Tài xế nóng tính đạp đổ xe máy dựng cản đường xe ô tô

Đoạn clip ghi lại một tình huống xảy ra trong đêm tối tại một con ngõ nhỏ đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi thái độ nóng nảy của tài xế xe ô tô.

Theo clip, trong con ngõ nhỏ, 1 bên là chiếc xe ô tô đỗ sát tường nhà, phía bên kia đường có 2 chiếc xe máy cũng đang dựng chéo, quay đuôi xe ra đường khiến lòng đường thu hẹp lại rất nhiều. Một chiếc xe ô tô khác đi tới nhìn cảnh xe máy ''dàn hàng'' khó lách qua nên tài xế đã lùi xe lại. Sau đó xuống xe, tiến lại 1 chiếc xe máy dùng tay hất mạnh với thái độ bực bội, chiếc xe máy xoay gọn lại song song với bức tường. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, người lái ô tô còn bồi thêm một cú đạp và tiếp tục dùng tay hất chiếc xe máy đổ nghiêng vào tường. ''Dọn đường'' gọn gàng, người này mới tiếp tục điều khiển xe ô tô của mình đi qua.

Hai chiếc xe máy đang dựng quay đuôi xe ra đường, phía đối diện là chiếc ô tô màu đen đang đỗ sát tường nhà.
Tài xế xe ô tô trắng đã xuống du đổ chiếc xe máy. (Hình ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip ghi lại thái độ bức xúc, bực tức của người đàn ông này nhanh chóng lan truyền trên khắp các nhóm mạng xã hội thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn cư dân mạng. Một số người chỉ trích tài xế ô tô, cho rằng đây là tay lái non, sợ xước xe xịn:

"Không biết bác này có trên mạng không nhỉ? Nay bác có chuyện gì mà nóng tính thế? Mà không biết tay lái bác lâu chưa mà khoảng cách như thế cũng không lái qua được";

"Sợ xước xe xịn thui chứ rộng thế đi qua tốt. Hoặc bác này lái non quá, non cả trình độ lái xe và cả bản lĩnh khi lái xe luôn";

"Cái xe máy nó có tội tình gì đâu mà ông nỡ chà đạp nó thế. Chủ xe máy ra khéo lại đánh nhau to mất";

"Phải lùi thì lái non rồi, nhưng đôi khi vẫn thích hành động của cụ BMW. Nhiều ông để xe máy như trong nhà mình vậy, chả cần biết có cản đường người khác không";

Song cũng có nhiều người bày tỏ sự bức xúc với những người đỗ xe máy thiếu ý thức:

"Bác ấy hơi nóng nhưng mà ghét cái đội đỗ xe vô ý thức. Mình gặp cái đội đỗ xe như vậy thực sự rất khó chịu luôn";

"Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Để cái xe phải có ý thức để khỏi làm phiền người khác. Còn bác xe trắng nên rèn luyện đi trong ngõ nhiều hơn nữa để giữ được cái đầu lạnh chứ đi ra đường lớn thì càng nóng giận mất khôn đấy".

Lam Giang

Clip: MXH

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !