Vụ chuyển nhượng chó H'Mông cộc 450 triệu: Chủ cũ, chủ mới nói gì về đồn đoán thổi giá?

Cư dân mạng đang xôn xao về thương vụ chuyển nhượng chú chó H'Mông cộc đuôi màu đen có giá 450 triệu đồng. Nhiều người đồn đoán cho rằng đây là chiêu trò thổi giá giống như với hoa lan đột biến, cây mộc hương... Vậy loài chó H'Mông cộc này có gì hay?

Clip trên ghi lại hình ảnh chú chó H'Mông cộc màu đen tên Sói đang hot mạng xã hội nhờ thương vụ chuyển nhượng có trị giá 450 triệu đồng hôm 11/10/2022.

Chủ cũ và chủ mới đang trao cho nhau tiền, giấy chứng nhận và chú chó tên Sói trước sự chứng kiến của đông đảo những người cùng yêu thích giống chó H'Mông cộc.

Vụ chuyển nhượng chú chó tên Sói diễn ra giữa chủ cũ là anh Lưu Đình Ánh (quê ở Hưng Yên) và chủ mới là anh Duy Bình (ở TP Việt Trì, Phú Thọ).

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Lưu Đình Ánh cho biết, anh may mắn mua lại được Sói từ một người quen khi nó 11 tháng tuổi và nặng 22kg. Anh chỉ là một người đam mê và thích nuôi chó, không hề có trại chó hay kinh doanh gì. Sau 2 năm được anh Ánh nuôi dưỡng, chăm sóc, chú chó đen đã trưởng thành, sở hữu vóc dáng khỏe mạnh, đạt chuẩn.

"Thực ra giống chó H'Mông cộc này có rất nhiều giá, có những con trưởng thành chỉ vài triệu nhưng cũng có con tới vài chục, vài trăm triệu. 1-2 năm trước có con đã được giao dịch với mức giá 680 triệu đồng. Cái này không phải tự nhiên người ta bỏ tiền ra để mua mà do họ nhìn thấy được giá trị từ con chó đó" - anh Ánh nói.

Theo anh Ánh, tiêu chí để đánh giá một chú chó đẹp căn cứ vào bảng tiêu chuẩn dành cho chó H'Mông cộc (bảng tiêu chuẩn này do hiệp hội những người nuôi chó đưa ra, tham khảo thêm tiêu chí từ nước ngoài) bao gồm khung xương, đầu mặt, chất lông, 4 chân, tỷ lệ hộp sọ hộp mõm, tỷ lệ chiều cao chiều dài thân,... Và với một chú chó đực như Sói thì thêm cả tiêu chí khả năng di truyền cho hậu duệ những vẻ đẹp của mình.

Anh Ánh tự hào nói: "Sói hiện tại là một chú chó đáp ứng được hầu hết các tiêu chí đó. Hậu duệ của Sói có được vẻ đẹp gần hoàn hảo giống bố. Mình không nuôi chó để kinh doanh chuyên nghiệp, mình chỉ đam mê nuôi chó từ nhỏ và may mắn sở hữu được một chú chó đẹp. Tuy nhiên mình không có nhiều thời gian để đầu tư cho Sói. Chủ mới có điều kiện tốt hơn sẽ cho tham gia các cuộc thi chó đẹp để giành danh hiệu, khẳng định giá trị của nó. Gặp một người tâm huyết như vậy nên mình chia sẻ lại Sói cho anh ấy"

 Hình ảnh chú chó gây hot mạng xã hội.

Trước đồn đoán của nhiều người cho rằng vụ chuyển nhượng Sói là chiêu trò thổi giá của giới kinh doanh chó, anh Ánh cho biết: "Nuôi chó H'Mông cộc giờ đây cũng gần như đại trà. Có những con chỉ vài trăm nghìn giống một con chó ta, nhưng cũng có những con vài trăm triệu. Tuy nhiên để có giá 450 triệu như Sói thì phải là một chú chó xuất sắc được những người trong giới chơi H'Mông cộc nhìn nhận và đánh giá khách quan. Không tự nhiên người ta lại bỏ ra một số tiền lớn ra mua một con chó không thực tế. Cái này phải ai đam mê và nuôi chó mới hiểu được chứ người chơi đơn thuần không có yêu cầu cao về hình thể, giống... thì sẽ không thể hiểu được".

