Trung Quốc lo bại lộ lực lượng tàu ngầm trên Biển Đông
Trong tuần này, Philippines đã tổ chức các cuộc diễn tập song phương với cả Mỹ và Nhật Bản trên khu vực Biển Đông.
Điển hình, hôm 23/6, quân đội Nhật Bản và Philippines đã tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn trên Biển Đông. Trong đó, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã điều động một chiếc máy bay trinh sát P3-C Orion chở theo 3 khách mời người Philippines, bay ở độ cao cách bãi Cỏ Rong 1.524 m. Bãi Cỏ Rong, nằm gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là khu vực cả Bắc Kinh và Manila đang tranh chấp chủ quyền nằm trên Biển Đông. Theo sau là một chiếc máy bay tuần tra cỡ nhỏ hơn của Philippines.
![]() |
Máy bay trinh sát P3-C Orion của Nhật Bản. |
"Chúng tôi đang thực hành công tác cứu hộ và cứu nạn để tham gia nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo và thảm họa", tạp chí The Diplomat dẫn lời Thượng tá Hải quân Philippines, ông Jonas Lumawag miêu tả về cuộc tập trận chung với Nhật Bản.
Còn theo tờ Yomiuri Shimbun, cuộc diễn tập mô phỏng quá trình tìm kiếm một chiếc tàu bị đắm. Song, tờ Yomiuri Shimbun nhấn mạnh các sĩ quan Philippines đã "tỏ ra vô cùng ấn tượng trước khả năng phát hiện tàu ngầm của máy bay P3-C". Đây cũng chính là mối lo lớn nhất của Trung Quốc khi về các máy bay tuần tra P3-C của Mỹ. Ngay trước cuộc diễn tập, Thượng tá Lumawag cũng nhấn mạnh Philippines hy vọng có thể học hỏi được những kinh nghiệm từ Nhật Bản về việc sử dụng các máy bay trinh sát như P3-C.
"Philippines đã nhiều lần tổ chức các cuộc tập trận với đối tác. Đây không phải là hành động khiêu khích nhắm vào bất cứ quốc gia nào mà thể hiện mong muốn hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ các bên liên quan", Phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte chia sẻ với tờ The Philippine Star.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản – Philippines có thể là dấu hiệu báo trước về việc Tokyo sẽ tham gia nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông như báo chí đưa tin trong thời gian qua.
"Khả năng Nhật Bản sẽ tham gia tuần tra và trinh sát trên Biển Đông trong những năm sắp tới cùng với các lực lượng quân sự như Mỹ, Australia và Philippines", chuyên gia Nhật Bản Narushige Michishita chia sẻ với AP.
Về phần mình, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Nhật Bản "tránh xa các vấn đề Biển Đông". Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho rằng, cuộc tập trận cứu hộ và cứu nạn kéo dài 2 ngày giữa quân đội Nhật Bản và Philippines là hành động cho thấy Tokyo muốn can thiệp vào các tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh trên Biển Đông.
Theo Tân Hoa Xã, có 3 nguyên nhân khiến Nhật Bản muốn can thiệp vào các tranh chấp tại Biển Đông. Thứ nhất, Nhật Bản muốn đẩy Trung Quốc rời xa tham vọng độc chiến biển Hoa Đông, khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo, để chú tâm vào Biển Đông. Thứ hai, Nhật Bản muốn người dân nước này hiểu rằng Trung Quốc là "kẻ chuyên đi bắt nạt" nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trong nước đối với các chính sách cải cách an ninh và quốc phòng do Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng. Thứ ba, Nhật Bản muốn thế giới quên đi những tranh cãi lịch sử của nước này trong Thế chiến thứ Hai.
Tân Hoa Xã kết luận: "Nhật Bản, vốn không phải là một nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nên từ bỏ mọi nỗ lực nhằm khuấy động tình hình trong khu vực".
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tỏ ra quan ngại trước cuộc tập trận của Nhật Bản – Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Haiqing nhấn mạnh: "Điều mà các nước trong khu vực quan tâm nhiều nhất hiện nay là sự phát triển. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan không làm tình hình căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.