Trong đêm tối xe container húc bay rạp đám cưới dựng giữa đường ở Hải Dương

Việc dựng rạp đám cưới, đám hiếu lấn chiếm lòng đường lâu nay vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Mới đây, một xe container húc bay rạp dựng giữa đường ở Hải Dương lại khiến cư dân mạng xôn xao.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại tình huống xe container húc bay rạp đám cưới tại cầu Mây (cầu vượt sông Kinh Môn nối huyện Kinh Môn với huyện Kim Thành, Hải Dương) trong tối 09/9/2022 đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người chia sẻ clip lên mạng xã hội cho biết: "Bức xúc vì bắc rạp đám cưới giữa đường. Tài xế húc luôn cả rạp". 

Rạp đám cưới chiếm hết phần đường gom phía bên phải của tuyến đường.
Xe container húc sập rạp đám cưới trong đêm tối.

Không rõ tình huống trên xảy ra do tài xế xe container cố ý hay vô tình nhưng đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Không biết từ khi nào hễ có tiệc tùng là mặc nhiên chiếm đường hoặc hẻm làm như của nhà mình rồi tự rào chắn không cho ai qua lại. Giờ có rất nhiều nơi cho thuê tổ chức tiệc cưới, không thì mượn nhà văn hóa, sân bóng, trường học... chứ dựng ra lấn chiếm đường vừa không văn minh vừa nguy hiểm";

"Trong hàng trăm nghìn lái xe trong nước, anh là 1 người tôi nể thật. Nhưng sau vụ này anh sẽ hơi buồn đấy bởi có lẽ anh cũng sai khi đi vào làn đường này";

"Đường dài còn có rào chắn thế kia. Xe họ đi vào rồi lùi tới sáng hay sao? Chỉ còn nước đi thẳng mà thôi. Mà dựng rạp được kiểu ấy cũng thua, ngồi ăn đám này vừa ăn vừa lườm xem có xe nào không để còn ù té chạy";

"Hai xe công 2 đầu. Chứng tỏ không có biển báo ở đầu đường để xe đi vào rồi bắt người ta lùi lại cả km, tài xế nào không ức chế mới lạ. Gọi công an, gọi luôn cả bảo hiểm giải quyết cho chủ nhà bị phạt mới chừa được";

"Gọi công an xuống thì nói là: đường tối quá từ xa em không thấy rõ, đến gần thì mới phát hiện rạp nên thắng không kịp ạ. Mà che rạp giữa đường vậy thì bậy quá ạ. Anh tài chạy chậm vậy cũng là để người còn trong rạp chạy kịp rồi";

"Đây là đường gom hoặc đường dành cho xe máy nên người ta làm rạp cũng chừa đường cho xe máy rồi. Kể cả nếu dựng rạp là sai thì tài xế công cũng sai luôn, ai cũng tự ý xử lý theo ý riêng thì loạn hết à, lấy cái sai xử lý cái sai";

"Ủi rạp kiểu đấy lỡ thanh sắt nó lủi ngược lại thì toi cái kính là ít. Ngày vui của người ta dù gì cũng nên tìm cách khác. Theo lý thì sai còn về tình thì... ngày vui mà như vậy thì buồn lắm. Theo luật thì anh tài hoàn toàn đúng nhưng theo tâm thì anh sai rồi".

Lam Giang

Clip: MXH

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.