Một số giấy tờ liên quan chú chó tên Sói.

Trong khi đó anh Duy Bình, người vừa bỏ ra 450 triệu đồng để trở thành chủ mới của Sói, cho biết: "Mình đam mê nuôi chó từ nhỏ, hiện tại đang sở hữu 20 con chó H'Mông cộc có giá trị từ vài chục triệu tới 200 triệu. Mình có nhiều con chó cái đẹp vì thế mình quyết tâm mua Sói về để giữ được nguồn gen đẹp cho đàn chó sinh sản của mình".

Anh Bình cũng phủ nhận những ý kiến cho rằng vụ chuyển nhượng là thổi giá. Anh cho rằng đó là ý kiến của những người không nuôi chó, không hiểu được giá trị của giống chó H'Mông cộc đuôi - một trong tứ đại quốc khuyển của Việt Nam.

"Nếu nói về đam mê, Sói là con chó thỏa mãn đầy đủ tiêu chí của một chú chó đẹp. Nói về góc độ kinh doanh, với 450 triệu cho một chú chó trưởng thành, đang trong độ tuổi sinh sản, bạn chỉ cần làm một phép toán đơn giản như thế sẽ thấy số tiền đó không phải là quá lố", anh Bình khẳng định.

Chú chó tên Sói được đưa đi khám sức khỏe tổng thể, đánh giá sức khỏe sinh sản trước khi được chuyển nhượng.

Anh Bình chia sẻ thêm dưới góc nhìn của người dự định kinh doanh chó giống: "Thường mỗi lần cho chó phối giống sẽ có giá ít nhất là 10 triệu. Còn mình đang có dự định sẽ mở một trại chó chuyên giống H'Mông cộc, bởi trong tay có chó bố chó mẹ đều đẹp và giá trị. Vậy thì những con con được thừa hưởng gen tốt đó sẽ là những con có giá ít nhất 30 - 40 triệu.

Con nào thỏa mãn nhiều tiêu chí, xuất sắc có thể có giá cả trăm triệu. Mỗi tháng cho phối từ 3- 6 con chó, mỗi chó mẹ có thể cho 3-6 con chó con. Sau 4 tháng chửa đẻ và nuôi đủ tuổi xuất chuồng. Vậy thì chỉ sau 2-3 năm là có thể thu hồi vốn rồi".

Khi phóng viên hỏi liệu có khi nào chó giống sẽ mất giá giống như lan đột biến không, anh Bình cho biết: "Lan Var có giá bởi người ta ngắm hoa đẹp, còn chó đẹp có giá không chỉ ở vẻ đẹp hình thể của nó, mà còn ở chỗ giá trị về nguồn gen, giá trị thương phẩm... Chắc chắn đầu tư cho Sói như vậy không bao giờ mất giá". 

 Sói được chủ mới cưng chiều, mỗi ngày ăn sáng là 2 lạng thịt bò, bữa chiều là 3 lạng lườn gà. Khi đi ngủ được theo vào giường, được đưa đi chơi đi dạo mỗi ngày...

Anh Duy Bình chia sẻ thêm: "Việc mình kinh doanh giống chó đẹp vừa là kiếm tiền vừa thỏa mãn đam mê nuôi chó, đồng thời cũng muốn góp phần phát triển phong trào nuôi các giống chó bản địa của Việt Nam. Hiện nay có nhiều người thích nuôi các giống chó nhập cảnh, lượng tiền chảy ra nước ngoài cũng khá nhiều trong khi các giống chó đặc hữu của Việt Nam cũng có giá mà lại chưa được nhiều người chú ý tới.

Giống chó H'Mông cộc rất dễ nuôi, sạch và trung thành, bởi vậy với việc đầu tư ban đầu để được sở hữu Sói - chú chó H'Mông cộc đen được đánh giá là đẹp và đắt nhất Việt Nam thời điểm hiện tại với mình thấy là điều bình thường".

Lam Giang

Ảnh, clip: NVCC

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !