2 Đại học Quốc gia khi nào tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực?

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM thì phải chờ hết giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh được kiểm soát mới có thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức bắt đầu. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 15 tỉnh, thành sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bao gồm: Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang, Hưng Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cao Bằng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk.

Với những diễn biến biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương không tổ chức thi và xét đặc cách cho thí sinh như Hà Nội, TP.HCM với hàng nghìn thí sinh.

Để đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, Bộ GD&ĐT đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng để làm căn cứ xét tuyển đại học.

Ngày hôm qua cả nước ghi nhận hàng nghìn ca mắc Covid-19 mới, với tình hình hiện tại thì khi nào 2 Đại học Quốc gia mới tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để các trường đại học có căn cứ xét tuyển thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp đợt 1?

Trao đổi với Infofnet, PGS Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, hiện tại Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên trường chưa thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

{keywords}
Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi đánh giá năng lực đợt trước khi dịch bệnh bùng phát

“Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phải đợi sau ngày 6 - 7/8 mới quyết định cụ thể được. Bởi lẽ sau thời điểm này, Bộ GD&ĐT mới có thống kê những thí sinh không dự thi được cả 2 đợt.

Những thí sinh này mới là đối tượng xét tốt nghiệp đặc cách, mới cần đến kỳ thi đánh giá năng lực.

Hà Nội không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nên sau thời điểm giãn cách xã hội mới có thể tính đến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực”, PGS Nguyễn Hoàng Hải nói.

Với những địa phương có khoảng 200 thí sinh có nhu cầu dự thi đánh giá năng lực thì ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ về địa phương để tổ chức thi.

“ĐH Quốc gia Hà Nội chuẩn bị sẵn ngân hàng câu hỏi thi,địa phương chỉ cần chuẩn bị cơ sở vật chất là được. Nhưng muộn lắm thì đầu tháng 9 nếu dịch bệnh vẫn căng thẳng chưa thể tổ chức thi đánh giá năng lực thì cũng cần phương án khác nhằm đảm bảo quyền lợi trong xét tuyển ĐH cho thí sinh”, PGS Nguyễn Hoàng Hải nói.

Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết theo kế hoạch ban đầu, năm nay Trung tâm dự kiến tổ chức khoảng 5 - 6 đợt thi đánh giá năng lực với khoảng 10.000 thí sinh tham gia. Nhưng hiện tại do dịch bệnh mới chỉ tổ chức thi được 1 lần vẫn còn 5.000 thí sinh đã được xếp lịch thi nhưng Hà Nội giãn cách xã hội chưa thể thi.

Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo cho biết, hiện tại đơn vị này chưa chốt được lịch thi chính thức kỳ thi đánh giá năng lực.

“Dự kiến dẽ tổ chức thi đánh giá năng lực sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Chúng tôi vẫn đang xây dựng phương án, sau khi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sẽ có thông tin cụ thể.

Hiện nay chỉ tính riêng số thí sinh đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực có gần chục nghìn thí sinh”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính nói.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !