Những trường đại học nào đang xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học.

Với “cơn sóng thần” điểm chuẩn năm nay không ít thí sinh điểm cao đến 26,27 điểm nhưng vẫn trượt hàng loạt nguyện vọng đầu tiên.

Vậy nên xét tuyển bổ sung chính là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học. Ngoài ra, nếu thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 nhưng muốn thay đổi vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường xét bổ sung đợt 2.

Những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ, thí sinh cần theo dõi thông tin của các trường để đăng ký xét tuyển tiếp.

Dưới đây là một số thông tin từ các ĐH về vấn đề xét tuyển bổ sung:

Chia sẻ với Infonet, thầy Kiều Xuân Thực - Trưởng phòng đào tạo ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Như các năm, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chỉ xét tuyển một lần là đủ chỉ tiêu nên năm nay nhà trường không xét tuyển nguyện vọng bổ sung”.

{keywords}
 Ảnh minh họa

Tại Viện ĐH Mở Hà Nội, thầy Dương Hoài Văn - Trưởng phòng đào tạo của nhà trường cho biết: “Theo kế hoạch phải sau ngày 26/9 khi thí sinh xác nhận nhập học xong xuôi nhà trường mới có thể biết dữ liệu ngành nào thiếu để xét bổ sung. Hiện tại, dữ liệu về số thí sinh xác nhận nhập học chính thức chưa thống kê được.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây nhà trường cũng không xét tuyến nguyện vọng bổ sung, thường thì xét tuyển lần 1 là đủ rồi”.

Còn tại ĐH Thăng Long, nhà trường sẽ thông báo một số ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung trong vài ngày tới. Tuy nhiên điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung sẽ không thấp hơn nguyện vọng 1.

Học viện Quản lý giáo dục: Học viện xét tuyển bổ sung ở 9 ngành với 375 chỉ tiêu. Điểm trường nhận hồ sơ ở hầu hết các ngành đều từ 16. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 16/9 đến 17h ngày 30/9. 

Học viện Hàng không Việt Nam vừa thông báo tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá dựa trên kết quả học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trong thời gian từ ngày 11 – 20/9 cho tất cả ngành đào tạo tại trường, theo hai phương thức xét tuyển học bạ gồm xét tuyển học bạ 3 học kỳ và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dao động từ 18 - 24 điểm. Trong đó, mức điểm cao nhất là 24 điểm đối với ngành Dược, 19,5 điểm đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Tất cả các ngành còn lại có điểm nhận hồ sơ là 18 điểm.

Trường Đại học Gia Định thông báo xét tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu bằng phương thức học bạ THPT đến hết ngày 30.9. Thí sinh có thể nộp hồ sơ vào 14 ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ - Kinh tế - Xã hội.

Điều kiện xét tuyển là thí sinh cần đảm bảo điểm trung bình của 5 học kỳ (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3 đạt từ 5,5 điểm trở lên. Điều kiện này được áp dụng cho tất cả ngành đang đào tạo.

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo xét tuyển đợt 1 bổ sung đến hết ngày 30.9 với nhiều phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2021; Xét điểm học bạ; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Bi hài lời nhắn nhủ khóa 2K4 của nữ sinh học giỏi, điểm cao nhưng trượt 16/20 nguyện vọng

Bi hài lời nhắn nhủ khóa 2K4 của nữ sinh học giỏi, điểm cao nhưng trượt 16/20 nguyện vọng

Nữ sinh Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) cựu học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) tiếc nuối khi 3 năm là học sinh giỏi, được 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt đến 16/20 nguyện vọng.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !