Hôm nay thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 5/9. 

Cụ thể, theo quy định của Bộ GD&ĐT thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng từ 29/8 đến 17h ngày 5/9/2021.

Theo đó, hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9.

Điểm tiếp nhận hồ sơ tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính thức của thí sinh phải kết thúc trước 17h ngày 7/9.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

Thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển, kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến thí sinh sau khi thí sinh đề nghị điểm tiếp nhận hồ sơ sửa sai, bổ sung thông tin.

Các thí sinh cũng cần lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.

Theo TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính  năm nay thí sinh có nhiều thuận lợi hơn khi được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 3 lần thay vì 1 lần như những năm trước. Tuy nhiên, nếu không biết lựa chọn, sắp xếp các nguyện vọng thì thí sinh cũng có nguy cơ không trúng tuyển ngay đợt 1, phải đợt xét tuyển đợt 2.

“Khi thay đổi nguyện vọng các em cần có kế hoạch rõ ràng, liệt kê hết các nguyện vọng đã đăng ký và nguyện vọng muốn đăng ký thêm, đối chiếu với điểm chuẩn năm trước và căn cứ vào điểm thi để sắp xếp lại. Thí sinh cần thực hiện cẩn thận, tránh việc bỏ sót, quên các nguyện vọng.

Các em cũng không cần quá lo lắng, mặc dù điểm thi năm nay cao hơn năm trước, nhưng do tình hình dịch bệnh, nhiều thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển khác, không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT đã xác nhận nhập học từ sớm, như vậy số lượng thí sinh xét tuyển bằng điểm thi sẽ giảm, cơ hội cho các thí sinh khác nhiều hơn”, TS Nguyễn Đào Tùng cho biết.

Nếu thí sinh có điểm thi năm nay cao hơn điểm chuẩn năm trước của ngành đăng ký xét tuyển khoảng 2 điểm thì tương đối an toàn, cơ hội trúng tuyển cao.

Năm 2021, Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ các trường lọc thí sinh ảo. Tuy nhiên, phần mềm lọc ảo của Bộ GD&ĐT chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên Cổng thông tin tuyển sinh, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà trường đã xác định.

Do đó, các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của trường; nếu trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Những trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Trước khi lọc ảo chính thức, Bộ GD&ĐT cùng các trường sẽ có thời gian thực hành phần mềm xét tuyển và lọc ảo toàn quốc từ ngày 23/8 đến 25/8.

Việc thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc sẽ từ ngày 13/9 đến 15/9. Sau đó, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển (điểm chuẩn) trước 17h ngày 16/9.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !