29 đến trên 30 điểm.

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 16/9/2021

Sau quá trình lọc ảo, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16/9.

Gần 46% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/9, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh tuyển thẳng đã xác nhận nhập học có thể rút hồ sơ để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp?

Hiện nhiều thí sinh đã xác nhận nhập học bằng tuyển thẳng lại mong muốn xin rút hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp để vào đúng trường, đúng ngành mà mình mong muốn.

Phương án nào cho thí sinh không thể đến trường để đăng ký thêm số lượng nguyện vọng?

Hiện nay đang trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì làm sao thí sinh có thể trực tiếp đến trường tăng thêm số lượng nguyện vọng?

 

Hôm nay thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 5/9. 

2 Đại học Quốc gia khi nào tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực?

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM thì phải chờ hết giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh được kiểm soát mới có thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Nữ sinh từ 'sợ hãi' học tiếng Anh đến khi được 4 đại học top đầu tuyển thẳng

Nguyễn Kim Ngân – cựu học sinh lớp 12A16 trường THPT Kim Liên, Hà Nội là nữ sinh đang hot mạng xã hội khi từng bắt đầu việc học từ con số 0 đến được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu.

Mách thí sinh mẹo điều chỉnh nguyện vọng tránh 'điểm cao vẫn trượt'

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT thì từ 7/8 đến 17h ngày 17/8, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ÐH năm 2021. Vậy thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển thế nào để tăng khả năng trúng tuyển?

Đôi bạn thân trường huyện cùng trở thành thủ khoa và á khoa xứ Thanh

Trung và Thành là đôi bạn thân học cùng trường được thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ vì thành tích học tập đáng nể. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thành là thủ khoa khối B và Trung là á khoa khối A1 của xứ Thanh.

Sẽ xét tuyển đại học 1 lần sau hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ điều chỉnh các mốc thời gian tuyển sinh, yêu cầu trường đại học xét tuyển chung thí sinh thi tốt nghiệp THPT hai đợt.

Đề xuất cho thi tốt nghiệp THPT hết 2 đợt rồi mới xét tuyển đại học

Hiện nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên số lượng thí sinh F2 dự kiến phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 khá lớn.

Đang cập nhật dữ liệu !